Ông Phan Văn Mãi được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

GD&TĐ - Ngày 24/8, tại kỳ họp thứ 2 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, kỳ họp chuyên đề, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Phan Văn Mãi giữ chức vụ Chủ tịch UBND Thành phố.

Quang cảnh kỳ họp thứ 2 của HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Quang cảnh kỳ họp thứ 2 của HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại kỳ họp, HĐND TP đã bỏ phiếu và thống nhất bầu ông Phan Văn Mãi- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP làm Chủ tịch UBND TP thay cho ông Nguyễn Thành Phong với 97,75% số đại biểu có mặt tán thành. 

Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động ông Nguyễn Thành Phong- nguyên Chủ tịch UBND TP giữ chức vụ Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP cũng đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Thành Phong theo quy định.

Ông Phan Văn Mãi sinh ngày 25/2/1973 tại xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre), Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Mãi có trình độ Cử nhân tiếng Anh, Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ quản lý kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị. Ông Phan Văn Mãi là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, từng trải qua các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre, Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre.

Ngày 1/6/2021, ông Phan Văn Mãi được Bộ Chính trị điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và phân công giữ chức vụ Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP thay ông Trần Lưu Quang (được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng).

Ông Phan Văn Mãi (trái) trong ngày nhận quyết định điều động về làm Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh từ ông Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng
Ông Phan Văn Mãi (trái) trong ngày nhận quyết định điều động về làm Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh từ ông Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng

Phát biểu tại lễ nhận chức, ông Phan Văn Mãi cho biết: Trước mắt sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để cải thiện tình hình, tiến đến kiểm soát dịch bệnh. Đặc biệt tập trung cao công tác điều trị, giảm tử vong; ổn định xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.

Song song đó, cùng với lãnh đạo TP xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thích ứng với điều kiện phòng, chống dịch và bình thường mới. Đẩy mạnh nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp mới để huy động tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực con người để phục vụ phát triển kinh tế xã hội, ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Chia sẻ tại nghị trường, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã chúc mừng tân Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi, cũng như có những tình cảm gửi gắm đến nguyên Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết: đồng chí Nguyễn Thành Phong khi ở cương vị là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP  đã đóng góp nhiều công sức để phát triển TP. Đồng chí luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

"Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP ghi nhận và cảm ơn tình cảm, trách nhiệm, nỗ lực và tâm huyết của đồng chí Nguyễn Thành Phong đã đóng góp suốt thời gian qua. Đặc biệt, qua hơn 80 ngày đêm cùng nhau căng mình ứng phó với đại dịch chưa từng có trong lịch sử, chúng ta sẽ không bao giờ quên những thời khắc này. Chúc đồng chí Nguyễn Thành Phong trên cương vị mới tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ để góp phần phát triển TP trong thời gian tới"- Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nói. 

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên (phải) trao hoa cảm ơn ông Nguyễn Thành Phong về những đóng góp cho TP Hồ Chí Minh, cũng như chúc ông thành công trên cương vị mới
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên (phải) trao hoa cảm ơn ông Nguyễn Thành Phong về những đóng góp cho TP Hồ Chí Minh, cũng như chúc ông thành công trên cương vị mới

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.