Ngày 29 tháng 4 năm 2025, Trợ lý Tổng thống Nga và Chủ tịch Học viện Hải quân - ông Nikolai Patrushev tuyên bố rằng Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang thực hành kịch bản gây hấn trong các cuộc tập trận gần biên giới Nga, bao gồm việc chiếm giữ khu vực Kaliningrad và tấn công phủ đầu vào kho vũ khí hạt nhân của Nga.
Ông Patrushev đã thông báo điều này trong một cuộc phỏng vấn với TASS, nhấn mạnh rằng hành động như vậy đang được tổ chức trong năm thứ hai liên tiếp và có quy mô lớn nhất trong những thập kỷ gần đây.
Theo ghi nhận, cuộc tập trận sẽ diễn ra trên một mặt trận rộng lớn từ Vilnius đến Odessa, bao gồm cả việc phong tỏa tuyến vận tải ở Biển Baltic và Biển Đen, gây ra mối đe dọa đến an ninh quốc gia của Nga.
Nguyên Thư ký Hội đồng An ninh Nga lưu ý rằng hành động của NATO đi kèm với những lời lẽ khiêu khích từ các nhà lãnh đạo phương Tây.
Đặc biệt, ông chỉ ra những tuyên bố của Thủ tướng Anh Keir Starmer, người đã đe dọa Nga bằng cách sử dụng hải quân và vũ khí hạt nhân được triển khai trên tàu ngầm.
Theo ông Patrushev, quan điểm này được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thư ký NATO Mark Rutte ủng hộ.
Ông cũng lưu ý đến việc sử dụng Phần Lan như một bàn đạp tiềm tàng cho hành động vũ trang so sánh tình hình hiện tại với Chiến tranh Liên Xô - Phần Lan.

Khu vực Kaliningrad vẫn có tầm quan trọng chiến lược đối với Nga, đảm bảo sự hiện diện của Hạm đội Baltic và triển khai hệ thống tên lửa Iskander.
Theo RBC, vào tháng 3 năm 2025, ông Patrushev đã cảnh báo về việc Phần Lan trở thành căn cứ của NATO và vào tháng 2, nhân vật trên nói về những nỗ lực của liên minh nhằm phong tỏa hệ thống cảng của Nga ở khu vực Leningrad và Kaliningrad.
Những cuộc tập trận của NATO như Steadfast Defender 2024 bao gồm các kịch bản xung đột với Nga, như các chuyên gia tại báo Washington Post đã xác nhận.
Vào năm 2024, cuộc tập trận này trở thành sự kiện lớn nhất kể từ năm 1988, với sự tham gia của 90 nghìn quân.