Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương

GD&TĐ - Phó Bí thư Thường trực Thành Ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị được Bộ Chính trị điều động làm Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Ông Nguyễn Thanh Nghị tại Quốc hội. (Ảnh: VGP)
Ông Nguyễn Thanh Nghị tại Quốc hội. (Ảnh: VGP)

Sáng 25/8, tại Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ diễn ra ở TPHCM, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị , Thường trực Ban Bí thư cho biết, ông Nguyễn Thanh Nghị, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM sẽ được điều động làm Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Quyết định phân công của Bộ Chính trị sẽ được trao cho ông Nghị chiều nay tại Hà Nội. Như vậy, ông Nguyễn Thanh Nghị sẽ thay ông Trần Lưu Quang điều hành Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Ông Nguyễn Thanh Nghị (49 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) có trình độ Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật xây dựng, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Từ tháng 6/1999, ông Nghị khởi đầu sự nghiệp khi công tác tại Trường Đại học Kiến trúc TPHCM, với vị trí giảng viên. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TPHCM.

Năm 2011, khi mới 35 tuổi, ông Nghị được bầu làm Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (dự khuyết).

Từ năm 2011 - 2014, ông làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Từ tháng 2/2014 đến tháng 2/2020, ông Nghị chuyển công tác về tỉnh Kiên Giang, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Từ tháng 10/2020 đến tháng 4/2021, ông Nghị là Ủy viên Trung ương Đảng và quay lại Bộ Xây dựng giữ vị trí Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông Nghị được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Xây dựng.

Ngày 25/1/2025, ông Nghị được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM và giữ chức vụ này trong 7 tháng trước khi được Bộ Chính trị điều động giữ chức Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.