Ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

GD&TĐ - Ngày 14/1, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Phó ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định của Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Mạnh Hùng hứa sẽ nỗ lực, không ngừng học tập, tận tâm, tận lực, nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt thực tiễn của tỉnh, sâu sát với cơ sở, kế thừa và phát huy những thành tích của địa phương, nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra…

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (51 tuổi, quê huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) có trình độ Tiến sĩ Kinh tế; Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính; Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Phó Vụ trưởng Vụ Trung ương 1; Vụ Trưởng Vụ Kiểm tra tài chính; Vụ Trưởng Vụ Trung ương 1.

Từ tháng 3/2023 đến nay, ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Trung ương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

'Mẹ ơi, con đã về rồi!' – Tiếng gọi vọng về từ phía bên kia chiến tranh

'Mẹ ơi, con đã về rồi!' – Tiếng gọi vọng về từ phía bên kia chiến tranh

GD&TĐ - Có những cuộc trở về phải mất cả một đời người. Có những người lính ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo lời hẹn giản dị với mẹ: “Con sẽ về”. Nhưng chiến tranh nghiệt ngã đã khiến lời hẹn ấy kéo dài qua năm tháng, qua nửa thế kỷ, để rồi ngày trở về, người chờ đợi nhất đã không còn trên cõi đời này nữa.

Niềm vui đọc sách tại Thư viện Trường THCS La Hiên (xã La Hiên, Thái Nguyên).

Thói quen đọc không thể hình thành bằng mệnh lệnh

GD&TĐ - Việc đọc sách hết sức quan trọng trong đời sống giáo dục, nhưng để giúp học sinh hứng thú, tự giác và đọc sách như một thói quen thường xuyên thì còn nhiều thử thách, đặc biệt trong bối cảnh đời sống chịu tác động mạnh của công nghệ hiện nay.