Ông Nguyễn Mạnh Dũng làm Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng làm Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang. (Ảnh: Văn Nghị)
Ông Nguyễn Mạnh Dũng làm Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang. (Ảnh: Văn Nghị)

Sáng 31/5, bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định phân công nhiệm vụ ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bà Trương Thị Mai chúc mừng và tin tưởng ông Nguyễn Mạnh Dũng sẽ phát huy vai trò trong nhiệm vụ mới, đoàn kết một lòng cùng Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Bà Trương Thị Mai cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Giang tiếp tục giúp đỡ ông Nguyễn Mạnh Dũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống lịch sử để xây dựng tỉnh Hà Giang tiếp tục phát triển.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng sinh năm 1973, quê quán tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Khoa học ngành Kinh tế, Cử nhân Ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Anh.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn.

Năm 2017, ông Dũng được luân chuyển về công tác tại Tỉnh ủy Hà Giang; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020, tái cử chức vụ này ở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.