Ông Medvedev nêu cách dừng xung đột 'sau vài ngày'

GD&TĐ - Ông Dmitry Medvedev tuyên bố sự thù địch giữa Moscow và Kiev sẽ nhanh chóng chấm dứt nếu Mỹ và các đồng minh ngừng gửi vũ khí cho Kiev.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.
Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.

Cuộc xung đột đang diễn ra giữa Moscow và Kiev đã kéo dài quá lâu do các chuyến hàng vũ khí của phương Tây tới Ukraine, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói với TASS hôm 5/7.

“Nếu NATO, chủ yếu là Mỹ và các nước chư hầu, ngừng cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga sẽ kết thúc chỉ sau vài tháng” - ông Medvedev nói.

Tuy nhiên, nó vẫn có thể kết thúc “trong vài ngày tới” nếu Washington và các đồng minh ngừng giao vũ khí, ông nói thêm.

Theo ông Medvedev, bất kỳ cuộc chiến tranh nào, cho dù quy mô của nó ra sao, cũng có thể kết thúc “rất nhanh chóng… nếu một hiệp ước hòa bình được ký kết hoặc nếu một người làm điều người Mỹ đã làm năm 1945, bằng cách sử dụng vũ khí hạt nhân và ném bom các thành phố của Nhật Bản”.

Các cuộc tấn công của Mỹ đã ngăn chặn hành động thù địch vào thời điểm đó, mặc dù ông lưu ý “cái giá phải trả là 300.000 sinh mạng dân thường”.

Các vụ ném bom hạt nhân của Mỹ xuống Hiroshima và Nagasaki đã cướp đi sinh mạng ngay lập tức của 80.000 người mỗi vụ. Hậu quả lâu dài của các cuộc tấn công, gồm ô nhiễm phóng xạ, có thể đã đưa số nạn nhân ước tính lên tới 166.000 người ở Hiroshima và 140.000 người ở Nagasaki.

Ông Medvedev cảnh báo Nga sẽ ngăn Ukraine gia nhập NATO, ngay cả khi điều đó có nghĩa là tham gia vào một cuộc xung đột “vĩnh viễn”.

Ông cho biết Moscow đã yêu cầu các mối quan tâm về an ninh của mình được tôn trọng khi nói đến việc mở rộng NATO.

Ông nói thêm rằng “sự tồn tại của Nga đang bị đe dọa” và Moscow sẽ không ngần ngại ngăn chặn mối đe dọa này “bằng cách này hay cách khác”.

Cựu tổng thống Nga cũng lên tiếng phản đối việc Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân tới Ba Lan. Ông cảnh báo rằng điều đó có thể gây ra xung đột hạt nhân. Trước đó, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã kêu gọi NATO đưa Warsaw vào Chương trình chia sẻ hạt nhân của khối.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sách giáo khoa là một thị trường đặc biệt, cần được quản lý chặt chẽ. Ảnh minh họa ITN

Đột phá trong phát triển chính sách về sách giáo khoa

GD&TĐ - Theo chuyên gia giáo dục, TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến, cung cấp một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất toàn quốc là sự phát triển chủ trương một chương trình nhiều SGK theo tinh thần không áp đặt chuẩn mực cũ cho một nền giáo dục hiện đại.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trao xe đạp cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay.

Trao quà cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay

GD&TĐ - Ngày 5/10/2025, đoàn công tác xã hội của Báo Giáo dục và Thời đại đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị), tổ chức lễ trao tặng 30 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng) do Công ty Hapulico Land tài trợ cho 30 em học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã miền núi biên giới La Lay.