Ông Medvedev kêu gọi triển khai hệ thống mới

GD&TĐ - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev kêu gọi lắp đặt các hệ thống phòng không hiệu quả chống lại UAV Ukraine.

(Ảnh: IZ)
(Ảnh: IZ)

Để chống lại UAV của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU), cần lắp đặt các hệ thống phòng không hiệu quả cao mới, ông Medvedev tuyên bố trong chuyến thăm quận liên bang trung tâm (CFD), nơi ông kiểm tra các hệ thống vũ khí laser để tấn công các mục tiêu nhỏ.

"Chúng ta hiện chứng kiến ​​những phát triển mà như họ nói hiện nay, dựa trên các nguyên tắc vật lý mới. Ý tôi là các hệ thống vũ khí laser được thiết kế để tấn công các mục tiêu nhỏ", ông Medvedev cho biết trong bài phát biểu được đăng trên mạng xã hội VKontakte.

Theo ông, bất chấp các cuộc đàm phán, AFU vẫn tấn công bằng UAV vào các mục tiêu Nga, gồm cả các tòa nhà cơ sở hạ tầng dân sự. Ông Medvedev lưu ý các hệ thống phòng không hiệu quả cao nên được triển khai trong tương lai gần để chống lại các cuộc tấn công.

"Nhiệm vụ này không chỉ là sản xuất, mà còn liên quan đến việc chuẩn bị các tài liệu quy định cần thiết", ông kết luận.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo AFU tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, trái với các thỏa thuận đình chỉ các cuộc tấn công như vậy. Bộ này nêu rõ mục tiêu của cuộc tấn công là thiết bị mặt đất của cơ sở lưu trữ khí đốt ngầm Glebovsky.

Ngoài ra, một cuộc tấn công của AFU đã khiến hơn 4.000 người tiêu dùng ở khu vực Kursk mất điện. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga nhấn mạnh, bằng hành động của mình, Kiev đang làm mọi cách để phá vỡ các thỏa thuận giữa Moscow và Washington về các bước giải quyết xung đột.

Ngày 25/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ ra rằng Kiev không có khả năng đàm phán sau cuộc tấn công của AFU vào trạm đo khí đốt Sudzha ở khu vực Kursk. Ông gọi cuộc tấn công này là lý do tại sao hiện tại không thể tin tưởng phía Ukraine và làm hòa với họ.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đồi La San - Vùng đất được chọn cho sứ mệnh giáo dục

Đồi La San - Vùng đất được chọn cho sứ mệnh giáo dục

GD&TĐ - Nha Trang, nơi tiếng sóng và gió biển ngàn năm hòa âm, không chỉ là một trong những vịnh biển quyến rũ nhất hành tinh, mà trong lòng nó có một ngọn đồi sừng sững như một dấu gạch nối giữa trời và biển, giữa trầm tích lịch sử và khát vọng tương lai: Đồi La San – mảnh đất tôn nghiêm nơi Trường Đại học Nhà Trang đang tọa lạc.