Ông Lê Duy Thành được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học Vĩnh Phúc

GD&TĐ - Hội Khuyến học Vĩnh Phúc vừa tổ chức kiện toàn Ban Chấp hành (BCH) hội nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Lê Duy Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh Dương Chung
Ông Lê Duy Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh Dương Chung

Hội nghị là bước đánh dấu quan trọng nhằm nâng cao vai trò, vị trí của hội, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn Vĩnh Phúc.

Tại hội nghị kiện toàn BCH Hội Khuyến học Vĩnh Phúc đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đối với ông Trần Dũng Long và chức danh Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh đối với ông Trần Văn Thúy; đồng thời, tiến hành bầu BCH Hội Khuyến học mới.

Theo đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh kiêm nhiệm; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Huyến được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh kiêm nhiệm; các ông: Trần Dũng Long, Trần Văn Thúy giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh chuyên trách.

Ban chấp hành Hội Khuyến học Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016- 2021. Ảnh theo báo Vĩnh Phúc
Ban chấp hành Hội Khuyến học Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016- 2021. Ảnh theo báo Vĩnh Phúc

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành cảm ơn hội viên đã tín nhiệm, bầu giữ chức vụ Chủ tịch hội. Đồng thời khẳng định, đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh trong việc phát triển sự nghiệp GD&ĐT cũng như phong trào khuyến học, khuyến tài của địa phương.

Thay mặt BCH, ông Lê Duy Thành cam kết sẽ cùng với các hội viên nỗ lực xây dựng và phát triển Hội Khuyến học Vĩnh Phúc ngày càng vững mạnh, triển khai các kế hoạch, nội dung hoạt động của hội trong thời gian tới. 

Cũng tại hội nghị, Hội Khuyến học Vĩnh Phúc triển khai kế hoạch nhân rộng, đánh giá, xếp loại, công nhận các mô hình học tập giai đoạn 2021 – 2025.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.