Ông Lavrov nói Mỹ đang vũ khí hóa đồng đô la

GD&TĐ - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 27/11 cho biết, Mỹ đang sử dụng đồng đô la để gây ra các cuộc chiến thương mại trên toàn thế giới.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại Diễn đàn khoa học và chuyên gia quốc tế Primkov Readings, ngày 27/11/2023
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại Diễn đàn khoa học và chuyên gia quốc tế Primkov Readings, ngày 27/11/2023

Phát biểu tại Diễn đàn khoa học và chuyên gia quốc tế Primkov Readings hôm 27/11, ông Lavrov nói:

“Mỹ và các đồng minh ở Liên minh châu Âu (EU) đang sử dụng một loạt các công cụ ‘kỹ thuật địa chính trị’, cùng với những công cụ khác, ‘giải phóng các cuộc chiến tranh thương mại và kinh tế’.

Các hoạt động của Tổ chức Thương mại Thế giới, chủ yếu nhằm giải quyết tranh chấp, đã bị các nước phương Tây ngăn cản. Những nền tảng pháp lý cơ bản của quan hệ kinh tế thế giới như cạnh tranh tự do và quyền miễn trừ tài sản đã bị phá hủy”.

Ông Lavrov tiếp tục khẳng định đồng tiền Mỹ từ lâu đã được sử dụng làm vũ khí, đồng thời nói thêm rằng, “những hành động phá hoại” của các quốc gia phương Tây đã dẫn đến tác động ngược lại với dự định.

Nhà ngoại giao này lập luận rằng, các biện pháp trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm cô lập Nga và làm tê liệt nền kinh tế Nga trên thực tế đã kích thích “tăng cường tính đa cực trong các vấn đề quốc tế”.

Theo ông Lavrov, thế giới ngày càng nhận thức được rằng, “không ai được miễn nhiễm” trước “những hành động hung hăng của Washington và Brussels”.

Ông lưu ý rằng, không chỉ Nga mà nhiều quốc gia khác hiện đang “liên tục” giảm sự phụ thuộc vào các loại tiền tệ phương Tây bằng cách chuyển sang các giải pháp thay thế trong thanh toán ngoại thương.

Xu hướng toàn cầu hướng tới sử dụng tiền tệ quốc gia trong thương mại thay vì đồng đô la Mỹ bắt đầu có đà vào năm ngoái sau khi các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine khiến Nga bị cắt khỏi hệ thống tài chính phương Tây, và cũng chứng kiến ​​dự trữ ngoại hối của nước này bị đóng băng.

“Khi mô hình đa cực hình thành, ngày càng có nhiều quốc gia nỗ lực tạo ra các hành lang vận tải và chuỗi cung ứng mới. Trong khi đó, mô hình toàn cầu hóa ‘không công bằng’ đã trở nên lỗi thời”, ông Lavrov kết luận.

Được biết, Diễn đàn quốc tế Primkov Readings lần thứ 9 sẽ diễn ra tại Moscow vào ngày 27 và 28/11, với chủ đề chính là “những chân trời hậu toàn cầu hóa”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.

Cổ động viên Anh phản đối VAR

Cổ động viên Anh phản đối VAR

GD&TĐ - Kết quả khảo sát mới cho thấy phần lớn người hâm mộ vẫn không thiện cảm với VAR, dù công nghệ này đã hiện diện ở bóng đá Anh hơn 8 năm qua.