Ông Kim Jong-un chỉ trích quan chức chống Covid-19 gây ra “sự cố nghiêm trọng”

GD&TĐ - Tại cuộc họp mở rộng của Bộ Chính trị Đảng Công nhân Hàn Quốc hôm qua (29/6), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ trích các quan chức y tế về sự mất an toàn liên quan đến việc kiểm dịch Covid-19 chặt chẽ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn truyền thông Triều Tiên cho biết ông Kim nói rằng sai sót này đã “gây ra một sự cố nghiêm trọng, tạo ra một cuộc khủng hoảng cho sự an toàn của đất nước và người dân”.

Sau đó ông tiếp tục nói rằng “sự kém cỏi và thiếu trách nhiệm của những người điều hành” phụ trách việc thực hiện Kế hoạch Ứng phó khẩn cấp quốc gia là một thiếu sót. Tuy nhiên, nguồn tin không nêu chi tiết về “sự cố nghiêm trọng” đó là gì.

Theo NK News, không có ca mắc Covid-19 nào trong cộng đồng được báo cáo ở Triều Tiên – nơi đã duy trì việc kiểm dịch nghiêm ngặt trong 515 ngày. Quốc gia này thậm chí đã rút các vận động viên của mình khỏi Thế vận hội Olympic Tokyo vì lo ngại họ có thể bị phơi nhiễm virus hoặc khiến virus xâm nhập vào đất nước. Tuy nhiên, có nhiều tin đồn về “sự thật” và sự bùng phát dịch Covid-19.

Chương trình COVAX của WHO điều hành dự kiến sẽ cung cấp 1,7 triệu liều vắc xin AstraZeneeca cho Triều Tiên, nhưng từ đầu tháng 6, các chuyến hàng từ Hàn Quốc liên tục bị trì hoãn.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.