Ông Joe Biden thay đổi phương tiện đến thủ đô để nhậm chức

GD&TĐ - Ông Joe Biden sẽ không đi tàu Amtrak đến Washington DC vào ngày 20/1 để nhậm chức trong bối cảnh lo ngại an ninh gia tăng do bạo loạn ở thủ đô vào tuần trước – CNN cho biết khi dẫn lời 2 quan chức.

Ông Joe Biden và phu nhân.
Ông Joe Biden và phu nhân.

Ông Biden được cho là dự định đi tàu với thời gian 90 phút từ Wilmington, Delaware tới ga Union ở thủ đô, nằm cách Tòa nhà Quốc hội Mỹ chỉ vài dãy nhà, hiện đang được bảo vệ nghiêm ngặt để đối phó với cuộc biểu tình vào tuần trước. Tuy nhiên, kế hoạch đi tàu đã bị thay đổi.

Trước đó, ông Joe Biden khẳng định sẽ đi tàu cho dù có thay đổi nào có thể phát sinh do bạo loạn hoặc đại dịch Covid-19 đang diễn ra. Tuy nhiên, nhóm của ông đã thông báo về những thách thức tiềm năng sau khi thu thập thêm thông tin về cuộc tấn công.

“Trong tuần kể từ khi có cuộc tấn công vào tòa nhà Quốc hội do một đám đông bao gồm những kẻ khủng bố trong nước và những kẻ cực đoan bạo lực, cả nước tiếp tục tìm hiểu thêm về mối đe dọa đối với nền dân chủ của chúng ta về khả năng bạo lực tăng cường trong những ngày tới, cả ở khu vực thủ đô và các thành phố trên khắp cả nước. Đây là thách thức mà tổng thống đắc cử và nhóm của ông rất cẩn trọng” – nhóm nghiên cứu cho biết trong một tuyên bố được CNN chia sẻ.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.