Ông Donald Trump dẫn trước

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhà phân tích Mỹ cho rằng ông Biden có thể sử dụng những cuộc hộp công cụ "các mạng màu" để cố gắng nắm giữ quyền lực.

Ông Biden đang thua ông Trump ở các bang quan trọng, Tiến sĩ Mỹ nói khả năng chiến thắng.
Ông Biden đang thua ông Trump ở các bang quan trọng, Tiến sĩ Mỹ nói khả năng chiến thắng.

Theo công ty tổng hợp dữ liệu thăm dò RealClear Politics, ứng cử viên dẫn đầu của Đảng Cộng hòa Donald Trump đang dẫn trước tổng thống đương nhiệm của Mỹ ở các bang quan trọng.

Đây là các bang mà ông Joe Biden đã giành được vào năm 2020 với tỷ số cách biệt rất mỏng.

Trong các cuộc thăm dò gần đây, bang Virginia, một bang màu xanh, cũng trở thành “kẻ bất lợi” cho cuộc đua năm 2024.

Nhà kinh tế Mỹ và cựu quan chức chính quyền Reagan, Tiến sĩ Paul Craig Roberts trong một bình luận mới đây với Sputnik đã đưa ra khả năng giành chiến thắng của nhóm ông Biden.

Ông thậm chí nghi ngờ về kết quả bầu cử năm 2020 ở các bang chiến trường quan trọng: "Tôi nghi ngờ rằng Biden đã giành được chiến thắng tại các bang chiến trường này vào năm 2020. Đảng Dân chủ đã sử dụng quyền kiểm soát của họ đối với thành phố lớn nhất ở mỗi bang này để đánh cắp các cuộc bầu cử. Họ vẫn kiểm soát các thành phố lớn."

Theo nhiều cuộc thăm dò khác nhau, hơn 2/3 đảng viên Cộng hòa vẫn tin rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đảng Dân chủ "đánh cắp" bằng mọi cách gian lận có thể.

Ông Biden đã giành chiến thắng trong cuộc đua nhờ một chuỗi chiến thắng ở các bang xoay vòng, tất cả đều thuộc về ứng cử viên đầy hy vọng của Đảng Dân chủ với tỷ số cách biệt nhỏ.

Đồng thời, hầu hết trong số họ đều bị chú ý vì cáo buộc bỏ phiếu bất thường, liên quan đến số phiếu trùng lặp, tổng số phiếu bầu không khớp, phiếu bầu rõ ràng không phải là công dân và phiếu bầu "ma". Việc thu thập phiếu bầu, nới lỏng các rào cản kiểm tra giấy tờ tùy thân và tăng cường bỏ phiếu qua thư với lý do COVID-19 cũng khiến nhiều đảng viên Cộng hòa nghi ngờ.

Thêm nữa, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 đã làm dấy lên những nghi ngờ về gian lận bầu cử. Khi đó, đã có các báo cáo về trục trặc trong thiết bị bầu cử, hàng dài người xếp hàng, hành vi lộn xộn của các cơ quan bầu cử và việc kiểm phiếu kéo dài nhiều ngày ở một số bang.

Tiến sĩ Roberts giải thích rằng, cáo buộc gian lận phiếu bầu thường xảy ra ở các thành phố lớn của các bang quan trọng, nơi "các biện pháp được sử dụng để giảm thiểu việc bỏ phiếu của Đảng Cộng hòa và tối đa hóa việc bỏ phiếu của Đảng Dân chủ."

Còn năm nay, chưa rõ là các biện pháp kiểm soát sẽ diễn ra như thế nào để kiểm soát khả năng gian lận có thể xảy ra.

Chiến dịch tranh cử của ông Biden đang "tuyệt vọng"?

Theo nhà phân tích, chiến dịch tranh cử của đương kim Tổng thống Mỹ có thể coi là "đang tuyệt vọng".

Tiến sĩ Roberts nói: “Chiến dịch Biden hiện đang đề xuất các cuộc gặp có thể xảy ra với các ngôi sao điện ảnh như Julia Roberts và Clooney để đổi lấy tiền quyên góp cho chiến dịch, điều này đối với tôi giống như một sự tuyệt vọng”.

Ông lưu ý, các email chiến dịch đều nhắc đến việc đánh bại Donald Trump và không để ông ta quay lại Nhà Trắng, nhắc đến các vụ kiện nhằm vào cựu Tổng thống hiện ở mức 91 tội danh trong bốn vụ truy tố riêng biệt.

Nhưng thực tế là những vấn đề pháp lý như vậy không làm giảm tỷ lệ trúng cử của ông Trump.

Ngược lại, một số cuộc khảo sát cho thấy xếp hạng của ông đã tăng nhẹ, theo phân tích của Tạp chí New York.

Một nghiên cứu của CBS chỉ ra rằng 80% đảng viên Cộng hòa, 42% đảng viên độc lập và 6% đảng viên Đảng Dân chủ tin rằng vụ xử mới nhất ở Manhattan với kết tội sai lệch hồ sơ kinh doanh trong vụ án bịt miệng, cũng được chính quyền ông Biden dàn dựng bằng cách nào đó để ngăn Trump giành chiến thắng trong cuộc đua Tổng thống.

Ba trường hợp còn lại cũng được cử tri Đảng Cộng hòa coi là vũ khí hóa luật pháp – “lawfare” – chống lại Trump.

Nhà kinh tế Mỹ và cựu quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, Tiến sĩ Paul Craig Roberts.

Nhà kinh tế Mỹ và cựu quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, Tiến sĩ Paul Craig Roberts.

Tiến sĩ Roberts cho biết: “Công chúng không tin Trump phạm tội và bị tòa án New York kết tội vì báo cáo sai chi phí kinh doanh. Cả hai phiên tòa ở Georgia và Florida đều đã bị các thẩm phán đình chỉ trong khi các công tố viên Đảng Dân chủ bị điều tra vì đã nói dối thẩm phán và có hành vi không phù hợp khác.

Nếu các phiên tòa khác thất bại, nó sẽ càng làm mất uy tín của bản án ở New York và cuối cùng điều gần như chắc chắn xảy ra là sẽ bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ."

Chính quyền ông Biden có thể dùng hộp công cụ "cách mạng màu"?

Tiến sĩ Roberts bình luận, trong nhiều thập kỷ qua, chính quyền Mỹ đã sử dụng sự theo dõi các cuộc bầu cử ở nước ngoài vốn bị cáo buộc là thúc đẩy các cuộc "cách mạng màu".

Thậm chí, các công cụ này còn được sử dụng ở chính nước Mỹ với mục tiêu dẫn hướng dư luận, tung ra các thông tin nhiều chiều và khiến "các ứng viên không mong muốn" rời khỏi cuộc chạy đua.

Để duy trì quyền lực tối cao trong các năm tiếp theo, chính quyền của ông Biden có thể sẽ thúc đẩy những sự chia rẽ sâu sắc ở nước Mỹ, đồng thời tạo ra các kẻ thù nước ngoài.

Theo ông Roberts, đội của ông Biden không sẵn sàng thua cuộc và “có khả năng làm bất cứ điều gì để ngăn ông Trump trở thành tổng thống, bao gồm cả việc thúc đẩy hộp công cụ cách mạng màu, một đại dịch toàn thế giới mới hay thậm chí âm mưu đen tối khác”.

“Nếu lần này cuộc bầu cử bị gian lận hoặc Trump bị ám sát và đa số nhận ra sự thật, liệu họ sẽ nổi dậy trong giận dữ hay sẽ mất tinh thần vì cảm giác bất lực?” - Tiến sĩ Roberts đặt câu hỏi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hào hứng tham gia giờ học vượt chướng ngại vật. Ảnh: M.C

'Chiến sĩ nhí' tự lập, trưởng thành

GD&TĐ - Hơn 100 em đến từ nhiều tỉnh, thành hào hứng tham gia “Học kỳ trong quân đội” năm 2024 tại Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình.