Ông Đặng Đại Bàng tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Quảng Bình khóa XVI nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu ông Đặng Đại Bàng tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn.

Ông Đặng Đại Bàng tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: B.C.
Ông Đặng Đại Bàng tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: B.C.

Ngày 15/9, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Quảng Bình khóa XVI nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra phiên làm việc thứ 2.

Dự và chỉ đạo đại hội có ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn; ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cùng 264 đại biểu đại diện 195.000 đoàn viên thanh niên toàn tỉnh.

Trước đó, trong ngày làm việc thứ nhất diễn ra chiều 14/9, Đại hội đã bầu 41 nhân sự vào Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2022-2027. Ban Chấp hành khóa 16 tổ chức họp phiên thứ nhất bầu 12 nhân sự vào Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Quảng Bình khóa XVI nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: B.C.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Quảng Bình khóa XVI nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: B.C.

Ông Đặng Đại Bàng tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027 với 100% phiếu bầu. Các ông, bà: Trần Khánh Cường, Đinh Trung Hiếu và Lê Thị Ngọc Hà tiếp tục tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI nhiệm kỳ 2022-2027 là đại hội của khát vọng tuổi trẻ xây dựng quê hương, đất nước. Những quyết định của đại hội thể hiện ý chí, nguyện vọng của tuổi trẻ Quảng Bình được đem hết tài năng, sức trẻ của mình góp phần cùng với toàn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương phát triển nhanh, bền vững...

Ban Chấp hành khóa XVI tổ chức họp phiên thứ nhất bầu 12 nhân sự vào Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh đoàn. Ảnh: B.C.

Ban Chấp hành khóa XVI tổ chức họp phiên thứ nhất bầu 12 nhân sự vào Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh đoàn. Ảnh: B.C.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn cho biết, Ban Bí thư Trung ương Đoàn vui mừng với những đóng góp tích cực của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình trong sự phát triển chung và mạnh mẽ của tỉnh trong nhiệm kỳ qua.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Bí thư Trung ương Đoàn đặt ra những vấn đề để những thủ lĩnh thanh niên Quảng Bình cùng tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, yêu cầu Ban chấp hành Tỉnh đoàn Quảng Bình khóa mới cần chú trọng đến công tác xây dựng Đoàn, tập trung xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động.

Đoàn phải luôn luôn phấn đấu để xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung nguồn sinh lực trẻ cho Đảng bằng đội ngũ cán bộ trẻ có chất lượng giới thiệu cho Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở các cấp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ