Ông chủ Wagner tuyên bố Nga kiểm soát thêm ngôi làng gần Bakhmut

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngôi làng Berkhovka được cho là đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga.

(Ảnh: TASS)
(Ảnh: TASS)

Người sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner, Yevgeny Prigozhin, cho biết ngôi làng Berkhovka, cách Bakhmut 7 km về phía bắc, đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga.

"Berkhovka hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Các đơn vị của Wagner hoàn toàn kiểm soát Berkhovka" - ông Prigozhin nói hôm 24/2 trên kênh Telegram của mình.

Ngôi làng Berkhovka nằm ở phía tây bắc Bakhmut, không xa Paraskovyevka, nơi đã được Nga kiểm soát vào ngày 17/2. Bakhmut nằm trong khu vực của DPR do Kiev kiểm soát, phía bắc thành phố lớn Gorlovka.

Đây cũng là một tuyến giao thông quan trọng trung tâm cung cấp cho các lực lượng Ukraine ở Donbass. Những cuộc chiến đấu khốc liệt đang diễn ra trong thành phố này.

Trong một bài phát biểu qua video hôm 24/2, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết tình hình ở miền đông Ukraine rất khó khăn còn miền nam “khá nguy hiểm” trong những ngày qua.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 23/2 cho biết các lực lượng Nga đã tấn công lực lượng Ukraine ở khu vực Kupyansk, loại bỏ hơn 50 binh sĩ Ukraine trong ngày trước đó.

Ngoài ra, các lực lượng Nga đã gây thiệt hại cho nhân lực và thiết bị của Ukraine tại khu vực Krasny Liman, hạ khoảng 85 quân trong khoảng thời gian này.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ