Ông chủ Wagner cập nhật tình hình ở Bakhmut

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lãnh đạo Wagner Yevhen Prigozhin cho biết hàng chục ngàn chiến binh của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) đang kháng cự quyết liệt ở Bakhmut.

(Ảnh: Reuters)
(Ảnh: Reuters)

Ngày 1/3, người sáng lập công ty quân sự Wagner nhấn mạnh quân đội Ukraine đang đưa thêm lực lượng dự bị vào Bakhmut và đang cố gắng bằng mọi cách có thể để giữ thành phố này.

"Hàng chục nghìn chiến binh Ukraine đang kháng cự quyết liệt. Sự đổ máu tại trận chiến đang gia tăng hàng ngày" – ông Prigozhin nói trên Telegram.

Hiện tại, các lực lượng Ukraine đang ở trong tình huống khó khăn ở Bakhmut. Tổng thống Zelensky xác nhận điều này nhiều lần. Bất chấp những tổn thất nặng nề, AFU không có kế hoạch rời khỏi thành phố.

Vì vậy, trước đó cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Anna Maliar báo cáo rằng các đơn vị bổ sung của quân đội Ukraine sẽ được chuyển đến Bakhmut.

Cũng trong ngày 1/3, chuyên gia quân sự, trung tá Lực lượng Dân quân Nhân dân Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) đã nghỉ hưu Andriy Marochko cho biết, chính quyền Kiev đã chuyển các tổ hợp pháo rocket của Lực lượng vũ trang Ukraine (VFU) tới phía tây Bakhmut, gần thành phố Chasov Yar.

Ông lưu ý rằng đạn dược của họ được đánh dấu bằng dấu hiệu nước ngoài.

Chiến dịch đặc biệt để bảo vệ Donbass, do Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố vào ngày 24/2/2022 vẫn tiếp tục.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình trong khu vực trở nên trầm trọng hơn được cho là do các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ