Ông Biden ở vào thế không thể không dừng bước

GD&TĐ -Càng ngày, Tổng thống Joe Biden càng thể hiện ông không thể không dừng cuộc chạy đua vào Nhà Trắng sắp tới.

Ông Joe Biden muốn cử tri Mỹ nhìn vào thành tích lãnh đạo của mình, nhưng chúng không thực sự đẹp.
Ông Joe Biden muốn cử tri Mỹ nhìn vào thành tích lãnh đạo của mình, nhưng chúng không thực sự đẹp.

Đảng Dân chủ Mỹ đang trì hoãn đáng kể quá trình đề cử ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, RT đưa tin.

Đảng này vừa thông báo về cuộc bỏ phiếu trực tuyến đề cử ứng cử viên của đảng vào năm 2024. Theo kế hoạch đáng lẽ cuộc bỏ phiếu sẽ phải diễn ra vào tuần tới. Tuy nhiên, Đảng Dân chủ sẽ lùi lịch lại để cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra "vào thời điểm nào đó trong tháng 8".

Ủy ban Quốc gia Dân chủ dự kiến họp vào cuối tuần này và hoàn thiện các quy tắc cho thủ tục để đảm bảo quyền bỏ phiếu. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, một số thành viên đảng đã phản đối việc "vội vã" thực hiện quy trình trước đại hội.

Một bức thư từ những người đứng đầu Ủy ban Quy tắc của Đảng Dân chủ đã thông báo "không có cuộc bỏ phiếu nào trước ngày 1/8". Tuy nhiên, cuộc điểm danh trực tuyến vẫn sẽ diễn ra trước khi Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ trực tiếp bắt đầu vào ngày 19 tháng 8.

Điểm danh là một thủ tục truyền thống mà các đoàn đại biểu tiểu bang chuyển phiếu bầu sơ bộ cho người được đề cử tại đại hội. Đảng Cộng hòa đã hoàn tất các quy trình vào đầu tuần này.

Ít nhất 21 đảng viên Dân chủ tại Quốc hội đã công khai kêu gọi Biden rút khỏi cuộc đua, với lý do thành tích tệ hại của ông trong cuộc tranh luận ngày 27 tháng 6 với đối thủ Donald Trump, tuổi cao và có thể có các vấn đề về thần kinh.

Theo tờ New York Times, các nhân vật cấp cao của đảng như Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer và cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã thúc giục ông Biden từ chức một cách riêng tư. Khoảng 70% đảng viên Dân chủ trong một cuộc thăm dò gần đây ủng hộ việc để ông Biden ra đi.

Cựu Tổng thống Barack Obama cũng đã "nói chuyện riêng" với ông Biden rằng nên nghiêm túc cân nhắc về việc từ chức.

Tờ Washington Post đưa tin: "Trong một số cuộc trò chuyện, ông Obama… đã nói với mọi người rằng ông lo ngại rằng các cuộc thăm dò đang rời xa Biden, rằng con đường bầu cử của cựu tổng thống Donald Trump đang mở rộng và các nhà tài trợ đang từ bỏ tổng thống".

Ông Obama đã nói chuyện với Biden trong những ngày sau cuộc tranh luận tháng trước, khi ông Biden khẳng định rằng ông "sẽ không đi đâu cả". Tuy nhiên, ông Biden vẫn tiếp tục lúng túng trong những lần xuất hiện sau đó - có lúc còn gọi Phó Tổng thống Kamala Harris là "Phó Tổng thống Trump" - và "mối quan ngại của ông Obama về ứng cử viên Biden ngày càng sâu sắc hơn".

Báo cáo của NBC News trích dẫn lời một người hiểu biết về các dự báo cho biết chiến dịch của ông Biden hiện chỉ hy vọng huy động được 25% số tiền từ các nhà tài trợ lớn mà ban đầu họ dự kiến huy động được vào tháng 7.

Tuần trước, kênh NBC News đưa tin rằng chiến dịch tranh cử của ông Biden đã bí mật thăm dò khả năng chiến thắng của Phó Tổng thống Harris trước ông Trump, trong bối cảnh có nhiều lời kêu gọi Tổng thống Mỹ rút khỏi cuộc đua.

Thành tích lãnh đạo còn tệ hơn cuộc tranh luận của ông Biden

Spuntik đã có bài phân tích về lý thuyết chính trị 101: Khi ứng viên của bạn yếu, hãy tập trung vào hồ sơ của họ. Khi hồ sơ của ứng viên yếu, hãy tập trung vào ứng viên. Nhưng bạn sẽ làm gì khi cả ứng viên và hồ sơ của họ đều bị hoen ố trong mắt công chúng? Rất có thể, bạn sẽ thua. Và đây là tình hình của ông Joe Biden.

Ông Biden đã vận động theo chính sách trở thành lực lượng ổn định trên thế giới sau bốn năm đầy biến động dưới thời ông Donald Trump. Ông đã hứa trong chiến dịch tranh cử của mình rằng Mỹ sẽ lãnh đạo bằng “sức mạnh của tấm gương” thay vì “tấm gương của sức mạnh”. Nhưng thay vào đó, ông Biden có nhiều kết quả tồi tệ trong thời gian gần 4 năm qua.

Thách thức lớn đầu tiên về chính sách đối ngoại mà chính quyền ông Biden phải đối mặt được thừa nhận là do người tiền nhiệm Trump khởi xướng, người đã ra lệnh rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan bằng cách đàm phán với Taliban và đặt ra thời hạn là tháng 5 năm 2021.

Chính quyền ông Biden nhấn mạnh rằng ngày đó là quá sớm để Mỹ có thể di dời tài sản một cách an toàn và đơn phương gia hạn ngày này đến ngày 11 tháng 9 năm 2021, ấn định ngày mang tính biểu tượng là 20 năm sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 tại New York và Washington DC.

Ông Biden quyết định không đàm phán lại thời hạn với Taliban. Kết quả là một cuộc rút lui vội vã khi Taliban tấn công khắp đất nước, dẫn đến cái chết của 13 lính Mỹ. Hình ảnh những người Afghanistan tuyệt vọng bám vào máy bay chở hàng của Mỹ khi chúng lao xuống đường băng đã được phát sóng trên toàn cầu, đây là vết nhơ lớn đầu tiên của chính quyền Tổng thống Biden.

joe-biden-rt-2618.png
Mỹ rút quân khỏi Afghanistan với hình ảnh những người dân bám vào càng máy bay khi cất cánh.

Thứ hai là cuộc xung đột ở Ukraine. Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine chỉ sau khi nhiều nỗ lực đối thoại của Nga bị Mỹ từ chối. Sau cuộc tranh luận với ông Donald Trump, ông Biden đã cố gắng tô vẽ lại về Ukraine như một thành công, bất chấp cái giá phải trả là hàng trăm nghìn sinh mạng người Ukraine, hàng trăm tỷ USD và tình hình trên chiến trường đang nhanh chóng xấu đi.

Bất chấp các lệnh trừng phạt đối với Nga và tất cả sức mạnh quân sự mà NATO có thể dành cho, Nga đã nổi lên chiến thắng trên chiến trường với câu hỏi duy nhất còn lại là khi nào các cuộc đàm phán hòa bình sẽ bắt đầu và bao nhiêu phần của Ukraine sẽ vẫn còn khi cuộc đàm phán bắt đầu.

Tình hình Dải Gaza. Chính sách của ông Biden đối với Israel và Gaza khiến ông bị những người biểu tình trẻ tuổi đặt cho biệt danh "Joe diệt chủng". không bao giờ là dấu hiệu tốt cho đảng của giới trẻ. Tệ hơn nữa, phần lớn thế giới đã nhìn thấy sự dối trá của "trật tự quốc tế dựa trên luật lệ" của phương Tây khi Mỹ liên tục chặn các cuộc gọi ngừng bắn của Liên Hợp Quốc bằng cách sử dụng quyền phủ quyết của mình.

Tình hình kinh tế. Nợ thẻ tín dụng và tình trạng vô gia cư kinh niên đang ở mức cao nhất mọi thời đại tại Mỹ. Chi phí nhà ở và thực phẩm vẫn ở mức cao.

Ông Biden có thể nói lên số liệu thất nghiệp bao nhiêu tùy thích, nhưng nếu người Mỹ hầu như không đủ khả năng để mua thức ăn, sống sót bằng thẻ tín dụng và thấy nhiều người dân khác phải ngủ trên đường phố, thì không có thành công nào trên thị trường chứng khoán có thể thuyết phục họ rằng mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp.

Ông Biden muốn mọi người tập trung vào hồ sơ của ông, mà ông cho là thành công nhất kể từ thời Franklin Delano Roosevelt, nhưng khi nhìn vào hồ sơ đó, người ta thấy điều hoàn toàn ngược lại, một danh sách dài những thất bại được che đậy bằng chi tiêu trong nước khổng lồ hứa hẹn sẽ giải quyết được vấn đề nhưng có vẻ như không bao giờ làm được, ông George Szamuely, một nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Chính sách Toàn cầu nói với Sputnik.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ