OneSky toàn cầu hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non tại các khu công nghiệp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 6/11 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT và OneSky toàn cầu đã làm việc về Dự án Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non tại các KCN

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Buổi làm việc trực tuyến có sự tham gia của các đơn vị hữu quan của Việt Nam do Thứ trưởng Ngô Thị Minh chủ trì tại điểm cầu Bộ GD&ĐT. Bà Morgan Lance, Giám đốc OneSky toàn cầu chủ trì tại điểm cầu Mỹ.

Kết quả triển khai thực hiện

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non (GDMN) Nguyễn Bá Minh cho biết, Bộ GD&ĐT đã triển khai các hoạt động cho nhóm trẻ mẫu giáo và mầm non tư thục tại khu công nghiệp (KCN), đã xây dựng tài liệu, thành lập nhóm tác giả biên soạn, tài liệu được xây dựng công phu, lấy ý kiến của 25 tỉnh, thành trên cả nước. Hoàn thiện bộ tài liệu và sớm đưa vào thẩm định. Hoạt động tổ chức tọa đàm, chuẩn hóa trung tâm Onesky tại Đà Nẵng, để chuyển giao phương pháp tiên tiến chăm sóc trẻ em nghèo Đà Nẵng.

Triển khai khảo sát tại 5 tỉnh dự kiến triển khai tại các KCN. Đã khảo sát nhu cầu con công nhân tại 5 tỉnh và đã hoàn tất kết quả khảo sát. OneSky và Vụ GDMN đã tổ chức các hội thảo tham vấn các tỉnh tham gia dự án, hoàn thiện Dự án, đề xuất kinh phí, chế độ cho cán bộ quản lý GDMN địa phương, gửi dự thảo cho OneSky. Kiến nghị điều chỉnh chế độ cho giáo viên tham gia dự án, dự kiến mục tiêu, kinh phí đã gửi để thống nhất cùng OneSky...

Thứ trưởng Ngô Thị Minh chủ trì tại điểm cầu Bộ GD&ĐT.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh chủ trì tại điểm cầu Bộ GD&ĐT.

Một số nội dung cần triển khai trong thời gian tới gồm: Thống nhất một số module do chuyên gia Bộ GD&ĐT và OneSky phân công phụ trách. Hiện chúng ta đã có bộ tài liệu dành cho người nuôi dưỡng chăm sóc và giáo dục trẻ. Tuy nhiên trước khi triển khai cần bồi dưỡng cho đội ngũ thực hiện. Xem xét tăng kinh phí hỗ trợ quản lý, bố trí kinh phí cho 125 giảng viên cốt cán của 5 tỉnh đến Đà Nẵng tham quan học tập. Bộ GD&ĐT sẽ sớm hoàn thiện hồ sơ theo quy định về viện trợ nước ngoài để các cơ quan liên quan thẩm định.

Phát biểu ý kiến, Thứ trưởng Ngô Thị Minh cho rằng: Chỉ đạo của Bộ GD&ĐT đã yêu cầu đảm bảo hoàn thành các nội dung công việc đặt ra. Cần đẩy nhanh tiến độ để đạt được những kết quả theo cam kết thực hiện. Thứ trưởng yêu cầu hai bên phối hợp thời gian hoàn thiện văn kiện. Dự án phải nhất quán về mục tiêu, phương pháp tập huấn, đánh giá kết quả. Thứ trưởng gửi lời cảm ơn tới bà Mogan và Onesky đã có những hỗ trợ; mong muốn OneSky tiếp tục đồng hành với GDMN Việt Nam.

Tôi đồng ý với OneSky về các nội dung thống nhất, tiếp tục nghiên cứu tham mưu đề xuất triển khai. Tuy nhiên, có được chấp nhận hay không cần phải có đánh giá tổng kết hoạt động. Các bên cần sớm hoàn thiện văn kiện thỏa thuận hợp tác. Gửi Bộ Tài chính tiếp nhận thẩm định phê duyệt các thủ tục theo quy định. Từ thực tiễn đánh giá hoạt động của 5 tỉnh, sớm ban hành Thông tư hướng dẫn, đề xuất chặng đường mới theo tình thần thống nhất chung giữa 2 bên. - Thứ trưởng Ngô Thị Minh

Phát biểu ý kiến tại điểm cầu Mỹ của bà Morgan Giám đốc OneSky toàn cầu.

Phát biểu ý kiến tại điểm cầu Mỹ của bà Morgan Giám đốc OneSky toàn cầu.

Phát biểu ý kiến tại điểm cầu Mỹ, bà Morgan cho biết: "Triển khai hợp tác với Bộ GD&ĐT trong việc hỗ trợ trẻ mầm non ở các KCN, chúng tôi rất cảm kích Bộ GD&ĐT đã đồng hành cùng OneSky. Mong rằng Bộ GD&ĐT ghi nhận những nỗ lực thực hiện của các bên trong thời gian qua. Từ dự kiến 3 tỉnh thử nghiệm, đã mở rộng ra 5 tỉnh theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT. Chúng tôi đã gây quỹ để đi học tập, hỗ trợ cán bộ tài liệu học tập. Đã xây dựng quỹ 17 tỷ tài trợ cho Dự án. Chúng tôi sẽ có những điều chỉnh thay đổi để phù hợp hơn. Tiếp tục tìm các nguồn kinh phí khác để hỗ trợ hoạt động."

Mong muốn đạt được

Trong 10 năm qua, các khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước. Điều này dẫn đến sự gia tăng dân số cơ học, kéo theo nhu cầu thiết yếu về giáo dục, đặc biệt là nhu cầu gửi trẻ mầm non của công nhân ở khu vực này. Việc hỗ trợ nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ khu vực này được quan tâm đặc biệt.

Để giải quyết những tồn tại từ hệ thống GDMN độc lập tư thục ở địa bàn KCN và đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của công nhân, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, Ban, ngành đã ban hành nhiều văn bản, chính sách, từng bước tháo gỡ khó khăn đối với GDMN ở địa bàn có khu công nghiệp. Bên cạnh đó, các tổ chức quốc tế cũng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ đối với giáo dục mầm non ở địa bàn KCN.

Cuộc họp trực tuyến giữa Bộ GD&ĐT và OneSky tại Mỹ và Việt Nam.

Cuộc họp trực tuyến giữa Bộ GD&ĐT và OneSky tại Mỹ và Việt Nam.

Dự án Hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non tại các KCN giai đoạn 2023-2026 do Tổ chức OneSky hỗ trợ với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong độ tuổi mầm non tại các cơ sở GDMN độc lập tư thục, trẻ là con công nhân ở KCN. OneSky phối hợp với Bộ GD&ĐT xây dựng tài liệu Hướng dẫn thực hiện, triển khai Dự án hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non ở KCN tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hải Dương giai đoạn 1 từ năm 2018-2022.

Trong thời gian thực hiện dự án từ tháng 10/2023 đến tháng 6/2026, 5 địa phương tham gia Dự án là: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bắc Giang và Bắc Ninh - sẽ được đào tạo đội ngũ giảng viên cốt cán của địa phương mình. Dự án triển khai tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, người chăm sóc trẻ tại các cơ sở GDMN độc lập tư thục. Theo đánh giá bước đầu thực hiện chương trình, Dự án đã mang lại hiệu quả hết sức tích cực đối với trẻ em và cơ sở GDMN độc lập tư thục ở khu vực này.

Dự án cũng được cho là tạo diễn đàn để trao đổi kinh nghiệm chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên, người chăm sóc trẻ với các chuyên gia GDMN thông qua hình thức trực tuyến; nhằm giúp các địa phương xây dựng các mô hình điểm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại các cơ sở GDMN độc lập tư thục ở địa bàn có KCN. Đồng thời, nâng cao chất lượng của đội ngũ liên ngành trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ sở GDMN độc lập tư thục tại các địa phương.

OneSky là tổ chức phi chính phủ được thành lập vào năm 1998. Với sứ mệnh mở khóa tiềm năng ẩn chứa bên trong những trẻ em dễ bị tổn thương, OneSky đã thiết kế và triển khai những dự án GDMN áp dụng phương pháp dạy học ứng đáp dành cho cộng đồng và các nhóm trẻ tại Hồng Kông, Trung Quốc, Mông Cổ và Việt Nam. Trong giai đoạn 1, từ năm 2018-2022, Dự án Hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non tại các KCN được tổ chức tại 4 tỉnh là Hải Dương, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Kết thúc dự án đã có 1.581 cơ sở GDMN độc lập tư thục được tập huấn; 39.479 trẻ mầm non được hưởng lợi từ dự án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ