Olympic Tokyo 2020: Trung Quốc tạm dẫn đầu, ngày không vui của đoàn Việt Nam

GD&TĐ - Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương sau ngày thi đấu thi đấu chính thức thứ hai tại Thế vận hội Tokyo 2020.

Kình ngư 18 tuổi Hafnaoui bất ngờ giành HCV nội dung 400m tự do.
Kình ngư 18 tuổi Hafnaoui bất ngờ giành HCV nội dung 400m tự do.

Cụ thể, đoàn thể thao đất nước đông dân nhất thế giới đã có tổng cộng 11 huy chương các loại, bao gồm 6 vàng, 1 bạc và 4 đồng.

Chủ nhà Nhật Bản đã vươn lên vị trí thứ 2 khi có 5 huy chương vàng, 1 huy chương bạc.

Bảng tổng sắp huy chương Thế vận hội Tokyo 2020.

Bảng tổng sắp huy chương Thế vận hội Tokyo 2020.

Ngày thi đấu chính thức thứ hai (25/7) chứng kiến bất ngờ lớn ở đường đua xanh khi nam kình ngư 18 tuổi Ahmed Hafnaoui của Tunisia đoạt huy chương vàng nội dung 400m tự do.

Kinh ngư gần như “vô danh” có cú bứt tốc ngoạn mục ở vòng bơi cuối 50m làm kinh ngạc mọi người, qua đó về đích đầu tiên với thành tích 3 phút 43,36 giây.

Tuy nhiên kết quả ngày thi đấu hôm nay không mấy vui đối với các vận động viên Việt Nam khi cả Nguyễn Tiến Minh (cầu lông), Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Nguyễn Thị Tâm (quyền Anh), Nguyễn Thị Thanh Thủy (Judo) đều cùng đón nhận những thất bại.

Thạch Kim Tuấn thi đấu không thành công.

Thạch Kim Tuấn thi đấu không thành công.

Như vậy, tới thời điểm hiện tại đoàn Thể thao Việt Nam chưa giành được tấm huy chương nào tại Thế vận hội Tokyo 2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ