Olympic Tokyo 2020: Thất bại ngày ra quân, đô cử Thạch Kim Tuấn không được xếp hạng

GD&TĐ - Thạch Kim Tuấn không có tổng cử khi thất bại trong cả 3 lần cử đẩy ở hạng 61kg tại Thế vận hội Tokyo chiều 25/7.

Thạch Kim Tuấn chỉ nâng mức tạ 126 kg ở nội dung cử giật.
Thạch Kim Tuấn chỉ nâng mức tạ 126 kg ở nội dung cử giật.

Đô cử quê gốc Bình Thuận được kỳ vọng giúp đoàn Thể thao Việt Nam giành huy chương đầu tiên tại Olympic Tokyo 2020.

Nhưng dường như yếu tố tâm lý khiến Kim Tuấn không thể hiện được đúng nặng lực bản thân và chỉ xếp 8/9 ở nội dung cử giật.

Dù đã điều chỉnh mức đăng ký xuống 126kg thay vì 128kg ban đầu, song phải tới lần cử thứ 2, đô cử của Việt Nam mới thực hiện thành công. Tới lần cử thứ 3, anh quyết định nâng lên 130kg nhưng thất bại.

Thành tích trên của Kim Tuấn kém xa so với chính anh tại SEA Games 2019, khi từng đạt mức 135kg, để giành huy chương bạc.

Đứng đầu nhóm A, nội dung cử giật là Li Fan Bin của Trung Quốc khi đạt mức 141kg. Đô cử người Indonesia Eko Yuli xếp thứ 2 khi thành công ở mức 137kg, trong khi đô cử Itokazu Yoichi của chủ nhà Nhật Bản đạt thành tích 133kg, xếp vị trí thứ 3.

Phần thi cử đẩy, Thạch Kim Tuấn đăng ký mức 150kg nhưng cả 2 lần đầu đều thất bại và lần cuối anh nâng lên 153kg.

Do loạng choạng và giữ tay không thẳng đủ thời gian theo qui định, nên trọng tài không công nhận thành tích của đô cử Việt Nam.

Thạch Kim Tuấn thất bại trong phần thi cử đẩy tại Olympic Tokyo 2020.

Thạch Kim Tuấn thất bại trong phần thi cử đẩy tại Olympic Tokyo 2020.

Cả 3 lần đều không thành công, thành tích của đô cử sinh năm 1994 vì thế không được xếp hạng - giống như phần thi của chính anh tại Olympic Rio năm 2016.

Kết quả trên thực sự đáng thất vọng, bởi Kim Tuấn từng thành công ở mức cử đẩy 160 kg tại SEA Games năm 2019.

Lịch sử cử tạ Việt Nam từng giành 2 huy chương tại các kỳ Thế vận hội, do công của lực sĩ Hoàng Anh Tuấn (huy chương bạc năm 2008) và Trần Lê Quốc Toàn đoạt huy chương đồng năm 2012.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.