Oanh tạc cơ tàng hình PAK DA thêm một lần trễ hẹn

GD&TĐ - Máy bay ném bom thế hệ mới PAK DA của Nga khó lòng ra mắt theo đúng tiến độ cam kết ban đầu của nhà sản xuất.

Oanh tạc cơ tàng hình PAK DA thêm một lần trễ hẹn

Báo chí Nga một lần nữa nói về máy bay ném bom chiến lược PAK DA đầy triển vọng hay còn gọi là Izdelye 80 hay Poslanhik, được lên kế hoạch thay thế Tu-95MS và Tu-160 nhưng vẫn tồn tại chỉ là "trên giấy tờ" và thậm chí triển vọng chế tạo nguyên mẫu đầu tiên vẫn còn mơ hồ.

Cần nhắc lại vào tháng 12 năm 2023, Nga có kế hoạch chế tạo Tu-214 trong xưởng dành cho PAK DA và Tu-160, tức là hai chiếc máy bay ném bom nói trên đã ở trong tình trạng dừng sản xuất. Nhưng điều này không ngăn cản được "trí tưởng tượng" của các nhà báo.

Hiện tại giới truyền thông đang nói về các chi tiết của Dự án PAK DA, trong đó nhấn mạnh đến "tính chất độc nhất vô nhị" của chiếc máy bay ném bom hiện chỉ có trên giấy này. Tuy nhiên nếu xem xét kỹ hơn sẽ thấy người Nga không tuyên bố bất cứ điều gì mới về chiếc Poslanhik, họ chỉ đơn giản là lặp lại tài liệu đã đề cập trước đó.

c2f66ab8b9ca77b5.jpg
Máy bay ném bom PAK DA của Nga hiện còn chưa có mô hình trình diễn.

Ví dụ như PAK DA sẽ có tải trọng chiến đấu từ 30 đến 45 tấn với trọng lượng cất cánh 145 tấn, tầm bay lên tới 15.000 km ở tốc độ cận âm, phi hành đoàn gồm 4 người. Nhưng cho đến khi người Nga tạo ra được động cơ thực sự cho máy bay của mình, vẫn khó nói gì về các thông số thiết kế của loại phi cơ này.

Và cuối cùng cần nhấn mạnh, mặc dù Nga đã bắt đầu phát triển chương trình Izdelie 80 từ năm 2009, nhưng hiện tại báo chí biết chắc chắn rằng mới chỉ có một bộ phận duy nhất của chiếc máy bay mới sẵn sàng, đó là ghế phóng dành cho phi công.

Vào năm 2020, nhà sản xuất đã thông báo rằng đến năm 2025, nguyên mẫu đầu tiên của máy bay ném bom Poslanhik sẽ được sản xuất, nhưng không có dữ liệu về thời điểm bắt đầu công việc thực tế và đến lúc này có thể nói tiến độ đã "bị cháy".

Tuy nhiên điều này không ngăn cản người Nga khẳng định trong các tài liệu của họ rằng PAK DA sẽ được trang bị tên lửa siêu thanh Kh-95 đầy hứa hẹn, và công việc vẫn đang được tiến hành một cách khẩn trương.

Máy bay ném bom tàng hình thế hệ mới của Mỹ - chiếc B-21 Raider đã thực hiện thành công khá nhiều cuộc thử nghiệm.
Theo Defense Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chuyên gia trao đổi, tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường cho học sinh Trường THCS Ninh Thắng (Nam Hoa Lư, Ninh Bình).

'Khoảng trống' giáo dục về lòng dũng cảm

GD&TĐ - Những clip học sinh đánh nhau lan truyền trên mạng không còn là điều hiếm gặp. Đáng lo ngại, trong nhiều trường hợp, dù có đông người chứng kiến, phần lớn lại chọn đứng nhìn, thậm chí quay video.

Thành viên nhóm giới thiệu quy trình 5 bước gồm thu thập, phân loại, vệ sinh, nghiền và sàng, biến thủy tinh thành cát. Ảnh: Mạnh Tùng

Tái chế thủy tinh giải bài toán 'nợ cát'

GD&TĐ - Dự án Glavita của sinh viên Trường Đại học Fulbright Việt Nam là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết toàn cầu cuộc thi Global Sustainability Challenge, diễn ra tại Đức vừa qua.