NXB Giáo dục Việt Nam ra mắt hai cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

GD&TĐ - Ngày 30/7, NXB Giáo dục Việt Nam ra mắt hai cuốn sách "Bác là Hồ Chí Minh" và "Bác Hồ ở Thái Lan".

NXB Giáo dục Việt Nam ra mắt hai cuốn sách "Bác là Hồ Chí Minh" và "Bác Hồ ở Thái Lan".
NXB Giáo dục Việt Nam ra mắt hai cuốn sách "Bác là Hồ Chí Minh" và "Bác Hồ ở Thái Lan".

Phát biểu tại buổi ra mắt, ông Nguyễn Chí Bính, Phó bí thư Đảng ủy Phó tổng giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam bày tỏ: “Mỗi trang sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là những câu chuyện mà còn là những dấu son lịch sử, những mạch nguồn cảm xúc sâu lắng, thôi thúc chúng ta tìm về cội nguồn cách mạng giải phóng dân tộc, về một nhân cách vĩ đại đã làm rạng rỡ non sông Việt Nam.

Trong bối cảnh đất nước đang trên đà phát triển mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng vào dòng chảy của thế giới, việc nghiên cứu, xuất bản và lan tỏa những giá trị về Chủ tịch Hồ Chí Minh càng trở nên cấp thiết.

Người là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, ý chí kiên cường, tư duy độc lập, sáng tạo và đạo đức cách mạng trong sáng. Những di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản vô giá, là kim chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo – lĩnh vực mà Người luôn dành sự quan tâm đặc biệt”.

hcm-2.jpg
Quang cảnh buổi toạ đàm.

Hai bộ sách "Bác là Hồ Chí Minh" và "Bác Hồ ở Thái Lan" chính là những công trình mới nhất, tiêu biểu cho định hướng phát triển sản phẩm chất lượng cao của Nhà xuất bản trong giai đoạn hiện nay.

Cuốn sách "Bác là Hồ Chí Minh" do tác giả Lương Văn Phú biên soạn và tuyển chọn, khắc họa chân dung một vị lãnh tụ vĩ đại, một con người giản dị nhưng có tầm nhìn xa trông rộng, thông qua việc phân tích hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ trong bối cảnh lịch sử của dân tộc và thế giới.

Cuốn sách sử dụng những tư liệu, hình ảnh chân thực, tin cậy, dẫn dắt độc giả từ khi thầy giáo Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, qua các chặng đường hoạt động cách mạng đầy gian khổ, đến khi Người lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Cuốn sách "Bác Hồ ở Thái Lan" của tác giả Hà Lam Danh tập hợp những tư liệu lịch sử quý báu, những câu chuyện chân thực về khoảng thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động cách mạng tại Thái Lan từ năm 1928 đến 1929.

Tác phẩm không chỉ tái hiện một cách sống động cuộc sống và hoạt động cách mạng của Bác trên đất nước Chùa Vàng, mà còn làm nổi bật sự giản dị, trí tuệ và tình yêu thương bao la của Người dành cho cộng đồng kiều bào ta.

Được biên soạn dưới dạng song ngữ Việt - Thái, cuốn sách không chỉ giúp các thế hệ người Việt tại Thái Lan hiểu rõ hơn về lãnh tụ Hồ Chí Minh và lịch sử cách mạng của dân tộc Việt Nam, mà còn là một minh chứng sống động cho tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan.

Cũng chia sẻ tại buổi ra mắt sách, ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, in, phát hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói: “Việc ra mắt sách cho thấy NXB Giáo dục Việt Nam tiếp nối trở lại sách chất lượng cao với giá trị cao cả hình thức, nội dung và tính lan tỏa; góp phần xây dựng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tác giả thành công trong việc tìm ra các lát cắt viết về Bác bởi đã có nhiều sách lớn được viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc sách xuất bản tiếng Thái cũng là một sáng tạo quan trọng góp phần thúc đẩy mối quan hệ hai nước; cuốn sách góp phần quan trọng chào mừng Đại hội Đảng bộ Bộ GD&ĐT thời gian tới.

Còn theo ông Doãn Hồng Hà, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận chuyên trách Đảng ủy Bộ GD&ĐT nhận định: Việc ra mắt hai cuốn sách này không chỉ nhằm thể hiện về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ, mà còn là một cách tri ân và tưởng nhớ đến Người, hưởng ứng phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hai cuốn sách trên không chỉ là nguồn tư liệu học tập mà còn là cầu nối gắn kết các thế hệ trong việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa, cách mạng của dân tộc, có giá trị cao trong việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Đừng bênh vực mù quáng

GD&TĐ - Người hâm mộ cần rành mạch giữa việc ứng xử với tài năng, đóng góp và những hành vi vi phạm pháp luật của người nổi tiếng.