Nuốt thìa vào bụng, 3 ngày sau mới chịu đến bệnh viện

Các bác sĩ tại một bệnh viện Trung Quốc cho biết họ đã loại bỏ thành công dị vật kim loại nằm trong dạ dày của một nữ sinh 18 tuổi. Đó là một chiếc thìa dài 20 cm đã bị cô gái (không biết bằng cách nào) nuốt vào bụng 3 ngày trước.

Nuốt thìa vào bụng, 3 ngày sau mới chịu đến bệnh viện
Đoạn phim quay tại bệnh viện ở Yiwu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cho thấy các bác sĩ xem xét hình ảnh chụp X-quang xác định chiếc thìa đang nằm bên trong cơ thể nữ sinh viên trước khi tiến hành phẫu thuật để loại bỏ nó.

Ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ đồng hồ đã diễn ra thành công vào ngày mùng 9 tháng 4 vừa qua.

Điều đáng chú ý là các bác sĩ cho biết cô gái đã sống chung với chiếc thìa dài 20cm trong bụng suốt 3 ngày liền mới chịu đến bệnh viện. Nguyên nhân là do cô sinh viên chăm chỉ đã cố gắng hoàn thành nốt các bài thi cuối kỳ tại trường học trước khi tìm đến bác sĩ.

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.