Nước rút đến đâu thầy cô dọn trường lớp đến đó

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngay khi mưa vừa ngớt, các trường học huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) đã huy động nhân lực dọn trường lớp sau lũ để đón học sinh đi học trở lại.

Giáo viên đội mưa dọn dẹp trường lớp tại trường THCS Hương Lâm.
Giáo viên đội mưa dọn dẹp trường lớp tại trường THCS Hương Lâm.

Thầy cô đội mưa vệ sinh trường lớp

Trường Tiểu học Hương Lâm có 2 điểm trường gồm điểm trường Trung tâm và điểm trường Chúc A với hơn 750 học sinh. Trong chiều qua (30/10), nước từ thượng nguồn đổ ập về khiến hơn 30m tường rào của điểm trường Trung tâm đổ sập, kéo theo nước lũ và bùn đất ùn ùn tràn xuống sân trường. Sau những trận mưa tầm tã, tranh thủ trời vừa tạnh, hàng chục giáo viên điểm trường Trung tâm đã khẩn trương đưa dụng cụ đến trường để quét dọn vệ sinh.

Đã quen với thiên tai, từ nhiều ngày trước, cán bộ, giáo viên đã đưa đồ dùng học tập, tài liệu, máy tính, ti vi… đến những phòng học trên cao. Thầy Phạm Quang Dũng – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Lâm cho biết, đây là lần thứ 3 trong năm học nhà trường vận chuyển các vật dụng lên tầng cao để tránh lũ. Thế nhưng chỉ duy nhất đợt lũ này nước tràn vào sân trường gây ngập úng khoảng 0,5m.

GV trường Tiểu học Hương Lâm (Hương Khê, Hà Tĩnh) dọn bùn đất sau khi nước rút.

GV trường Tiểu học Hương Lâm (Hương Khê, Hà Tĩnh) dọn bùn đất sau khi nước rút.

Trước đó, ngày 30/10 nhà trường chỉ thực hiện dạy học một buổi và thông báo phụ huynh cho con em nghỉ học từ chiều 30/10 đến khi có thông báo đi học trở lại. Trong thời gian này, BGH nhà trường cũng phân công giáo viên thường xuyên theo dõi mực nước để có phương án cụ thể.

Đến sáng nay (31/10), khi mưa bớt nặng hạt, nước bắt đầu rút, nhà trường đã huy động giáo viên quét dọn với phương châm “nước rút đến đâu quét dọn tới đó”. "Kinh nghiệm của giáo viên vùng lũ lụt là không chờ trời ráo mới quét dọn bởi khi đó bùn đất khô cứng rất khó để vệ sinh. Nhiều nhà giáo viên cũng bị ngập nhưng chưa kịp dọn nhà đã vội đến trường vệ sinh trường lớp. Hiện tại, trời vẫn còn mưa nên chúng tôi chỉ vệ sinh khu vực sân trường, các đồ dùng vẫn để trên cao tránh nước lũ lên đợt nữa”, thầy Dũng thông tin.

Đất đá sạt lở vùi lấp bể tự hoại trường THCS Hương Lâm.

Đất đá sạt lở vùi lấp bể tự hoại trường THCS Hương Lâm.

Cách đó không xa, giáo viên trường THCS Hương Lâm cũng tất bật vận chuyển những khối đất đá ra khỏi khu vực hành lang phòng học bộ môn. Trận mưa lớn làm khu vực đồi núi phía sau trường sạt lở vùi lấp bể tự hoại và hành lang các phòng học chức năng của nhà trường. Trong sáng 31/10, nhà trường đã huy động phương tiện cùng giáo viên khơi thông đất đá, vệ sinh trường lớp đón học sinh trở lại trường.

Mưa dần ngớt, nhưng toàn bộ trường Mầm non Hương Thủy vẫn bị nước lũ bao vây tứ phía. Các đồ chơi ngoài trời của trẻ đều bị ngâm trước nước lũ từ chiều 31/10. Hiện nay, phương tiện duy nhất có thể sử dụng đi lại trong trường là thuyền bè.

Trường Mầm non Hương Thủy bị nước lũ bao vây.

Trường Mầm non Hương Thủy bị nước lũ bao vây.

Cô Nguyễn Thị Chiên (Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Thủy) chia sẻ, do nằm ở vùng trũng thấp nên những ngày qua, mưa lớn từ thượng nguồn đổ về đã làm ngập toàn bộ trường khoảng 1,5m. Nước lũ đã làm ngập toàn bộ khu vui chơi của trẻ tại sân trường và nhiều phòng học ở tầng 1. Các khu dân cư và đường giao thông lân cận vẫn đang bị ngập nước nên các giáo viên chưa thể dọn vệ sinh để đón học sinh.

“Qua chỉ đạo của huyện và phòng GD&ĐT Hương Khê, chúng tôi đã chủ động đưa đồ dùng, tài liệu, chăn gối học sinh lên cao. Chỉ có một số thảm cỏ, các đồ chơi lớn không thể vận chuyển nên đành bỏ lại. Từ chiều qua, 139 học sinh tại 6 nhóm lớp đã được nghỉ học để đảm bảo an toàn. Nước rút, chúng tôi sẽ tổ chức dọn vệ sinh và lên kế hoạch đón trẻ trở lại ngay”, cô Chiên thông tin.

Nước lũ kéo theo bùn đất tràn vào nhiều trường học tại huyện miền núi Hương Khê.

Nước lũ kéo theo bùn đất tràn vào nhiều trường học tại huyện miền núi Hương Khê.

"Tính đến sáng ngày 31/10, toàn huyện Hương Khê có 22.525/23.417 học sinh ở 50 trường Mầm non đến THCS nghỉ học. Nhiều trường bị ngập sâu trong nước từ 0,5-1,5 m như trường Tiểu học Hương Thủy, Mầm non Hương Thủy, Mầm non Điền Mỹ…

Mưa lớn cũng làm đổ tường rào, hư hỏng bếp ăn, đồ chơi của nhiều trường học như Tiểu học Điền Mỹ, THCS Chu Văn An, Trường Mầm non Hương Bình, Mầm non Hương Lâm, Tiểu học Hương Lâm…", ông Phan Quốc Thanh - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Khê cho biết.

Điều chỉnh kế hoạch dạy học

Trong ngày 31/10, trường THPT Hương Khê (Hà Tĩnh) vẫn tổ chức dạy học bình thường, tuy nhiên nhà trường vẫn có 300 học sinh nghỉ học. Đây là những học sinh ở địa bàn thấp trũng, đường đến trường bị ngập úng. Thầy Hồ Đức Cương (Hiệu trưởng trường THPT Hương Khê) cho biết, trường hiện có 1.800 học sinh, nên số học sinh nghỉ học mỗi lớp chỉ lác đác 2-3 học sinh. Những em này sẽ được giáo viên gửi tài liệu, nội dung học qua Zalo, Messenger và kèm cặp riêng để đảm bảo chương trình. “Theo dự kiến, nhà trường sẽ tổ chức khảo sát giữa kỳ vào đầu tuần này nhưng do mưa lũ lịch khảo sát sẽ được dời sang tuần tới”, thầy Cương cho hay.

Nhiều trường ngập sâu, giáo viên dùng thuyền để di chuyển vào trường.

Nhiều trường ngập sâu, giáo viên dùng thuyền để di chuyển vào trường.

Theo thầy Đặng Minh Tiến (Phó Hiệu trưởng trường THPT Hàm Nghi), do nước lũ lên nhanh, sau khi học xong 2 tiết học buổi sáng ngày 30/10, nhà trường đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học và thông báo phụ huynh đến đón các em ở những khu vực có nguy cơ tiềm ẩn nguy hiểm. Hiện, trường vẫn chưa thông báo thời gian học sinh trở lại trường.

“Ngay từ đầu năm học, trường đã xây dựng kế hoạch dạy học ứng phó khi có thời tiết bất thường. Việc học sinh nghỉ học trong vài ngày tới vẫn không ảnh hưởng tới chương trình dạy học. Ngay khi học sinh đi học trở lại, ổn định nề nếp nhà trường sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động chung như kiểm tra khảo sát chất lượng, các hoạt động trải nghiệm – hướng nghiệp, chương trình giáo dục địa phương…”, Phó Hiệu trưởng trường THPT Hàm Nghi thông tin.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT, trong sáng nay 31/10, toàn tỉnh có gần 30.000 học sinh tại 66 trường phải nghỉ học. Ngoài ra, 1 nam sinh lớp 8 tử vong do lũ cuốn trôi, hiện đã tìm được thi thể. Nhiều trường học bị thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất trường lớp do đợt mưa lũ gây ra

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã có văn bản đề nghị Bộ GD&ĐT hỗ trợ CSVC trang thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng mưa lũ; hỗ trợ sách, vở đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn do ngập lụt. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ công trình nhà học kiên cố, công trình vệ sinh nước sạch cho các cơ sở giáo dục thường xuyên bị ảnh hưởng lũ lụt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.