Nước mắt trên sân cỏ của những cầu thủ nhí tại Giải bóng đá tranh Cúp Báo GD&TĐ

GD&TĐ - Mặc dù đã nỗ lực hết mình nhưng không giành được chức vô địch trong Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng tranh Cúp Báo GD&TĐ, nhiều cầu thủ nhí không giấu được nỗi buồn và đã bật khóc trên sân cỏ.

Các cầu thủ nhí với niềm vui nâng Cúp Báo GD&TĐ.
Các cầu thủ nhí với niềm vui nâng Cúp Báo GD&TĐ.

Chiều 14/5, tại sân vận động Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) diễn ra trận chung kết đầy kịch tính giữa 2 đội bóng Trường Tiểu học Đức Thọ và Trường Tiểu học Liên Minh trong khuôn khổ Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng tranh Cúp báo Giáo dục và Thời đại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên lần thứ I năm 2022.

Các trận đấu diễn ra rất căng thẳng, các cầu thủ nhí đã cống hiến nhiều đường bóng gay cấn, những bàn thắng đẹp mắt.
Các trận đấu diễn ra rất căng thẳng, các cầu thủ nhí đã cống hiến nhiều đường bóng gay cấn, những bàn thắng đẹp mắt.

Sau 2 hiệp đấu chính với tỉ số hòa 2-2, hai đội tuyển nhí phải phân định chiến thắng bằng loạt sút luân lưu đầy may rủi. Kết quả, đội tuyển Trường Tiểu học Liên Minh giành chiến thắng sát nút trước đội tuyển Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ với tỉ số 5-4 khi bước vào loạt sút thứ 2.

Trận chung kết dành cho khối tiểu học phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu.
Trận chung kết dành cho khối tiểu học phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu.

Thất bại với tỉ số sát sao trước đối thủ, các cầu thủ nhí đội bóng Trường Tiểu học Đức Thọ không thể giấu được sự tiếc nuối lẫn nỗi buồn, nhiều em đã bật khóc nức nở. Phụ huynh và các thầy cô cùng những người cổ vũ cho đội bóng này đã phải vào sân động viên các em.

Cầu thủ đội tuyển bóng đá Trường Tiểu học Đức Thọ ôm đầu tiếc nuối sau trận đấu.
Cầu thủ đội tuyển bóng đá Trường Tiểu học Đức Thọ ôm đầu tiếc nuối sau trận đấu.

Sau trận đấu chung kết đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng tranh Cúp Báo GD&TĐ khu vực MT-TN lần thứ I, năm 2022 tại huyện Đức Thọ.

Các đại biểu chào cờ tại Lễ khai mạc Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng tranh Cúp Báo GD&TĐ khu vực MT-TN lần thứ I năm 2022 tại huyện Đức Thọ.
Các đại biểu chào cờ tại Lễ khai mạc Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng tranh Cúp Báo GD&TĐ khu vực MT-TN lần thứ I năm 2022 tại huyện Đức Thọ.

Phát biểu bế mạc, bà Lê Thị Huyền Trang – Bí thư Huyện đoàn Đức Thọ cho biết, giải đấu do Ban Thường vụ Huyện đoàn Đức Thọ, Phòng GD&ĐT huyện Đức Thọ phối hợp với Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực MT-TN tổ chức đã kết thúc thành công tốt đẹp, theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Nhà báo Nguyễn Văn Dũng - Trưởng VP đại diện Báo GD&TĐ khu vực MT-TN trao bóng có chữ ký của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đến Ban tổ chức giải đấu.
Nhà báo Nguyễn Văn Dũng - Trưởng VP đại diện Báo GD&TĐ khu vực MT-TN trao bóng có chữ ký của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đến Ban tổ chức giải đấu.

Giải đấu đã hòa cùng nhịp đập của Sea Games 31, hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022); Kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2022); chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đức Thọ lần thứ XXX tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Bà Lê Thị Huyền Trang - Bí thư Huyện đoàn Đức Thọ phát biểu tại Lễ bế mạc giải đấu.
Bà Lê Thị Huyền Trang - Bí thư Huyện đoàn Đức Thọ phát biểu tại Lễ bế mạc giải đấu.

Với sự chuẩn bị có trách nhiệm cao và kỹ lưỡng của 34 đội bóng cùng các vận động viên - cầu thủ nhí đến từ các trường TH, THCS trên địa bàn huyện Đức Thọ; với tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi lẫn nhau, thể hiện hết mình, mang phong cách, tinh thần thể thao cao thượng, trung thực, đoàn kết, sau 3 ngày giao tranh với 60 trận đấu sôi nổi, hào hứng, quyết liệt, hấp dẫn các đội bóng đã cống hiến cho khán giả và người hâm mộ những trận cầu nảy lửa, hấp dẫn, nhiều đường bóng lắt léo, gay cấn; kiến tạo được nhiều bàn thắng tuyệt đẹp, có chất lượng chuyên môn cao.

Các cầu nhí thủ tranh chấp quyết liệt trên sân cỏ.
Các cầu nhí thủ tranh chấp quyết liệt trên sân cỏ.

Với bóng đá - môn thể thao vua, sự hâm mộ của khán giả, sự đam mê của các cầu thủ nhí luôn là niềm mãnh liệt đối với mọi lứa tuổi. Theo đánh giá của Ban tổ chức, các đội đã lọt vào vòng chung kết của giải đấu lần này đều là những đội có tinh thần thi đấu tốt, chuẩn bị tâm thế vững vàng, có lối đá quyết đoán, và tất nhiên vẫn còn nhiều đội bóng, nhiều vận động viên vẫn còn luyến tiếc vì chưa tận dụng được tối đa cơ hội nên chưa đạt được thành tích, kết quả như mong muốn.

Một trong cầu thủ được đánh giá chơi hay nhất giải đấu.
Một trong cầu thủ được đánh giá chơi hay nhất giải đấu.

Tuy nhiên, thể thao là vậy. Thi đấu đối kháng, thi đấu vòng bảng tính điểm, đấu loại trực tiếp vòng chung kết, nên cơ hội tốt và thành tích cao vẫn luôn ưu ái cho các đội có kỹ thuật vượt trội, chiến thuật sắc sảo và sức mạnh đồng đội được phát huy tối đa để giành ngôi vị cao nhất.

Niềm vui chiến thắng trong trận chung kết của các cầu thủ nhí.
Niềm vui chiến thắng trong trận chung kết của các cầu thủ nhí.
Đội không thể giành chức vô địch ôm mặt khóc nức nở.
Đội không thể giành chức vô địch ôm mặt khóc nức nở.

Tại Lễ bế mạc, thay mặt Ban tổ chức, bà Lê Thị Huyền Trang gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành cùng lãnh đạo huyện Đức Thọ đã đến cổ vũ, động viên giải đấu; Báo GD&TĐ khu vực MT-TN đã kết nối, phối hợp tổ chức và tài trợ chính cho giải đấu; các nhà tài trợ, các đơn vị tham gia và lực lượng chức năng đã đồng hành trong suốt cả quá trình, góp phần đưa giải đấu thành công trọn vẹn.

Các đại diện học sinh khó khăn nhận quà biểu trưng từ Ban tổ chức.
Các đại diện học sinh khó khăn nhận quà biểu trưng từ Ban tổ chức.

“Hy vọng rằng, từ thành công của giải đấu hứa hẹn sẽ tạo điều kiện cho huyện Đức Thọ phát hiện nhân tố tiềm năng, tuyển chọn để bồi dưỡng, tập luyện, chuẩn bị cho đội tuyển của huyện tham gia thi đấu, trải nghiệm ở một sân chơi mới có yêu cầu chất lượng cao hơn, đặc biệt là sẽ thi đấu tại Đại hội TDTT lần thứ IX của tỉnh Hà Tĩnh sẽ được tổ chức trong thời gian tới đây”, Bí thư Huyện đoàn Đức Thọ phát biểu.

Nước mắt trên sân cỏ của những cầu thủ nhí tại Giải bóng đá tranh Cúp Báo GD&TĐ ảnh 12
Sự tiếc nuối và những giọt nước mắt của các cầu thủ nhí để lỡ chức vô địch.
Sự tiếc nuối và những giọt nước mắt của các cầu thủ nhí để lỡ chức vô địch.
Nước mắt trên sân cỏ của những cầu thủ nhí tại Giải bóng đá tranh Cúp Báo GD&TĐ ảnh 14
Niềm vui của những cầu thủ ở đội bóng xuất sắc nhất giải đấu.
Niềm vui của những cầu thủ ở đội bóng xuất sắc nhất giải đấu.
Ban tổ chức trao quà cho các cầu thủ xuất sắc của giải đấu.
Ban tổ chức trao quà cho các cầu thủ xuất sắc của giải đấu.
Các đội bóng nhận giải phong cách.
Các đội bóng nhận giải phong cách.
Ban tổ chức tặng quà và cờ lưu niệm cho đội giành giải Ba.
Ban tổ chức tặng quà và cờ lưu niệm cho đội giành giải Ba.
Các đội giành giải Nhì nhận cờ lưu niệm và huy chương.
Các đội giành giải Nhì nhận cờ lưu niệm và huy chương.
Ban tổ chức trao cúp cho đội bóng giành chức vô địch khối tiểu học.
Ban tổ chức trao cúp cho đội bóng giành chức vô địch khối tiểu học.
Ông Hoàng Xuân Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ và nhà báo Nguyễn Văn Dũng trao cúp cho đội tuyển giành chức vô địch khối THCS.
Ông Hoàng Xuân Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ và nhà báo Nguyễn Văn Dũng trao cúp cho đội tuyển giành chức vô địch khối THCS.
Đội tuyển giành chức vô địch nâng cúp, chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức.
Đội tuyển giành chức vô địch nâng cúp, chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.