Nửa đầu năm 2022, Nghệ An đón hơn 4 triệu lượt khách du lịch

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Nghệ An đón hơn 4 triệu lượt khách du lịch, với tổng doanh thu từ du lịch ước tính khoảng 6.700 tỷ đồng.

Du lịch Nghệ An bắt đầu khởi sắc sau 2 năm ảnh hưởng dịch Covid-19
Du lịch Nghệ An bắt đầu khởi sắc sau 2 năm ảnh hưởng dịch Covid-19

Theo Sở Du lịch Nghệ An, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã đón và phục vụ hơn 4 triệu lượt khách du lịch. Trong đó, khách lưu trú khoảng 2,53 triệu lượt; khách quốc tế khoảng 9.300 lượt. Tổng thu từ khách du lịch khoảng đạt 6.700 tỷ đồng.

Trong đó, lượng khách lớn nhất tập trung ở thị xã biển Cửa Lò (hơn 1,26 triệu lượt khách) và Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn (gần 41 nghìn đoàn khách với tổng số gần 705 nghìn lượt khách).

Tiếp đến là các huyện Con Cuông, Quỳnh Lưu, Diễn Châu và Thanh Chương cũng đón và phục vụ lượng khách khá lớn.

Hàng vạn du khách đổ về biển Cửa Lò dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hàng vạn du khách đổ về biển Cửa Lò dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Một số điểm du lịch sinh thái mới hoàn thành và đi vào hoạt động như Khu du lịch sinh thái Hòn Mát (Nghĩa Đàn), Farmstay Nhật Minh (Quế Phong) đã thu hút được sự quan tâm của du khách.

Theo Sở Du lịch, thời gian gần đây hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động. Một số khách sạn lớn đạt công suất cao, thường xuyên ở mức 80%-100%.

Hoạt động lữ hành cũng ghi nhận nhiều khởi sắc, đa số các công ty lữ hành đều kín tour trong tháng 6 và đầu tháng 7, một số đơn vị bắt đầu khai thác tour nước ngoài. Những điều này cho thấy hoạt động kinh doanh đang phục hồi và phát triển mạnh mẽ kể từ khi chuyển sang trạng thái “bình thường mới”.

Du khách đến khu du lịch sinh thái Hòn Mát (huyện Nghĩa Đàn)
Du khách đến khu du lịch sinh thái Hòn Mát (huyện Nghĩa Đàn)

Bên cạnh tour truyền thống, tỉnh Nghệ An đang khai thác thêm các tour tham quan nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên, không gian xanh tại các huyện miền núi phía Tây.

Một trong những điểm đến hấp dẫn, đầy thử thách là chinh phục đỉnh núi Puxailaileng - đỉnh núi cao nhất dãy Bắc Trường Sơn (có độ cao 2.720m) và khám phá văn hóa đồng bào dân tộc miền Tây xứ Nghệ.

Đây là sản phẩm du lịch độc đáo, mới lạ của ngành du lịch Nghệ An. Sở Du lịch hy vọng điểm đến này sẽ mang lại một lượng khách nhất định từ các tỉnh miền Bắc, khách quốc tế ưa trải nghiệm, khám phá.

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh và vùng Bắc Trung Bộ. Diễn đàn nhằm kết nối du lịch giữa các vùng, phát huy tiềm năng, lợi thế về giá trị tài nguyên du lịch của mỗi địa phương.

Diễn đàn là cơ sở, tiền đề cho việc hình thành, khai thác các sản phẩm du lịch liên tỉnh, liên vùng, góp phần kích cầu thị trường du lịch; từng bước khẳng định dấu ấn, bản sắc của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.

Năm 2022, Nghệ An đặt ra mục tiêu đón và phục vụ hơn 7 triệu lượt khách, tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 10.000 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu này, ngành du lịch đang tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy quá trình phục hồi và để thu hút du khách như: Tập trung kết nối phát triển các điểm đến, tiếp cận thị trường khách truyền thống và thị trường khách mới.

Bên cạnh đó, Nghệ An sẽ quan tâm xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu và thị hiếu hiện nay. Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, đa dạng; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ