Nữ thủ khoa Trường Đại học Luật TPHCM: Từ trầm lặng đến xuất sắc

GD&TĐ - Giữa tháng 8/2024, Trường Đại học Luật TPHCM đã tổ chức lễ tốt nghiệp, vinh danh những sinh viên xuất sắc nhất.

Anh Thư (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: Thành An
Anh Thư (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: Thành An

Trong số gần 1.500 tân cử nhân, Võ Nguyễn Anh Thư nổi bật với thành tích đặc biệt khi trở thành thủ khoa đầu ra với điểm rèn luyện 94, điểm tổng kết 3,75/4, mức điểm cao nhất trong lịch sử 45 khóa tuyển sinh của trường.

Quyết định “mạo hiểm”

Võ Nguyễn Anh Thư là sinh viên khóa 45, theo học ngành Luật - chương trình đào tạo chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp. Nữ sinh cho hay, thời gian học tại Trường THPT Bình Phú (Quận 6, TPHCM) của cô trôi qua rất trầm lặng, kết quả học tập tốt nhưng không thuộc diện nổi bật. Vốn yêu thích nhạc Kpop (Hàn Quốc - PV), Thư muốn đăng ký ngành Ngôn ngữ Hàn hoặc Hàn Quốc học nhưng bị mẹ phản đối vì sợ khó xin việc. Suy nghĩ lại, nữ sinh này nghe theo lời khuyên của chị, chọn học ngành Luật ở Trường Đại học Luật TPHCM.

Vốn không giỏi tiếng Anh nên khi trúng tuyển vào chương trình chất lượng cao, Thư được tư vấn học tăng cường tiếng Pháp, với hai năm học tiếng Pháp căn bản, sau đó học một số môn chuyên ngành bằng ngôn ngữ này. Quyết định đó đã mở ra một con đường mới, đồng thời cũng mang lại nhiều thử thách cho Anh Thư. “Đây là một quyết định khá mạo hiểm của mình vào thời điểm đó, vì mình chưa từng học qua tiếng Pháp”, cô nàng nói.

Chia sẻ về bí quyết học tập, cựu sinh viên khóa 45 cho rằng bản thân có những cách tự học hiệu quả cao. “Tôi thường áp dụng cách đọc trước tài liệu để nắm được mỗi chương, nội dung mới, tra cứu các thuật ngữ chuyên ngành, điều luật để hiểu đúng khái niệm, cách vận dụng.

Sau đó, ghi chép đầy đủ các kiến thức thầy cô đã truyền đạt trên lớp, gồm những ví dụ, so sánh, câu chuyện bên lề, ôn tập lại nội dung đã học và kết hợp nghiên cứu sâu các vấn đề cần thiết”, Anh Thư cho biết và nhấn mạnh việc nắm vững lý luận, bản chất là điều quan trọng để phân tích một vấn đề pháp lý, những nội dung này giúp bản thân hiểu kỹ và vận dụng về sau.

Chương trình đào tạo mà Anh Thư theo học mang tính phổ quát, thay vì lựa chuyên ngành và học chuyên sâu về nó, cô được tiếp xúc với các lĩnh vực, ngành luật khác nhau. Qua đó, nhận ra được bản thân mình thích gì và phù hợp với lĩnh vực nào để định hướng rõ ràng trong tương lai. Kết quả học kỳ 1 với điểm tổng kết 3,38/4 đã tạo động lực lớn cho Thư tin tưởng hơn vào bản thân, nữ sinh tích cực giao lưu, gắn kết với bạn bè. Tuy nhiên, thời gian học online do Covid-19 đã tạo ra nhiều khó khăn.

Ngồi trước màn hình máy tính vừa học chuyên ngành vừa học tiếng Pháp, kèm với bối cảnh căng thẳng của dịch bệnh, Thư cảm thấy bức bối và chán nản. Có lúc, cô đã nghĩ đến việc nghỉ học một năm. Nhưng với suy nghĩ tích cực, Anh Thư đã quyết định tiếp tục học và không bỏ cuộc.

Sau thời điểm ấy, nữ sinh tiếp tục duy trì sự kỷ luật bằng cách đặt ra kế hoạch chi tiết và hoàn thành đúng hạn. Ở các môn chuyên ngành, Thư thích thú tìm hiểu bối cảnh ra đời và quá trình biến đổi của các bộ luật, lý do luật các nước khác nhau dù cùng đề cập một vấn đề… “Việc hiểu rõ bản chất, tinh thần pháp luật và cách vận dụng trong thực tế quan trọng hơn rất nhiều so với việc học thuộc lòng”, Thư đúc rút.

tu tram lang den xuat sac (2).JPG
Tân cử nhân Võ Nguyễn Anh Thư gây ấn tượng với danh hiệu “Sinh viên xuất sắc toàn khóa học”. Ảnh: NVCC

Thành quả xứng đáng

Theo Anh Thư, trong suốt 4 năm học tập và rèn luyện, cô luôn tự nhắc nhở mình “áp lực tạo nên kim cương” để không bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Đặc biệt, đối với việc học tiếng Pháp, Thư nhận thức rõ, đây là ngôn ngữ quan trọng để theo học các môn chuyên ngành. Nhờ sự hỗ trợ của giảng viên và việc học căn bản từ đầu, sau bốn năm, cô đã có thể bảo vệ luận án tốt nghiệp một cách trôi chảy bằng tiếng Pháp. Đáng chú ý, vào năm ngoái, Thư đã đạt chứng chỉ B1 tiếng Pháp, chứng tỏ sự nỗ lực và tiến bộ trong việc học ngoại ngữ này.

ThS Lê Trần Quốc Công - giảng viên Khoa Luật quốc tế, Trường Đại học Luật TPHCM đánh giá cao Võ Nguyễn Anh Thư vì sự chỉn chu, nghiêm túc trong học tập và tư duy độc lập của nữ sinh. Thầy Công cho biết, Thư là một trong số ít sinh viên đã bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp với điểm tuyệt đối. “Thư dường như không cảm thấy quá áp lực; thay vào đó, tôi cảm nhận được sự hứng thú và đam mê từ bạn ấy”, thầy Công nhận xét.

Khi biết tin là thủ khoa tốt nghiệp loại xuất sắc của trường, Anh Thư cho hay cảm giác đầu tiên là áp lực. Ngày vào đại học, Luật không phải lựa chọn ban đầu, Thư càng không nghĩ đến vị trí thủ khoa. Nhưng mọi kết quả đã được đền đáp xứng đáng khi trong ngày tốt nghiệp, nữ sinh đã đại diện cho gần 1.500 tân cử nhân phát biểu trước toàn trường.

“Tấm bằng là thành quả xứng đáng cho sự cố gắng và nỗ lực của chúng em, là kết quả của sự quan tâm tâm huyết từ các thầy cô, tấm bằng in dấu những giọt mồ hôi của những bậc sinh thành đã luôn yêu thương, chăm sóc và là bến bờ để chúng em neo đậu, động lực để chúng em cố gắng”, Thư xúc động và bày tỏ sự biết ơn tới cha mẹ, thầy cô của mình.

Với thành tích xuất sắc, Võ Nguyễn Anh Thư đã trở thành hình mẫu cho nhiều sinh viên. Cô dự định tiếp tục học thạc sĩ với mục tiêu trở thành giảng viên ngành Luật. Thư chia sẻ rằng, kết quả này không phải là đích đến cuối cùng mà là động lực để cô tiếp tục phấn đấu và đặt ra những mục tiêu cao hơn trong sự nghiệp học tập và nghiên cứu của mình.

Ngày 18/8/2024, Trường Đại học Luật TPHCM tổ chức lễ tốt nghiệp cử nhân năm 2024 và trao bằng cho 1.459 sinh viên hệ chính quy. Theo thống kê của nhà trường, có 10 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 253 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, 1.145 sinh viên loại khá và 51 sinh viên trung bình.

Cũng tại buổi lễ, nhà trường đã vinh danh và khen thưởng cho 8 thủ khoa các ngành theo hệ chuẩn và hệ chất lượng cao; khen thưởng cho hơn 200 sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc, giỏi toàn khóa học và sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý lớp, hoạt động phong trào…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ