Nữ thủ khoa khối C xứ Thanh có biệt tài vẽ tranh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Không chỉ học giỏi, cô thủ khoa khối C của Thanh Hóa – Nguyễn Thị Thùy Trang (Trường THPT Hoằng Hóa 2) còn có biệt tài vẽ tranh truyền thần, đam mê tiểu thuyết. Thùy Trang cũng từng nhịn ăn sáng để có đủ tiền mua những cuốn sách mình yêu thích.

Thủ khoa khối C Thanh Hóa – Nguyễn Thị Thùy Trang là lớp trưởng 12A9, Trường THPT Hoằng Hóa 2.
Thủ khoa khối C Thanh Hóa – Nguyễn Thị Thùy Trang là lớp trưởng 12A9, Trường THPT Hoằng Hóa 2.

Chăm giải đề và siêng đọc báo

Gần 2 ngày qua, căn nhà nằm sát triền đê xã Hoằng Xuân (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) của gia đình nữ sinh Nguyễn Thị Thùy Trang vẫn chưa ngớt niềm vui, lời chúc tụng của người thân, chòm xóm.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Nguyễn Thị Thùy Trang (lớp 12A9, Trường THPT Hoằng Hóa 2) đã trở thành một trong 5 thủ khoa khối C00 của Thanh Hóa, với 29 điểm. Trong đó, Ngữ văn được 9,25 điểm; Lịch sử: 10 và 9,75 điểm môn Địa lý.

Trong niềm cảm xúc lâng lâng, nữ sinh hồ hởi chia sẻ: “Khi biết điểm thi, em khá bất ngờ, đặc biệt là môn Ngữ văn đạt điểm ngoài mong đợi của mình. Việc được trở thành thủ khoa đó là điều em chưa bao giờ nghĩ tới cho đến khi được thầy, cô thông báo”.

Để đạt được mức điểm 9,25 môn Ngữ văn, Thùy Trang đã trình bày trọn vẹn vấn đề trong hơn 13 mặt giấy và vừa khít thời gian. Trong khi với môn Lịch sử, nhờ nắm vững kiến thức cơ bản, chăm đọc sách, báo cách mạng và luyện giải đề đã giúp nữ sinh đạt điểm tuyệt đối ở môn thi này.

“Em bắt đầu luyện giải đề thi Lịch sử từ khi lên lớp 11. Khi học đến bài nào em sẽ luyện giải đề theo nội dung của bài học đó và mỗi khi hết một chuyên đề, em sẽ làm đề tổng hợp. Đến nay, em đã giải được hơn 500 các dạng đề khác nhau của môn này”, nữ sinh bộc bạch.

Thùy Trang nhận ra thế mạnh của mình ở các môn xã hội từ năm học lớp 8 sau khi vào đội tuyển thi học sinh giỏi môn Sử. Tuy nhiên, quyết định theo học các môn khối C của em không nhận được sự đồng tình lắm từ gia đình, vì bố mẹ nữ sinh cho rằng, cơ hội việc làm của các môn xã hội không nhiều.

Nữ sinh Nguyễn Thị Thùy Trang và cô giáo dạy Sử - Tào Thị Hồng Thúy.
Nữ sinh Nguyễn Thị Thùy Trang và cô giáo dạy Sử - Tào Thị Hồng Thúy.

“Lúc đó, em đã thuyết phục bố mẹ bằng chính niềm đam mê với các môn xã hội của mình. Đồng thời, chứng minh cho mọi người thấy những cơ hội việc làm vô cùng phong phú khi theo khối này”, Thùy Trang tâm sự.

Bằng sự nỗ lực cố gắng cùng phương pháp học tập khoa học, Thùy Trang đã xuất sắc đoạt giải Ba môn Lịch sử tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2021-2022. Về thành tích học tập, nữ sinh cũng luôn nằm trong tốp đầu của lớp.

Nói về cô học trò cưng của mình, cô Tào Thị Hồng Quý (giảng dạy môn Lịch sử, Trường THPT Hoằng Hóa 2) chia sẻ: “Trang là một trong những học sinh có niềm đam mê cháy bỏng với môn Lịch sử. Đây có lẽ là điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và thêm yêu nghề dạy học.

Thùy Trang cũng sở hữu nhiều tố chất đặc biệt như khả năng tư duy nhanh, và tự học rất tốt. Việc của tôi là tiếp sức thêm, giúp em tự tin hơn khi giải quyết các vấn đề liên quan tới môn học”.

Có biệt tài vẽ tranh

Từ khi theo học các môn xã hội, Thùy Trang cũng yêu luôn những cuốn tiểu thuyết dày hàng nghìn trang. Nữ sinh thường dành thời gian cho sở thích này những lúc rảnh rỗi.

“Đọc sách không chỉ giúp em giải tỏa căng thẳng, mà còn rất bổ ích khi học Ngữ văn. Sách giúp em trau dồi vốn từ, sự tự tin và hiểu biết hơn về những vấn đề trong cuộc sống. Trong các loại tiểu thuyết, em thích nhất là tiểu thuyết nước ngoài”, Thùy Trang bộc bạch.

Để thỏa niềm đam mê này, Thùy Trang thường dành dụm tiền, thậm chí nhịn cả ăn sáng để có đủ tiền mua những cuốn sách mà mình yêu thích. Đây cũng là lý do khiến góc học tập của nữ sinh xứ Thanh xếp đầy những cuốn tiểu thuyết thay vì bức ảnh thần tượng, hay những chú gấu bông xinh xắn.

Ngoài sở thích học tập, Thùy Trang còn có biệt tài vẽ tranh chân dung tuyệt đẹp.

Ngoài sở thích học tập, Thùy Trang còn có biệt tài vẽ tranh chân dung tuyệt đẹp.

Ngoài sở thích đọc sách, Thùy Trang còn có biệt tài vẽ tranh “siêu phàm”. Em thường vẽ tranh chân dung hoặc phong cảnh gần gũi với đời sống hàng ngày. Điều đặc biệt ở những bức tranh do Thùy Trang vẽ không chỉ đẹp, mà còn rất truyền thần, mặc dù nữ sinh này chưa từng trải qua lớp đào tạo bài bản nào.

Chia sẻ về những dự định sắp tới, thủ khoa khối C Thanh Hóa hồ hởi: “Với mức điểm trần 29, em dự định xét tuyển vào ngành Luật Kinh tế của Trường Đại học Luật Hà Nội hoặc Học viện Ngân hàng. Sau khi tìm hiểu, em thấy Luật là một trong những ngành thế mạnh của khối C”.

Hiện, Thùy Trang khá hồi hộp và tò mò với hành trình mới của mình. Nữ sinh cho rằng, môi trường đại học chắc chắn sẽ đòi hỏi năng lực, khả năng tự học rất nhiều.

Từ khi biết tin con gái trở thành thủ khoa khối C của tỉnh, anh Nguyễn Văn Nghiêm (43 tuổi) rất vui mừng, phấn khích. Anh Nghiêm chia sẻ: “Lúc biết tin, vợ chồng tôi mừng rơi nước mắt. Từ hôm qua đến giờ, người thân, bạn bè gọi điện chúc mừng rất nhiều. Vợ chồng tôi chỉ có hai cô con gái, Trang là chị đầu còn em út chuẩn bị lên lớp 5. Dù khó khăn đến mấy, gia đình vẫn cố gắng tạo mọi điều kiện để các con ăn học”.

Bố của Thùy Trang hiện đang kinh doanh nhỏ lẻ tại nhà, còn mẹ em làm công nhân may cách nhà hơn 5km.

"Thùy Trang là một trong những học sinh xuất sắc của khóa. Điều này được thể hiện thông qua các cuộc thi khảo sát, em luôn nằm trong tốp đầu của nhà trường.

Khi Trang trở thành thủ khoa khối C của tỉnh, niềm vui như nhân đôi với nhà trường. Bởi lâu nay, Trường THPT Hoằng Hóa 2 vốn có truyền thống thủ khoa chủ yếu là Khoa học tự nhiên. Từ thành tích của em Trang, công tác tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp cho học sinh của nhà trường sẽ trở nên dễ dàng hơn…”, cô Hoàng Thị Thúy – Hiệu trưởng Trường THPT Hoằng Hóa 2 (Hoằng Hóa, Thanh Hóa).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ