Nữ sinh xứ Nghệ đạt giải Nhất cuộc thi Học và làm theo Bác

GD&TĐ - Trần Thương Huyền - học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An là thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2021.

Trần Thương Huyền - học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An
Trần Thương Huyền - học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An

Chia sẻ niềm vui khi đạt giải nhất Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2021, Thương Huyền cho biết: Em rất tự hào, hạnh phúc khi tham dự và đạt giải cuộc thi. Là người con quê Bác, em luôn muốn tham gia những cuộc thi liên quan đến Bác để góp phần khẳng định lòng biết ơn, niềm tự hào của thế hệ trẻ với công lao to lớn của Người.

Để tìm hiểu kiến thức về Bác, em đã tự ôn luyện, đọc thêm nhiều sách, nhiều tài liệu liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và luyện thi, luyện tốc độ trên máy tính. Ngoài ra, em còn thường xuyên liên hệ các thầy cô qua các nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo để được giải đáp về những câu hỏi khó, trao đổi về những bộ câu hỏi của cuộc thi.

Nhớ lại cuộc thi, Huyền chia sẻ: Năm 2019, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đón tin vui khi anh Đậu Huy Minh, học sinh lớp chuyên Tin K46 giành giải nhất bảng A tại Học và làm theo Bác lần thứ 5. Thành công và những chia sẻ của anh là niềm cảm hứng, cũng như là động lực để em đăng ký tham gia cuộc thi Học và làm theo Bác. Năm 2020, em tham dự cuộc thi và đã lọt vào vòng bán kết.

Năm 2021, em tiếp tục đăng ký dự thi và nhận được sự ủng hộ, động viên và sự hỗ trợ của gia đình, nhà trường. Cô giáo Lê Kim Long đã luôn đồng hành với em trong chặng đường dự thi, giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình tìm hiểu kiến thức. Thầy Thái Văn Thành- Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, thầy Nguyễn Trọng Bé- Trưởng phòng Chính trị tư tưởng Sở GD&ĐT Nghệ An cũng đã giúp đỡ em rất nhiều.

Kỷ niệm về cuộc thi có rất nhiều, nhưng đáng nhớ nhất là trong trận chung kết, em được nhà trường tạo điều kiện thi tại 1 phòng thi. Hoàn thành phần thi, với hơn 8 phút, em đã thực hiện chính xác 29/30 câu. Lúc đó em đã nghĩ rằng mình không thể chiến thắng vì tất cả thí sinh đều rất giỏi. Nhưng sau khi biết kết quả, em đã vỡ òa vì hạnh phúc.

Thương Huyền và các thầy cô tại lễ trao giải
Thương Huyền và các thầy cô tại lễ trao giải

Huyền chia sẻ, năm nay, traanj chung kết của cuộc thi được tổ chức trực tuyến, thay vì trực tiếp ở Hà Nội như mọi năm để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Do đó, em đã không có cơ hội được giao lưu, gặp gỡ cùng các bạn trên mọi miền đất nước. Trận chung kết cũng không có khán giả theo dõi, không có các bạn động viên, cổ vũ như mọi năm. Tuy nhiên, cuộc thi đã mang lại niềm vui rất lớn cho các thí sinh tham dự.

Kể về học trò, cô Lê Kim Long cho biết: Không chỉ đạt thành tích tốt ở cuộc thi Tuổi trẻ Học và làm theo Bác, Huyền còn đạt giải cao ở các cuộc thi học thuật trong trường. Là lớp phó học tập, Chủ nhiệm câu lạc bộ Đường lên đỉnh Olympia, Huyền có ý thức học tập tốt, hòa đồng với bạn bè, học rất giỏi và dường như “thi đâu thắng đó”. Trước đó, Huyền cũng từng giành giải Nhất các môn Toán, Văn, tiếng Anh, Sinh học cấp huyện, giải Ba môn tiếng Anh.

Hiện tại, Huyền đang đặt mục tiêu đạt kết quả cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới để trúng tuyển ngành Quan hệ quốc tế của Học viện Ngoại giao. Huyền cũng đặt mục tiêu đạt giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và kỳ thi IELTS. Ngoài việc trau dồi kỹ năng tiếng Anh, em còn tập trung vào các môn học khác như Toán, Ngữ văn để đạt được kết quả thi tốt nhất.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ