Nữ sinh tử vong do rơi từ tầng 9: Tìm thấy vỉ thuốc ngủ đã sử dụng trong phòng nạn nhân

GD&TĐ - Một nữ sinh tử vong sau khi rơi từ tầng 9 chung cư. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện vỉ thuốc ngủ đã qua sử dụng tại phòng nữ sinh này.

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Liên quan đến vụ việc một nữ sinh lớp 10 tử vong sau khi rơi từ tầng 9 chung cư CT2A (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), đại diện Đội cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, sau khi khám nghiệm, đơn vị phát hiện một vỉ thuốc ngủ đã sử dụng trong phòng nữ nạn nhân. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nạn nhân tự tử.

Trước đó, vào khoảng 8h45’ ngày 9/3 tại chung cư CT2A, người dân sinh sống tại chung cư bất ngờ nghe thấy tiếng động mạnh. Khi kiểm tra, họ phát hiện một nữ sinh nằm bất động tại khu vực trên mái tôn của chung cư CT2A nên đã thông báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường đưa nữ sinh này xuống đất. Tuy nhiên, nạn nhân được xác định đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là một nữ sinh lớp 10 (SN 2005) và hiện đang sinh sống trong căn hộ tầng 9 toà CT2A.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ