Nữ sinh người Tày trên hành trình chinh phục công nghệ thông tin

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Khát khao trở thành kỹ sư công nghệ thông tin, Phạm Đặng Mai Hương – nữ sinh người dân tộc Tày đã quyết tâm học và thi đậu vào ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Phạm Đặng Mai Hương – nữ sinh người dân tộc Tày tân sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Ảnh NV.
Phạm Đặng Mai Hương – nữ sinh người dân tộc Tày tân sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Ảnh NV.

Trong cái khó ló cái khôn

Phạm Đặng Mai Hương – sinh viên năm nhất khối ngành Kỹ thuật máy tính, ĐH Bách khoa Hà Nội tâm sự: “Năm lớp 10, do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nên em và nhiều bạn học sinh trên cả nước phải học trực tuyến; đây cũng là quãng thời gian em được tiếp cận với máy tính nhiều nhất từ trước tới nay.

Kết thúc năm học đầu tiên ở THPT, em đã dành toàn bộ thời gian mình có trong mùa hè năm đó để nghiên cứu về máy tính; những ứng dụng kỳ diệu mà máy tính mang lại đặc biệt là Internet vạn vật”.

Phạm Đặng Mai Hương - tại Lễ vinh danh học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS tiêu biểu, xuất sắc năm 2022.

Phạm Đặng Mai Hương - tại Lễ vinh danh học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS tiêu biểu, xuất sắc năm 2022.

Từ những hứng thú ban đầu, Hương tâm sự với bố và nhận được lời khuyên từ bố nên theo học ngành kỹ thuật máy tính để có cơ hội nghiên cứu chuyên sâu về máy tính, thỏa mãn đam mê của bản thân.

“Bên cạnh đó, em cũng mong muốn đem đến công nghệ gần với những người ít cho có cơ hội tiếp cận máy tính, đặc biệt là thời đại công nghệ 4.0 ”, Phạm Đặng Mai Hương trải lòng.

Thế rồi lên lớp 11, để có thể đạt được mục tiêu vào ngành Kỹ thuật máy tính, ĐH Bách khoa Hà Nội, Hương đã dành toàn tâm để học hành. “Lúc này, em cũng đã quen dần với việc học trực tuyến, không còn áp lực hay bị bỡ ngỡ với hình thức học mới như lớp 10 nữa. Do đó, mỗi bài giảng của thầy cô em cố gắng ghi chép đầy đủ, cố gắng hoàn thành bài tập trong sách giáo khoa trên lớp.

Đêm về, em lên mạng tìm thêm các tài liệu nâng cao của bài học hôm đó để ôn lại kiến thức, đồng thời kiếm tài liệu đề thi của các năm trước để luyện dần.

Bên cạnh đó, em cũng tham gia học tập trên các trang diễn đàn ôn thi; sử dụng các ứng dụng hỗ trợ luyện đề cũng như giải đề để bản thân cọ sát kiến thức mình đã học từ đó sẽ phát hiện được những điểm yếu, lỗ hổng kiến thức của bản thân”.

Cố gắng để không phụ công bố mẹ

Sau thời gian miệt mài học tập, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tổ hợp xét tuyển A01 Hương đạt 28,75 điểm trong đó môn Toán 9,4 điểm, môn Vật lý 9,75 điểm và môn tiếng Anh 9,6 điểm. Với số điểm này, Hương dành cho mình “tấm vé” vào ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Hương tâm sự: “Lúc nhận được kết quả em đậu vào ngành Kỹ thuật máy tính - ĐH Bách Khoa Hà Nội em vừa mừng vừa lo.

Mừng vì mình đã vượt được qua những khó khăn, thử thách trong kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh; vào được ngôi trường bản thân mong muốn; không phụ lòng thầy cô và gia đình.

Phạm Đặng Mai Hương trong một hoạt động ngoại khóa. Ảnh NV.
Phạm Đặng Mai Hương trong một hoạt động ngoại khóa. Ảnh NV.

Lo vì đây là ngành học rất khó, đòi hỏi tư duy rất cao đặc biệt với ngành học này quy tụ rất nhiều bạn giỏi từ mọi miền trên cả nước về học em sợ bản thân mình không theo kịp. Ngoài ra, vấn đề học phí, áp lực kinh tế khi bố mẹ vừa phải lo cùng lúc cho hai chị em học đại học xa nhà.

Em may mắn vì luôn có sự đồng hành của gia đình. “Ngày lên đường đi nhập học, mẹ em động viên chỉ cần con chăm chỉ học tập và nỗ lực hết sức vất vả mấy bố mẹ cũng đồng hành cùng con”, Hương chia sẻ.

Được biết, trong thời gian học đại học, Hương tập trung học tốt phần kiến thức đại cường và nghiên cứu sâu về kiến thức chuyên ngành. Đồng thời, để tạo cơ hội việc làm cho bản thân sau khi ra trường, cô nàng sẽ xin đi kiến tập, thực tập tại một số công ty nhằm học hỏi kinh nghiệm làm việc của người đi trước; nắm bắt tình hình kinh tế, sự phát triển khoa học và công nghệ.

Theo chia sẻ của cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh – giáo viên dạy môn Toán – Trường THPT Chuyên Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên): “Hương là một học sinh hiền lành, khiêm tốn, chăm chỉ học. Là nữ nhưng Hương được bầu làm lớp phó học tập của lớp chuyên toán do tinh thần trách nhiệm rất cao. Trong quá trình học tập, em rất nghiêm túc, ghi chép bài vở cẩn thận. Tích cực tham gia các phong trào đoàn, hội do trường tổ chức”.

Thành tích bật:

Lớp 10 đạt giải nhì cấp tỉnh môn Toán

Lớp 11 đạt giải nhì cấp tỉnh môn Toán

Lớp 12 đạt giải nhì cấp tỉnh môn Toán

Học lực ba năm THPT xếp loại giỏi.

Với số điểm 28,75 Phạm Đặng Mai Hương là thủ khoa khối A01 toàn tỉnh Thái Nguyên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Phạm Đặng Mai Hương là một trong 142 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS tiêu biểu, xuất sắc được vinh danh tại Lễ vinh danh học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS tiêu biểu, xuất sắc năm 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.