Nữ sinh Hà Nội đỗ 4 trường đại học tốp đầu được kết nạp Đảng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 30/7, Chi bộ Trường THPT Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho đoàn viên, học sinh Võ Thị Hoàng An, chi đoàn lớp 12D3.

Phó Bí thư thường trực quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến trao Quyết định kết nạp Đảng cho học sinh Võ Thị Hoàng An
Phó Bí thư thường trực quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến trao Quyết định kết nạp Đảng cho học sinh Võ Thị Hoàng An

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến đã trao Quyết định kết nạp đảng viên cho học sinh Võ Thị Hoàng An.

Sau khi nhận quyết định, dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng sự chứng kiến của các đảng viên và các đại biểu, đảng viên Võ Thị Hoàng An đã đọc lời tuyên thệ của đảng viên, nguyện quyết tâm phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Chi bộ Trường THPT Yên Hòa ngày càng vững mạnh.

Cô Nguyễn Thị Nhiếp- Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Hòa cho biết: Võ Thị Hoàng An là học sinh đầu tiên của nhà trường được kết nạp Đảng. Sự kiện này không chỉ đánh dấu về chất lượng giáo dục của nhà trường, mà còn khẳng định kết quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng sống cho thanh niên.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến cho rằng, đây là sự kiện quan trọng của Trường THPT Yên Hòa trong quá trình 62 năm xây dựng và phát triển.

Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn thành phố có thêm 5 đảng viên là học sinh phổ thông, trong đó, Đảng bộ quận Cầu Giấy đã phát triển được 4 đảng viên, gồm 3 học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và hôm nay là 1 học sinh Trường THPT Yên Hòa.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến đề nghị Chi bộ Trường THPT Yên Hòa tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ đảng viên trẻ Võ Thị Hoàng An trong thời gian dự bị để trở thành đảng viên chính thức, đồng thời đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong học sinh trong thời gian tới.

Đoàn viên, học sinh Võ Thị Hoàng An, sinh năm 2004, là Bí thư chi đoàn 12D3 Trường THPT Yên Hòa, luôn sôi nổi tham gia nhiều phong trào, hoạt động thiện nguyện của nhà trường và quận Cầu Giấy.

Hoàng An đạt nhiều thành tích trong học tập như Giải Nhì môn ngữ văn tại Olympic cụm trường THPT Thanh Xuân - Cầu Giấy mở rộng năm học 2020-2021; giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn ngữ văn năm học 2021-2022; giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn ngữ văn năm học 2021-2022.

Em cũng được Sở GD&ĐT Hà Nội tặng Giấy khen “Đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập, rèn luyện năm học 2021-2022”; được Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tặng Bằng khen “Đã đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp thành phố năm học 2020-2021”.

Đặc biệt, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Võ Thị Hoàng An đạt kết quả cao, được tuyển thẳng vào 4 trường đại học tốp đầu là Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao.

Đảng bộ thành phố Hà Nội là Đảng bộ lớn nhất cả nước với hơn 46 vạn đảng viên. Nhiều năm qua, Thành ủy Hà Nội đặc biệt quan tâm công tác phát triển đảng viên, nhất là kết nạp đảng viên trẻ, đảng viên là sinh viên của các trường ĐH, CĐ và học sinh giỏi của các trường THPT trên địa bàn. Năm học 2021-2022, có 5 học sinh đã được kết nạp Đảng gồm 3 học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, 1 học sinh trường THPT Quốc Oai và 1 học sinh Trường THPT Yên Hòa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ