Tại kỳ thi Olympic Thiên văn học và vật lý thiên văn (IOAA) 2025, Vũ Nguyên Nguyên đã đạt được huy chương Vàng, là học sinh nữ duy nhất của kỳ thi đạt được thành tích này. Nguyên Nguyên cũng là nữ sinh đầu tiên của Việt Nam đạt được huy chương vàng IOAA.
Trước khi ghi danh vào đội tuyển chính thức, các học sinh đã trải qua nhiều vòng thi chọn đội tuyển gắt gao. Và ở các vòng thi, Nguyên Nguyên đều khẳng định phong độ, năng lực của mình với vị trí dẫn đầu. Tham dự IOAA, Nguyên đặt quyết tâm phát huy tối đa khả năng để đạt kết quả tốt nhất.
“Ước lượng điểm số sau khi hoàn thành xong các bài thi, em khá tự tin và nghĩ mình sẽ được từ huy chương Bạc trở lên; nhưng kết quả thực tế vượt ngoài mong đợi, em đã giành huy chương Vàng. Em rất vui vì thành tích của bản thân cũng như của toàn đội tuyển tại kỳ thi này”, Nguyên Nguyên chia sẻ.
Trong bài phát biểu của mình, thay mặt các học sinh đoạt giải tại IOAA 2025, Vũ Nguyên Nguyên bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo UBND TP, ngành GD&ĐT Hà Nội, nhà trường, chuyên gia, cha mẹ đối với các em trong suốt thời gian ôn luyện, dự thi.
Theo Nguyên Nguyên, IOAA không chỉ là kỳ thi quốc tế về kiến thức mà còn là cơ hội để các em giao lưu, mở rộng tầm nhìn ra thế giới. Kết quả đạt được tại kỳ thi là món quà ý nghĩa mà em và các bạn dành tặng đất nước, Thủ đô và nhà trường nhân dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại kỳ thi lớp 10 năm học 2024-2025, Vũ Nguyên Nguyên gây ấn tượng đặc biệt khi giành Thủ khoa khối chuyên Lý của Hà Nội với 47,5/50 điểm, trong đó môn Lý chuyên đạt 9,5 - cao nhất trong khoảng 800 học sinh đăng ký lớp chuyên này. Cũng trong kỳ thi lớp 10 năm đó, nữ sinh cũng trúng tuyển Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên với 9,5 điểm Vật lý.
Với mục tiêu đặt ra ban đầu, Nguyên đã chọn THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam để tiếp tục học bậc THPT. Là học sinh chuyên vật lý, từ niềm đam mê, ham học hỏi, Nguyên Nguyên tiếp tục dấn bước vào lĩnh vực vật lý thiên văn - một trong những môn khoa học tự nhiên được đánh giá là “khó nhất của loài người” và còn rất mới mẻ ở Việt Nam.
Theo nữ sinh, với môn vật lý thiên văn, phần lý thuyết cốt lõi vẫn dựa trên kiến thức vật lý nhưng phần xử lý số liệu thì yêu cầu phải học các nguyên lý cơ bản về xác suất thống kê, phương án xử lý sai số, vẽ đồ thị; về quan sát thực hành, phải ghi nhớ bản đồ sao, đồng thời thành thạo sử dụng kính thiên văn.
Về bí quyết học tập, Nguyên Nguyên cho biết, điều quan trọng là sự tập trung học để đạt được hiệu quả cao nhất. Trên lớp, ngoài việc ghi chép đầy đủ bài thầy cô giảng giải, hướng dẫn, em còn ghi thêm những phần kiến thức cần lưu ý. Em không chỉ làm bài trên lớp mà rất tích cực sưu tầm thêm bài tập, tài liệu để đọc và làm; điều này giúp em củng cố và mở rộng kiến thức đã học.
Chia sẻ về dự định trong tương lai, Nguyên Nguyên bày tỏ định hướng tiếp tục theo đuổi ngành vật lý khi lên đại học và các bậc học cao hơn. Em cũng mong muốn được đi du học để mở mang tầm mắt và được gặp gỡ, học hỏi từ nhiều bạn bè quốc tế.