Việt Nam giành 5 huy chương tại Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

GD&TĐ - Đoàn Việt Nam giành 1 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng tại Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế năm 2025.

Vũ Nguyên Nguyên (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) giành huy chương Vàng.
Vũ Nguyên Nguyên (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) giành huy chương Vàng.

Chiều 21/8, tại thành phố Mumbai, Ấn Độ, diễn ra lễ bế mạc và trao giải kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế năm 2025. Theo kết quả được Ban tổ chức công bố, đoàn học sinh Việt Nam xuất sắc giành 1 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

Kết quả cụ thể như sau:

Em Vũ Nguyên Nguyên (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) giành huy chương Vàng. Nguyên cũng là học sinh nữ duy nhất giành huy chương Vàng trong kỳ thi.

Huy chương Bạc thuộc về các em: Đặng Nam Phong, Nguyễn Minh Hiếu (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Hoàng Phạm Minh Khánh (Trường THCS&THPT Newton).

Huy chương Đồng thuộc về em Nguyễn Trường Yên (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam)

Với 9 lần dự Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế, đây là lần đầu tiên tất cả học sinh Việt Nam đều giành huy chương, trong đó có huy chương Vàng.

Olympic Quốc tế về Thiên văn học và Vật lý thiên văn (IOAA) là một trong 12 Olympic Khoa học Quốc tế được tổ chức hằng năm, diễn ra lần đầu tiên tại Thái Lan vào năm 2007.

img-19.jpg
3 học sinh Việt Nam nhận huy chương Bạc.
z6930018481055-35647defe51f108bc4eb2d227ff6678b.jpg
Học sinh Việt Nam nhận huy chương Đồng.

Cuộc thi nhằm mục đích thúc đẩy sự quan tâm đến Thiên văn học và Vật lý thiên văn trong giới trẻ từ các quốc gia tham gia, cũng như tăng cường mối quan hệ giữa các quốc gia khác nhau và thúc đẩy trao đổi kiến ​​thức và kinh nghiệm khoa học và văn hóa.

Năm nay, IOAA được tổ chức tại thành phố Mumbai, Ấn Độ từ ngày 11 đến 21/8/2025. Đây là năm thứ 18 kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế được tổ chức với sự tham gia của gần 300 học sinh đến từ 64 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tham dự kỳ thi, thí sinh phải trải qua 3 phần thi, gồm: Lý thuyết (trong 5 giờ); thi xử lý số liệu (trong 3 giờ); thi quan sát ngày và đêm với tổng thời gian 2 giờ 15 phút.

ioaa-2025.jpg
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội tặng hoa động viên đội tuyển.

Đội tuyển học sinh Hà Nội, đại diện cho học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế từ năm 2016 và giành 1 huy chương Bạc trong lần đầu tiên dự thi.

Được Bộ GD&ĐT tin tưởng, ủy quyền tham dự kỳ thi trong các năm tiếp theo, đội tuyển học sinh Hà Nội liên tục đạt thành tích cao, khẳng định vị thế của Việt Nam tại kỳ thi này.

Năm 2019, đội tuyển Việt Nam có thí sinh Nguyễn Mạnh Quân nhận giải thưởng thí sinh xuất sắc nhất kỳ thi. Kỳ thi năm 2024 được tổ chức tại Brazil, học sinh Việt Nam tiếp tục đạt thành tích cao với 2 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng.

Để chuẩn bị cho học sinh tham dự kỳ thi, Sở GD&ĐT Hà Nội cùng các nhà trường đã tổ chức cho các em ôn tập, thực hành với sự hỗ trợ của các chuyên gia Viện Khoa học vũ trụ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Viện Vật lý, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ngoài ra, thành viên của đội tuyển còn được các học sinh từng giành huy chương tại các kỳ thi Olympic thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế các năm trước hỗ trợ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thu Quyên có nhiều phương pháp dạy học giúp trò hứng thú mỗi giờ học Lịch sử.

Dùng AI giảng dạy làm 'sống lại' lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), TS Khoa học Lịch sử Nguyễn Thu Quyên đã đưa thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, góp phần làm “sống lại” lịch sử và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm

GD&TĐ - Ngày 5/5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm "mang tính xây dựng" với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Việc ăn dứa bị đau dạ dày không phải là ngẫu nhiên, mà liên quan mật thiết đến các thành phần đặc biệt trong dứa cũng như thể trạng của từng người. (Ảnh: ITN).

Những người không nên ăn dứa

GD&TĐ - Dứa chứa nhiều dinh dưỡng với hương vị thơm ngon khó cưỡng nhưng ăn không phải là an toàn tuyệt đối với tất cả mọi người.