Nữ sinh dân tộc Mông quyết tâm xuống núi học đại học để thay đổi cuộc đời

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nỗ lực vượt lên chính mình, nữ sinh dân tộc Mông quyết tâm “xuống núi” học đại học để thay đổi cuộc đời và thực hiện ước mơ trở thành nhà báo. 

Lầu Hương Giang là một trong những học sinh tiêu biểu được vinh danh trong Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc năm 2022 do Ủy ban dân tộc phối hợp với Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn thanh niên tổ chức.
Lầu Hương Giang là một trong những học sinh tiêu biểu được vinh danh trong Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc năm 2022 do Ủy ban dân tộc phối hợp với Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn thanh niên tổ chức.

Nỗ lực học tập

Đó là Lầu Hương Giang, quê ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) - nơi giáp với biên giới Việt Lào. Hương Giang sinh năm 2004, là người dân tộc Mông. Gia đình Hương Giang có 4 người, bố mẹ đều là giáo viên vùng núi.

Việc Hương Giang trúng tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền với số điểm cao khiến trong thôn, ngoài xóm ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Bà con ai cũng gửi lời chúc mừng đến Hương Giang và coi em như lời tấm gương sáng về học tập.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, Hương Giang đạt số điểm: Lịch sử: 10; Ngữ văn: 9,75; Địa lý: 8,75; Ngoại ngữ: 8,2… Với số điểm này, Hương Giang là 1 trong số 39 thí sinh đạt điểm 10 tuyệt đối môn Lịch sử. Cô gái người Mông đã lựa chọn Học viện Báo chí và Tuyên truyền để theo học. Hương Giang mong ước sau này có thể trở thành nhà báo giỏi.

Lầu Hương Giang (ở giữa) khi còn học phổ thông.

Lầu Hương Giang (ở giữa) khi còn học phổ thông.

Hương Giang kể, ở vùng cao quê em, trình độ dân trí chưa cao nên người dân chưa thực sự chú ý đến sự học. Nhiều bạn cùng trang lứa với đã có vợ, lấy chồng và sinh con. Tình trạng tảo hôn vẫn còn xảy ra ở vùng giáp biên giới này. Đây là một trong những lý do mà cái nghèo vẫn luẩn quẩn nơi vùng núi Tà Cạ.

Việc em quyết tâm đi học cũng nhằm mục đích thay đổi cuộc sống, để có tương lai tươi sáng. Trên hết là em muốn truyền cảm hứng đến các bạn, các em học sinh, nhất là với học sinh nữ về nghị lực học tập để vươn lên thoát nghèo, làm chủ cuộc sống.

Trong quá trình đi học, khó khăn lớn nhất của Hương Giang là vốn sống, ngoại ngữ và môi trường. Tuy nhiên, em luôn giữ thái độ cầu tiến, học hỏi, lắng nghe, khiêm nhường, tiếp thu và rút kinh nghiệm sau mỗi lần thất bại.

Hương Giang cũng tham gia nhiều dự án thiện nguyện, giúp đỡ các bạn sinh viên khó khăn hơn mình. Đồng thời, tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa nhằm quảng bá nét đẹp truyền thống dân tộc. Hương Giang cũng tham gia nhiều buổi workshop phát triển bản thân do các trường đại học tổ chức.

Ngoài học tập, Hương Giang tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa khác.

Ngoài học tập, Hương Giang tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa khác.

Làm giàu từ tri thức

Vượt lên chính, vượt lên hoàn cảnh để cuộc sống tươi sáng hơn. Muốn vậy, chỉ có con đường học tập mới giúp các em vượt qua và tháo gỡ nhiều nút thắt trong cuộc sống; trong đó có việc xóa đói, giảm nghèo. Chỉ có con đường học tập mới giúp ta thay đổi cuộc đời và chinh phục được ước mơ.

Hương Giang bộc bạch: Là người dân tộc thiểu số, nay là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, có thể những thành tích của em còn khiêm tốn và chưa đáng kể. Tuy nhiên, em mong rằng, câu chuyện "xuống núi" đi học đại học của em sẽ truyền cảm hứng cho học sinh miền núi khác.

Từng trải qua muôn vàn khó khăn và thiệt thòi, Hương Giang gửi đến học sinh vùng đồng bào dân tộc lời chia sẻ chân tình nhất. “Các em hãy có ước mơ và hãy khát khao được phát triển. Thế giới này rộng lắm, hãy đi học cao hơn để biết mình bé nhỏ. Hãy đi ra khỏi bản làng để phát triển bản thân, cọ xát mình với cuộc sống để khẳng định chính mình và thực hiện được nhiều điều ước. Trước mắt là vươn lên thoát nghèo” – Hương Giang nhắn gửi.

Hương Giang tham gia các hoạt động bảo tồn và quảng bá văn hóa dân tộc.

Hương Giang tham gia các hoạt động bảo tồn và quảng bá văn hóa dân tộc.

Tại Chương trình Gala giao lưu, gặp mặt các học sinh đoạt giải Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022 diễn ra tối 25/12 tại Trường ĐH Anh Quốc Việt Nam, Hương Giang là một trong những khách mời của chương trình. Từ câu chuyện thực tế của mình, Hương Giang muốn truyền cảm hứng học tập đến tất cả các bạn trẻ, nhất là học sinh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hương Giang tâm niệm: Học tập cho ta những tri thức. Có tri thức sẽ giúp chúng ta thoát nghèo, vươn lên khá giả và làm giàu chính đáng nhờ được trang bị tri thức.

Hương Giang là khách mời trong Chương trình Gala giao lưu, gặp mặt các học sinh đoạt giải Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022 diễn ra tối 25/12 tại Trường ĐH Anh Quốc Việt Nam.

Hương Giang là khách mời trong Chương trình Gala giao lưu, gặp mặt các học sinh đoạt giải Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022 diễn ra tối 25/12 tại Trường ĐH Anh Quốc Việt Nam.

Lầu Hương Giang từng là học sinh giỏi toàn diện trong 12 năm học phổ thông. Em tham gia nhiều kỳ thi học sinh giỏi các cấp, cùng nhiều chương trình, hoạt động ngoại khóa khác. Tại các cuộc thi, Hương Giang đạt nhiều thành tích đáng tự hào. Đơn cử như, giải nhất cuộc thi sáng tạo Khoa học kĩ thuật cấp tỉnh năm học lớp 10. Hương Giang cũng là một trong những học sinh tiêu biểu được vinh danh trong Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc năm 2022 do Ủy ban dân tộc phối hợp với Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn thanh niên tổ chức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ