'Nữ quái' có 3 tiền án cầm đầu đường dây đánh bạc tiền tỷ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chỉ trong 1 ngày, số tiền mà các đối tượng (ở TP Vinh, Nghệ An) dùng để đánh bạc lên tới gần 1 tỷ đồng.

Các đối tượng trong chuyên án bị công an bắt giữ. Ảnh: CANA.
Các đối tượng trong chuyên án bị công an bắt giữ. Ảnh: CANA.

Ngày 24/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề, bắt giữ 17 đối tượng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cơ quan Công an phát hiện trên địa bàn TP Vinh có một đường dây đánh bạc với hình thức ghi số lô đề với nhiều đối tượng tham gia, số tiền giao dịch lớn.

Sau thời gian thu thập tài liệu chứng cứ, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì, phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an phường Quán Bàu tiến hành bắt, khám xét đồng loạt nơi ở của 17 đối tượng cùng trú tại TP Vinh.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 181 triệu đồng tiền mặt, 1 máy tính bảng, 20 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan.

Tang vật vụ án bị công an thu giữ. Ảnh: CANA.

Tang vật vụ án bị công an thu giữ. Ảnh: CANA.

Công an xác định, Lê Thị Thúy (SN 1969, trú tại phường Quán Bàu) và Lê Khắc Toàn (SN 1980, trú phường Hà Huy Tập) là 2 đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc, các đối tượng còn lại đều là “đại lý” cấp dưới. Được biết, Thúy từng có 3 tiền án về tội đánh bạc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận về hành vi đánh bạc của mình. Bước đầu, cơ quan chức năng chứng minh số tiền các đối tượng đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề chỉ trong ngày bị bắt là hơn 974 triệu đồng.

Hiện, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự các đối tượng và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.