“Nữ quái” chiếm đoạt tiền tỷ bằng thủ đoạn lừa bán phong lan đột biến giả

GD&TĐ - Bằng thủ đoạn dùng mạng xã hội sau đó rao bán các loại phong lan quý, đột biến, đối tượng đã chiếm đoạt số tiền lên đến 4,6 tỷ đồng của nhiều người.

Đối tượng Tạ Thị Suối Vân
Đối tượng Tạ Thị Suối Vân

Ngày 14/1, Công an huyện Yên Thủy (tỉnh Hòa Bình) cho biết đơn vị này đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Tạ Thị Suối Vân (29 tuổi, trú tại xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo công an, thời gian vừa qua, huyện Yên Thủy xuất hiện hoạt động mua bán hoa phong lan đột biến với giá trị nhiều tỷ đồng. Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện có dấu hiệu lừa đảo thông qua việc giao dịch loại cây này nên xác lập chuyên án 221L.

Ngày 13/1, Công an huyện Yên Thủy bắt Vân khi đối tượng đang thực hiện hành vi lừa đảo bán hoa phong lan giả thông qua mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, Tạ Thị Suối Vân khai vì thấy lợi nhuận trong việc mua bán phong lan đột biến quá lớn, bị can đã sử dụng nhiều trang mạng xã hội để rao bán loại hoa này.

Theo lời khai, Vân rao bán các loại phong lan đột biến như 5 cánh trắng HO, 5 cánh trắng Bạch Tuyết, 5 cánh trắng Phú Thọ, Hồng Yên Thủy... nhưng thực chất đều là cây phong lan bình thường.

Bị can sẽ bắt người mua chuyển tiền trước rồi mới vận chuyển hoa. Qua thống kê, trong một tháng, Vân đã chiếm đoạt 4,6 tỷ đồng tiền bán hoa phong lan giả

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.