Nữ nhà giáo Hà Nội đóng góp tích cực đổi mới sự nghiệp giáo dục

GD&TĐ - Ngày 25/3, Công đoàn ngành GD-ĐT Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác nữ công năm 2021.

Công đoàn ngành GD-ĐT Hà Nội tặng bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" năm 2020.
Công đoàn ngành GD-ĐT Hà Nội tặng bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" năm 2020.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Đỗ Văn Nam- Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GD-ĐT Hà Nội cho biết: Năm 2020, phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” trong nữ cán bộ giáo viên, nhân viên ngành GD-ĐT Hà Nội tiếp tục có sức lan tỏa, ngày càng đi vào chiều sâu, được đông đảo cán bộ, nhà giáo và người lao động toàn Ngành tích cực hưởng ứng.

Với đặc thù ngành có tỷ lệ nữ CBGV,NV chiếm trên 80%, năm học 2020 -2021, Công đoàn ngành GD-ĐT Hà Nội tiếp tục chỉ đạo công đoàn cơ sở tập trung đổi mới công tác nữ công, lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp để tổ chức hoạt động đảm bảo hiệu quả, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng và huy động được đông đảo nữ CBGV,NV tham gia.

Phong trào thi đua “Hai tốt” được CBGV,NV tích cực hưởng ứng qua các đợt Hội giảng, Hội thi giáo viên dạy giỏi, thi nhân viên giỏi các cấp với tinh thần “Thiết thực- Hiệu quả”. Các cấp công đoàn đã quan tâm, động viên đội ngũ CBGV,NV tham gia. Bằng nhiều hình thức, công đoàn các cấp đã vận động, hỗ trợ giáo viên dự thi đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng Hội thi...

Bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn tại nhà trường, các nữ nhà giáo Thủ đô còn đảm đang sắp xếp chu toàn công việc gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Một số chị em có hoàn cảnh khó khăn, đã tăng gia sản xuất, mở thêm nghề phụ tăng thêm thu nhập, giúp kinh tế gia đình ổn định.

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác nữ công năm 2021 của ngành GD-ĐT Hà Nội
Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác nữ công năm 2021 của ngành GD-ĐT Hà Nội

Phát huy kết quả đạt được, bằng kinh nghiệm được đúc kết trong quá trình thực hiện, các cấp công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào, nhân rộng những tấm gương tập thể, cá nhân nữ CBGV tiêu biểu để có nhiều hơn nữa nhà giáo xứng đáng với danh hiệu “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, đóng góp tích cực đổi mới sự nghiệp giáo dục, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.

Hội nghị đã được nghe các đại biểu trình bày tham luận về tinh thần vượt khó, sự năng động sáng tạo, đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong công tác, trong việc nuôi dạy con ngoan, trò giỏi, những thành công trong sứ mệnh làm mẹ, làm thầy, bí quyết là người “giữ lửa” để xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc.

Tại hội nghị Công đoàn ngành GD-ĐT Hà Nội đã khen thưởng 80 cá nhân tiêu biểu trong phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" năm 2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ