Nữ hoàng Anh thích diện 7 sắc cầu vồng

Nữ hoàng Anh, 90 tuổi, thường diện ton-sur-ton theo bảng màu 7 sắc mỗi khi đi dự sự kiện.

Nữ hoàng Anh thích diện 7 sắc cầu vồng

Trang phục đa sắc màu của nữ hoàng Anh

Nữ hoàng Elizabeth II mặc gam màu đỏ khi rời khỏi Nhà thờ Guildford

Kể từ khi được trao vương miện năm 1953 cho đến nay, nữ hoàng Elizabeth II đã trở thành người nắm giữ cương vị này lâu dài nhất trong lịch sử hoàng tộc Anh. Nữ hoàng đồng thời cũng trở thành một trong những biểu tượng thời trang hàng đầu nước Anh nhờ gu mặc sang trọng, quý phái và đôi khi là uy quyền.

Có nhiều nhà thiết kế được thuê riêng để thiết kề đồ cho nữ hoàng, giúp nữ hoàng chọn diện đồ phù hợp nhất mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Các mặc ton-sur-ton là phong cách thời trang thường thấy của nữ hoàng.

Đủ loại màu sắc xuất hiện trong tủ váy áo nữ hoàng, từ tông màu sáng đến trầm, từ tông màu rực nóng đến tông màu mát lạnh, nữ hoàng đều trưng diện một cách khéo léo. Nữ hoàng Elizabeth II chưa từng làm người hâm mộ thời trang hoàng gia phải thất vọng.

Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của nữ hoàng, hãy cùng điểm lại những bộ đồ "bảy sắc" làm mướt mắt người đối diện của người phụ nữ quyền lực nhất nước Anh.

Nữ hoàng Elizabeth II trong chuyến thăm các Sắc Tộc Newbury

Nữ hoàng Elizabeth II và Công tước xứ Edinburgh thăm Kent

Nữ hoàng tham gia buổi khánh thành Jubilee Gardens

Nữ hoàng Elizabeth tại lễ cưới của Zara Phillips và Mike Tindall

Nữ hoàng Elizabeth II trong lễ cưới Hoàng tử William và Kate Middleton

Nữ hoàng Elizabeth tại Rachel Trevor Morgan ngày 30.10.2014

Nữ hoàng và công nương Kate Middleton đến thăm Vernon

Nữ hoàng trong một buổi duyệt binh hoàng gia

Nữ hoàng diện mũ và váy màu xanh lá cây

Nữ hoàng Elizabeth tới thăm trường St Georges School ở Windsor

Nữ hoàng Elizabeth tham dự chuyến thăm nhà nước Kuwait

Nữ hoàng Elizabeth tham dự một cuộc họp nội các tại số 10 phố Downing

Nữ hoàng Elizabeth tới thăm Bệnh viện Hoàng gia London

Theo www21.24h.com.vn

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.