Nữ hiệu trưởng Harvard: Tìm hiểu thế giới là khóa học bắt buộc đối với trẻ

Có nhiều cách để hiểu thế giới, nhưng trải nghiệm thế giới rộng lớn chắc chắn là cách tốt nhất để mở rộng tầm nhìn của trẻ. Chủ tịch Harvard Drew Gilpin Foster cũng bày tỏ quan điểm của mình về điều này, bà tin rằng hiểu thế giới là một khóa học bắt buộc đối với trẻ em.

Vậy, lợi ích của việc đưa trẻ đến những nơi xa lạ là gì?

1. Giúp trẻ hiểu và tôn trọng sự khác biệt giữa các vùng

Mỗi khu vực trên thế giới đều có những điểm khác biệt riêng, bao gồm nhiều lĩnh vực như ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử, ẩm thực, nhân văn, khí hậu,...

Sách vở cũng có thế giới riêng, đọc nhiều có thể giúp trẻ hiểu được sự khác biệt giữa các vùng miền, tuy nhiên nếu không có kinh nghiệm bản thân thì thế giới trong mắt trẻ là phẳng và tù đọng trên giấy, không sinh động và không ba chiều, khó có cách để nói chân thực về nó.

Trẻ em trước tiên phải trải nghiệm sự khác biệt ở các vùng khác nhau trước khi chúng có thể học được sự tôn trọng thực sự dựa trên sự hiểu biết, điều này vô hình trung mở rộng tầm nhìn của trẻ.

Harvard, nuôi dạy trẻ, chăm con, giúp con trưởng thành

2. Tăng cường mối quan hệ cha mẹ - con cái

Cho dù đó là để nuôi dưỡng lòng tin của con cái đối với cha mẹ, hay để bù đắp cho sự thiếu vắng sự đồng hành của con cái, thì việc đưa con cái đi du lịch ở những nơi xa lạ có thể thúc đẩy mối quan hệ cha mẹ - con cái khăng khít hơn.

Công việc bận rộn là điều thường thấy trong cuộc sống hiện đại, thời gian dành cho con cái bị dồn nén vô hạn bởi sự nghiệp và giải trí, nhiều bậc cha mẹ thậm chí nhờ người già giúp đỡ con cái nhưng họ chỉ về thăm một lần một tuần, thậm chí vài tuần.

Tuy nhiên, nếu ngay từ nhỏ một đứa trẻ không thiết lập được mối quan hệ thân thiết giữa cha mẹ với ông bà thì sau này sẽ phải đền đáp gấp đôi cho cha mẹ mà có thể không đạt được mục tiêu mong muốn.

Khi đứa trẻ lớn lên, những vấn đề gây ra bởi mối quan hệ xa lạ giữa cha mẹ và con cái sẽ chỉ tăng lên cho đến khi chúng không thể giải quyết được. Trong chuyến đi, cha mẹ con cái ở trong một môi trường xa lạ, và sự tương tác giữa cha mẹ con cái là tất cả thời gian, do đó tăng cường mối quan hệ cha mẹ - con cái.

Harvard, nuôi dạy trẻ, chăm con, giúp con trưởng thành

3. Giúp trẻ hiểu và chấp hành trật tự xã hội

Nhiều bậc cha mẹ dung túng cho những hành vi gây rối trật tự xã hội của con mình, chẳng hạn như: gây ồn ào nơi công cộng, xả rác,... Nếu cha mẹ không giáo dục, đương nhiên sẽ có người khác giúp đỡ giáo dục, nhưng nếu cha mẹ chọn cách bao bọc cho con cái, lâu dần sẽ chỉ “dạy con hư”.

Cha mẹ thường dạy con về các vấn đề trật tự xã hội ở nhà, nếu trẻ chưa được tận mắt trải nghiệm thì sẽ khó hiểu về trật tự xã hội và càng khó tuân thủ.

Harvard, nuôi dạy trẻ, chăm con, giúp con trưởng thành

Trong cuộc sống bình thường, không có nhiều kênh để trẻ tiếp xúc với trật tự xã hội, và việc đưa trẻ đi du lịch đến những nơi xa lạ có thể cho phép trẻ tiếp xúc sâu hơn với trật tự xã hội. Ví dụ, bạn cần xếp hàng để mua những sản phẩm đặc biệt, bạn không được gây ồn ào hoặc làm những việc ở nơi công cộng.

Những quy tắc này được cha mẹ đúc kết và dạy sau khi trẻ đã tận mắt trải nghiệm, có thể giúp trẻ hiểu sâu hơn về sự tồn tại của trật tự xã hội, hiểu được nguyên tắc mọi người đều phải tuân theo trật tự xã hội.

4. Trau dồi tinh thần làm việc chăm chỉ của trẻ

Có quá nhiều yếu tố không thể kiểm soát được trong suốt cuộc hành trình, thật không dễ dàng cho bố mẹ và các bé, Nhưng ai có thể nói rằng tất cả các loại tình huống khẩn cấp không phải là niềm vui của cuộc hành trình?

Con cái trải qua muôn hình vạn trạng trong suốt cuộc hành trình, tu dưỡng tinh thần chăm chỉ có lợi hơn là bất lợi, hơn nữa mục đích của nhiều bậc cha mẹ là leo núi và các hoạt động tiêu hao thể lực, thử thách ý chí. Trẻ sẽ dần học hỏi được từ những trải nghiệm độc đáo đó khi lớn lên.

Harvard, nuôi dạy trẻ, chăm con, giúp con trưởng thành

Tóm lại

Đưa trẻ đi thăm thú một nơi xa lạ không nhất thiết phải có mục đích cố hữu, trong khả năng kinh tế, khuôn mẫu và trình độ tương lai của trẻ sẽ được cải thiện rất nhiều, đó là lợi ích vô hạn cho trẻ.

Theo Theo Công lý & xã hội

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.