Nữ hiệu phó "mát tay" luyện học sinh giỏi

GD&TĐ - Ở Trường THCS Quán Toan (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) cô Cao Thị Hằng- Phó Hiệu trưởng luôn là tấm gương sáng về tinh thần tận tuỵ, yêu nghề. Hơn 30 năm công tác, cô Hằng nổi tiếng "mát tay" rèn học sinh giỏi.

Cô Cao Thị Hằng.
Cô Cao Thị Hằng.

2 năm qua dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động dạy học nhưng cô Hằng vẫn vượt lên khó khăn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Thành tích vượt trội 

Là giáo viên dạy môn Ngữ văn, cô Hằng luôn tận tuỵ, chăm chút, đầu tư cho chuyên môn. Nhiều năm công tác trong ngành, cô đã tạo uy tín, thương hiệu riêng bởi bảng dày thành tích: Giáo viên giỏi cấp thành phố năm học 2002-2003, 2005-2006; Chiến sĩ thi đua cấp thành phố năm học 2002-2003. Đặc biệt, nhiều học sinh của cô là giỏi cấp quận, thành phố môn Ngữ văn; có nhiều thành tích cao trong ôn thi vào lớp 10. 

Cô Phạm Thị Duyên- Hiệu trưởng Trường THCS Quán Toan nhận xét: Trên cương vị Phó Hiệu trưởng nhà trường, cô Hằng được phân công phụ trách mảng chuyên môn, khảo thí, học sinh giỏi, trường chuẩn quốc gia... Ở mảng nào cô cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cô Hằng có năng lực quản lý, chuyên môn vững vàng, luôn tận tuỵ ,sáng tạo và có những bứt phá trong công việc.

Dưới sự tham mưu, chỉ đạo chuyên môn của cô Hằng, Trường THCS Quán Toan luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. 3 năm liền nhà trường giữ vững vị trí thứ 3 trong quận về chất lượng học sinh giỏi.

Năm học 2019-2020, Trường THCS Quán Toan có tỉ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 THPT cao nhất quận Hồng Bàng với 96,58%.

Cô Cao Thị Hằng.
Cô Cao Thị Hằng.

Năm học vừa qua, ngoài vị trí tốp 3 về chất lượng học sinh giỏi, cô Hằng tiếp tục tham mưu với ban giám hiệu các giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng các cuộc thi hội nhập, thi vào lớp 10. Nhờ đó, trường có 100% học sinh đỗ vào các trường THPT công lập, chất lượng điểm thi xếp thứ 16/194 trường THCS trong toàn thành phố.

Cũng năm học 2020-2021, cô Hằng có 2 học sinh đỗ thủ khoa Trường THPT An Dương và THPT Nguyễn Trãi; một học sinh đỗ á khoa Trường THPT An Dương và một em đỗ thủ khoa chuyên Văn, Trường THPT chuyên Trần Phú.

Tháng 6/2021, Trường THCS Quán Toan được nhận Bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ II và kiểm định chất lượng giáo dục mức độ III. Đó là thành quả những đóng góp lớn lao của tập thể ban giám hiệu, đội ngũ nhà trường, trong đó đóng góp của cô Hằng được ghi nhận và đánh giá cao.

Trong ngành Giáo dục quận Hồng Bàng, cô Hằng nổi tiếng "mát tay" rèn học sinh giỏi. 3 năm gần đây cô có 15 học sinh đoạt giải môn Ngữ văn lớp 9 cấp quận. Trong đó có 3 giải Nhất, 4 giải Nhì, 5 giải Ba và 3 giải Khuyến khích. Năm học 2019-2020, nữ nhà giáo có một học sinh đoạt giải Ba môn Ngữ văn cấp thành phố. Với những kết quả đạt được, quận Hồng Bàng vinh danh cô là "Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo".

Yêu trò như con

Cô Hằng chia sẻ: "Tôi luôn yêu nghề và dành hết tâm huyết cho nghề. Việc rèn luyện, trau dồi chuyên môn vững vàng là điều kiện tiên quyết để có được thành công".

Quá trình dạy học sinh, cô Hằng luôn quan tâm chú trọng đến chất lượng đại trà, chất lượng ôn thi vào 10. Cô cũng chú ý lựa chọn những học sinh có tố chất, thực sự say mê môn Ngữ văn để dạy đội tuyển thi học sinh giỏi.

"Yêu nghề, sống trọn đam mê cho nghề và cống hiến hết mình sẽ nhận lại hoa thơm, trái ngọt", cô Hằng chia sẻ.
"Yêu nghề, sống trọn đam mê cho nghề và cống hiến hết mình sẽ nhận lại hoa thơm, trái ngọt", cô Hằng chia sẻ.

Để học sinh yêu môn học, theo cô Hằng, giáo viên phải thực sự say mê chuyên môn, truyền lửa niềm yêu thích văn học cho học trò. Khi các em thích học Văn sẽ tự nguyện theo mà không cần cô giáo hay gia đình ép buộc.

Là giáo viên, cô Hằng luôn yêu trò như con, gần gũi các em như những người bạn. Cô trò cùng chia sẻ, tâm sự cùng các em đồng hành trên con đường học vấn. Bởi vậy, nhiều học sinh được cô Hằng chủ nhiệm, học môn Ngữ văn của cô Hằng thường gọi cô là mẹ. 

Cô Hằng luôn yêu thương học trò như con và truyền lửa đam mê môn Văn cho các em.
Cô Hằng luôn yêu thương học trò như con và truyền lửa đam mê môn Văn cho các em.

Chia sẻ bí quyết thường xuyên đưa ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cũng như làm tốt công tác quản lý, cô phó hiệu trưởng nói: Trước hết, bản thân luôn gương mẫu trong các hoạt động, quan tâm tới đời sống cán bộ, giáo viên, thấu hiểu tâm tư của đồng nghiệp, sẵn sàng giúp đỡ khi họ cần. Đồng thời quan tâm đến chất lượng đội ngũ, sát sao chuyên môn, góp ý chân thành sau mỗi lần dự giờ.

"Yêu nghề, sống trọn đam mê cho nghề và cống hiến hết mình sẽ nhận lại hoa thơm, trái ngọt", đó là chia sẻ tâm huyết của cô hiệu phó Cao Thị Hằng.

2 năm học vừa qua, ngành Giáo dục ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, nhiều thời gian học sinh phải dừng đến trường. Để thực hiện tốt chuyên môn, đặc biệt Chương trình GDPT 2018, ban giám hiệu Trường THCS Quán Toan cùng khắc phục khó khăn, linh hoạt thời gian dạy học, sắp xếp thời khóa biểu hợp lý chú trọng xây dựng kế hoạch chuyên môn, kế hoạch dạy học. Nhà trường quan tâm đến các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực phù hợp với học sinh, phát huy được phẩm chất, năng lực của người học. Vì thế chất lượng giáo dục, chất lượng các cuộc thi trong năm học vừa qua luôn duy trì vị trí cao so với các trường trong quận, thành phố.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.