Nữ giảng viên 9X đam mê 'drone'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Với những thành tích xuất sắc trong lĩnh lực giáo dục và đào tạo, Thạc sĩ Trần Bảo Ngọc Hà, giảng viên Khoa Cơ sở - Cơ bản, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vinh dự là một trong 8 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND TP Hải Phòng ký quyết định tặng danh hiệu “Gương mặt tiêu biểu thành phố” năm 2021.

Trần Bảo Ngọc Hà.
Trần Bảo Ngọc Hà.

Nhiều giải thưởng danh giá

Xác định dành thanh xuân để rèn luyện bản thân, tích lũy kinh nghiệm, kiến thức cho sự nghiệp giáo dục, sau khi hoàn thành chương trình học bổng Thạc sĩ tại New Zealand, giảng viên Ngọc Hà tiếp tục ứng tuyển và giành học bổng toàn phần Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí tại Đại học Auckland, New Zealand và theo học từ năm 2019 đến nay.

Quá trình học tập, nghiên cứu tại nước bạn, Ngọc Hà đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá. Cô cho hay: “Năm 2021, tôi là 1 trong 30 nữ nghiên cứu trên toàn thế giới nhận được giải thưởng Amelia Earhart Fellowship (giải thưởng thành lập năm 1938, để tưởng nhớ nữ phi công Amelia Earhart) trị giá 10.000 đô la Mỹ. Với giải thưởng này, tôi trở thành người Việt thứ hai được ghi danh. Tại New Zealand, tôi là người thứ ba nhận được giải thưởng này tính từ năm 1938. Cũng năm 2021, tôi là người duy nhất nhận được giải thưởng Mercer Memorial Scholarship (giải thưởng thành lập năm 1948, để tưởng nhớ phi công JC Mercer) trị giá 6.000 đô la New Zealand”.

Với vai trò là tác giả chính, tháng 8/2021, Ngọc Hà công bố bài báo “Đặc điểm khí động lực học không ổn định của cánh máy bay không người lái Kahu trong các điều kiện gió nhiễu động” tại Hội thảo “AIAA Aviation Forum and Exposition”, một trong các hội thảo uy tín trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ trên thế giới.

Kahu là máy bay không người lái được thiết kế, chế tạo và sở hữu bởi Bộ Quốc phòng New Zealand. Trong bài báo này, cô Hà tập trung nghiên cứu khai thác hiệu suất làm việc của máy bay không người lái Kahu trong các điều kiện thời tiết phức tạp và cực đoan.

Cô Hà cho hay: Máy bay không người lái cánh cố định thường bay ở độ cao thấp, trong vùng lớp biên nhiễu động không khí cao. Thêm vào đó, các máy bay không người lái có tốc độ thấp và khối lượng nhỏ. Những yếu tố này kết hợp với nhau làm cho hoạt động bay của máy bay phức tạp và khó tiên đoán. Từ đó, việc điều khiển trở nên khó khăn, dễ dẫn đến các tai nạn.

Việc nghiên cứu hiệu suất và khả năng hoạt động của các máy bay không người lái trong điều kiện thời tiết phức tạp và cực đoan trở thành vấn đề cấp bách. Qua đó, giúp tạo điều kiện để thiết kế các bộ điều khiển máy bay hiệu quả và chính xác.

Cô Hà cũng là tác giả chính bài nghiên cứu “Đặc điểm thủy động lực học không ổn định của các tuabin dòng chảy thủy triều nhẹ tải” trên tạp chí “Năng lượng tái tạo”, cơ quan của Hiệp hội Năng lượng Việt Nam. Nghiên cứu này tập trung vào việc phân tích, đánh giá hiệu suất làm việc của tuabin dòng chảy thủy triều nhẹ tải dưới các điều kiện dòng chảy không ổn định và phức tạp.

Với việc nghiên cứu về tối ưu hóa hiệu suất tuabin dòng chảy thủy triều, cô Hà hy vọng đây sẽ là bước đi đầu tiên cùng với các nhà khoa học khác trong việc góp phần phổ biến và phát triển nguồn năng lượng tái tạo nhiều tiềm năng này ở Việt Nam trong tương lai gần, cô Hà cho biết thêm.

Ngọc Hà cùng bạn trai (nay là chồng) trong lễ tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2018.

Ngọc Hà cùng bạn trai (nay là chồng) trong lễ tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2018.

Giữ lửa đam mê

Chia sẻ về lý do ở lại trường công tác, nữ giảng viên sinh năm 1991 cho hay: “Tôi thích nghề dạy học và nghiên cứu, muốn được truyền đạt các kiến thức cập nhật của thế giới đến các bạn sinh viên bên cạnh những kiến thức nền tảng. Việc cập nhật các kiến thức mới giúp sinh viên có khả năng hòa nhập nhanh vào thị trường lao động sau khi tốt nghiệp”.

Theo cô Hà, để trở thành một người giảng viên giỏi ngoài việc trau dồi kiến thức, kỹ năng sư phạm thì phải theo sát, bám đuổi các kiến thức mới của thế giới, truyền đạt lại cho sinh viên và góp phần vào sự phát triển của thành phố, đất nước. Bởi, trong quá trình đào tạo, sinh viên đóng vai trò trung tâm.

Các phương pháp giảng dạy đều nhằm mục đích hướng đến sinh viên, giúp các em nắm bắt được các vấn đề và áp dụng được vào thực tiễn. Sau này, ở môi trường làm việc công nghiệp, các em có khả năng tự học, tự tiếp tục trau dồi kiến thức mới trên nền tảng được xây dựng sẵn từ giảng đường đại học.

“Tôi nghĩ với xu hướng phát triển hiện nay, trong tương lai các ngành công nghiệp, công nghệ sẽ cần những người có khả năng làm các công việc sử dụng các kỹ năng đòi hỏi chất xám cao hơn là những công việc đơn giản mà có thể được tự động hóa bằng máy móc. Đặc biệt, khi đại dịch Covid xảy ra thì thế giới có xu hướng mới là tăng các công việc làm từ xa, hạn chế các sự tương tác giữa con người để tránh sự lan truyền của virus. Vì thế đòi hỏi thầy cô, những người dẫn đường chỉ dạy và định hướng cho sinh viên cách tiếp cận với xu hướng, nhu cầu phát triển của thế giới hiện đại”.

PGS.TS Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam - nhận xét: Ngọc Hà là một trong những sinh viên xuất sắc của ngành Thiết kế thân tàu thủy, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, một trong những ngành mũi nhọn của Nhà trường. Sau khi tốt nghiệp, em đã được Nhà trường tuyển chọn để trở thành giảng viên. Em đã luôn thể hiện bản lĩnh và tâm huyết của một giảng viên trẻ, một nhà khoa học đầy hoài bão, luôn được đồng nghiệp và các em sinh viên yêu quý.

Đặc biệt, sau khi đã hoàn thành chương trình học bổng Thạc sĩ tại Đại học Aukland, New Zealand, em đã chủ động báo cáo lãnh đạo Nhà trường để ứng tuyển và nhận được học bổng toàn phần của Chính phủ New Zealand cho chương trình Nghiên cứu sinh Tiến sĩ.

Với những thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học, giành được những giải thưởng quốc tế vô cùng uy tín và danh giá, em Hà vẫn luôn khiêm tốn, giản dị và luôn dành nhiều tâm huyết đóng góp cho sự phát triển của Nhà trường. Em thực sự xứng đáng được bình chọn là một trong 8 gương mặt tiêu biểu của thành phố Hải Phòng năm 2021.

Giảng viên Trần Bảo Ngọc Hà (SN 1991), sinh ra và lớn lên ở thành phố hoa phượng đỏ. Cô vốn là học sinh chuyên Hóa, Trường THPT chuyên Trần Phú. Quá trình học Đại học Hàng hải Việt Nam, Ngọc Hà luôn là sinh viên tiêu biểu, từng đoạt giải Ba và giải Nhì Olympic cơ học toàn quốc môn Sức bền vật liệu. Ngọc Hà tốt nghiệp thủ khoa đầu ra đại học và ở lại trường làm giảng viên vào năm 2013.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ