Nữ du khách tử vong khi tắm biển ở Quảng Ninh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhóm 4 nữ du khách lớn tuổi tắm biển ở Quan Lạn (Quảng Ninh), 1 người không may đuối nước tử vong.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 6/6, thông tin từ UBND huyện Vân Đồn, vụ đuối nước xảy ra tại xã đảo Quan Lạn làm 1 nữ du khách tử vong, 3 người khác đang được theo dõi tại cơ sở y tế, sức khỏe đã ổn định.

Trước đó, ngày 4/6, đoàn khách du lịch gồm 45 người ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (Hà Nội) đi du lịch ra xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh).

Đến khoảng 16h ngày 5/6, 4 người phụ nữ trong đoàn, gồm các bà Nguyễn Thị Kim Sinh (SN 1962), Vũ Thị Nga (SN 1962), Trần Thị Hảo (SN 1957) và Tống Thị Lĩnh (SN 1949) ra tắm tại khu vực bãi biển Đầu Núi, xã Quan Lạn.

Do biển động, có sóng to, tuổi cao, một số người không biết bơi, khi tắm biển ra khu vực quá sâu, bị sóng đẩy ra ngoài.

4 người bị đuối nước và được một số thanh niên tại bãi biển cứu vào bờ.

Tuy nhiên, khi được đưa lên bờ, bà Vũ Thị Nga đã tử vong. Những người khác được đưa về cơ sở y tế cấp cứu.

Chính quyền địa phương cho biết, khu vực bãi tắm Quan Lạn có nhiều chỗ sâu và sóng lớn, đã có cảnh báo nguy hiểm.

Các nhà hàng đã ký cam kết nhắc nhở du khách không tắm biển khi không an toàn. Tuy nhiên, vụ việc đáng tiếc trên vẫn xảy ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.