Nữ du khách quốc tịch Canada vui mừng khi nhận lại được tài sản đánh rơi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nữ du khách người Canada bị rơi tài sản trị giá trên 100 triệu đồng và may mắn được cơ quan Công an giúp tìm kiếm, trao trả lại.

Công an nhanh chóng tìm kiếm, trao trả tài sản cho du khách.
Công an nhanh chóng tìm kiếm, trao trả tài sản cho du khách.

Ngày 18/2, thông tin từ Công an huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang), khoảng 19h ngày 17/2, đơn vị nhận được thông tin của anh Phan Thanh Tùng trú tại Hà Nội, là hướng dẫn viên du lịch, trình báo một du khách bị rơi mất đồ có giá trị lớn.

Theo lời kể của anh Tùng, khoảng 17h cùng ngày, anh dẫn đoàn khách du lịch nước ngoài đi từ địa bàn huyện Hoàng Su Phì sang Lào Cai, thì bà Christine Newport (59 tuổi, Quốc tịch Canada), bị đánh rơi 1 chiếc ba lô màu đen trong đó có nhiều tài sản, tổng giá trị trên 100 triệu đồng.

Nhận được thông tin, Công an huyện Hoàng Su Phì đã triển khai lực lượng, chỉ đạo Công an các xã Nậm Dịch, Nậm Ty, Thông Nguyên, rà soát dọc trên tuyến đường tỉnh lộ 177.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Công an xã Thông Nguyên tìm thấy chiếc ba lô trên do một nhóm khách du lịch khác nhặt được trên đường.

Sau đó, cơ quan Công an đã trao trả đầy đủ tài sản trong ba lô cho bà Christine Newport.

Nhận tài sản, nữ du khách cảm ơn cán bộ Công an đã nhiệt tình giúp đỡ và bày tỏ vui mừng vì không bị ảnh hưởng đến lịch trình lưu trú tại Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.