Nữ cán bộ "cháy hết mình" với công việc, xây khối đại đoàn kết thêm vững chắc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Những năm vừa qua, UBMTTQ xã Xuân Hải là điểm sáng trong phong trào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Nhân dân xã Xuân Hải góp công, góp của xây dựng Nông thôn mới.
Nhân dân xã Xuân Hải góp công, góp của xây dựng Nông thôn mới.

Lắng nghe từng "hơi thở" của nhân dân

Xuân Hải là xã bãi ngang của huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), vì đất đai cằn cỗi, kinh tế lại phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp nên trước đây đời sống nhân dân hết sức khó khăn.

Những năm gần đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Xuân Hải đã phối hợp cùng Đảng ủy, UBND xã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới, nhờ đó đời sống nhân dân ngày càng khởi sắc.

Để đạt được những thành quả đáng mừng này, có một phần đóng góp không nhỏ của chị Đậu Thị Thu Huyền, Chủ tịch MTTQ xã Xuân Hải. Trải qua 7 năm làm công tác mặt trận, chị Huyền luôn được nhân dân yêu mến bởi không chỉ giỏi về chuyên môn, chị còn là người giàu nhiệt huyết với nhiều sáng kiến thi đua yêu nước, kêu gọi nhân ái.

Chị Huyền cho biết, làm công tác mặt trận phải biết lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân để từ đó đưa ra sáng kiến, vận dụng vào các phòng trào.

Chị Đậu Thị Thu Huyền (áo trắng) đến tặng quà cho người có công với cách mạng.

Chị Đậu Thị Thu Huyền (áo trắng) đến tặng quà cho người có công với cách mạng.

Trong quá trình làm việc, chị Huyền không quản ngại vất vả, thường xuyên bám sát cơ sở, gần gũi nhân dân để tuyên truyền. Việc tuyên truyền có thể thực hiện bằng nhiều hình thức như đến từng nhà, phát trên hệ thống loa truyền thanh, treo khẩu hiệu tại những vị trí đông người qua lại tạo sức lan tỏa.

Nhờ đi sâu đi sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của những mảnh đời bất hạnh, trong kiệm kỳ của mình, chị Đậu Thị Thu Huyền đã kết nối, kêu gọi hỗ trợ làm mới 20 căn nhà tình thương với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng.

Chị Huyền (áo xanh) cùng lãnh đạo địa phương tặng quà cho người cao tuổi.

Chị Huyền (áo xanh) cùng lãnh đạo địa phương tặng quà cho người cao tuổi.

“Niềm vui lớn nhất khi làm mặt trận là được người dân tin tưởng. Để làm được điều này cán bộ phải gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm, luôn đặt lợi ích của cộng đồng lên trên hết, có như vậy thì việc tuyên truyền, vận động mới hiệu quả, người dân mới tin tưởng, làm theo”, chị Huyền chia sẻ.

Không dừng lại ở đó, thông qua các kênh như báo chí, mạng xã hội, chị Huyền còn kết nối với độc giả, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh quyên góp hỗ trợ số tiền hơn 1,3 tỷ đồng giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh vào các dịp lễ, tết…

Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 vào năm 2020 đang diễn biến phức tạp, chị Huyền chính là người khởi xướng phong trào may khẩu trang phát tặng miễn phí cho người dân trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

Hành động, tấm lòng của chị không những chia sẻ với người dân khó khăn mà còn góp phần tích cực trong tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Chị Huyền (áo nâu) - Chủ tịch UBMTTQ xã Xuân Hải kêu gọi, tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm ủng hộ nhân dân miền Nam chống dịch Covid-19.

Chị Huyền (áo nâu) - Chủ tịch UBMTTQ xã Xuân Hải kêu gọi, tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm ủng hộ nhân dân miền Nam chống dịch Covid-19.

Chị Huyền cho biết, mình có duyên nợ với công tác mặt trận, dù vất vả, khó khăn nhưng nhìn những mảnh đời khó khăn được ấm no, quê hương giàu đẹp chị lại được tiếp thêm lòng nhiệt huyết.

“Tôi sinh ra trong một gia đình làm nông, kinh tế khó khăn nên tôi hiểu hơn ai hết nỗi khổ, những khó khăn người dân gặp phải. Bằng chút sức lực bé nhỏ của mình, tôi rất mong muốn được cống hiến cho công tác mặt trận, kết nối, kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ những người khó khăn”, Chị Huyền tâm sự.

Điểm sáng xây dựng khối đại đoàn kết

Nhờ cách làm hay, sáng tạo, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do UBMTTQ xã Xuân Hải phát động thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia.

Điển hình như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Tháng cao điểm vì người nghèo”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng gia đình”, “5 không 3 sạch”, “Thanh niên xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc” và các phong trào phát triển kinh tế…

Nhân dân xã Xuân Hải góp tiền, góp sức xây dựng nông thôn mới.

Nhân dân xã Xuân Hải góp tiền, góp sức xây dựng nông thôn mới.

MTTQ xã Xuân Hải kêu gọi 50 chiếc xe đạp trị giá gần 100 triệu đồng cho các em học sinh khó khăn vào dịp Tết Trung Thu.

MTTQ xã Xuân Hải kêu gọi 50 chiếc xe đạp trị giá gần 100 triệu đồng cho các em học sinh khó khăn vào dịp Tết Trung Thu.

Ngoài ra, hằng năm MTTQ xã Xuân Hải đều phát động tháng cao điểm vì người nghèo, Tết vì người nghèo, qua đó kêu gọi nhân dân và nhà hảo đóng góp hàng tỷ đồng, trao hàng nghìn suất quà và xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ an sinh xã hội…

Trong 5 năm qua, mặt trận đã còn kêu gọi, huy động được hơn 1,2 tỷ đồng để xây dựng 20 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Kêu gọi ủng hộ cho 9 gia đình khó khăn rủi ro, gặp hoạn nạn với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Về phong trào xây dựng nông thôn mới, MTTQ xã Xuân Hải đã phối với chính quyền, các đoàn thể huy động được gần 45 tỷ đồng, gần 13.000 ngày công; vận động nhân dân hiến hơn 2.600m2 đất; huy động xây dựng 15 công trình dân sinh; 7 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 21 vườn mẫu.

Cuối tháng 10 vừa qua, thông qua lời kêu gọi của MTTQ xã Xuân Hải, một doanh nhân đã tài trợ thôn Đông Biên toàn bộ tiền tu sửa, nâng cấp nhà văn hóa cũ và mua sắm trang thiết bị dạy học để xây dựng “Ngôi nhà trí tuệ”.

Ngôi nhà trí tuệ còn có phòng học tin học, tiếng Anh miễn phí cho học sinh.

Ngôi nhà trí tuệ còn có phòng học tin học, tiếng Anh miễn phí cho học sinh.

Ngôi nhà trí tuệ thôn Đông Biên thu hút rất đông các cháu học sinh tới đọc sách, học tập.

Ngôi nhà trí tuệ thôn Đông Biên thu hút rất đông các cháu học sinh tới đọc sách, học tập.

Nhờ phát huy được khối đại đoàn kết, đời sống người dân xã Xuân Hải ngày càng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 50 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 10,8% năm 2015 xuống còn 2% trong năm 2022.

Trong nhiều năm liền, chị Đậu Thị Thu Huyền và MTTQ xã Xuân Hải liên tục được trao tặng giấy khen, bằng khen của UBND huyện, MTTQ huyện Nghi Xuân về thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…