Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Lai Châu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 11/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Khổng Lào (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các hộ nghèo huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các hộ nghèo huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Đây là Ngày hội được tổ chức liên khu dân cư (bao gồm 3 xã Khổng Lào, Mường So, Hoang Thèn của huyện Phong Thổ).

Tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực cố gắng đoàn kết của cán bộ, nhân dân tỉnh Lai Châu trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu và bà con nhân dân múa vòng xoè đoàn kết.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu và bà con nhân dân múa vòng xoè đoàn kết.

Với vai trò là phên dậu của Tổ quốc, Lai Châu có vị trí chiến lược quan trọng. Những đóng góp to lớn của cộng đồng các dân tộc đã đưa một địa phương đặc biệt khó khăn vươn lên thành tỉnh có phát triển trung bình của cả nước.

Trong đó, công tác xây dựng khối đại đoàn kết giữa các dân tộc là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Chủ tịch nước tham quan các gian hàng nông sản và sản phẩm OCOP.

Chủ tịch nước tham quan các gian hàng nông sản và sản phẩm OCOP.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đoàn kết dân tộc là động lực to lớn để phát triển đất nước. Việc phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc, quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao sức mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng thời kỳ cần phải được đẩy mạnh hơn. Qua đó, nhằm thực hiện hiệu quả mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư tỉnh ủy Lai Châu cảm ơn và lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo, định hướng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Bà Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết.
Bà Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết.

Theo bà Giàng Páo Mỷ, tỉnh sẽ khẩn trương cụ thể hóa và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời tiếp tục xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở, phát huy vai trò và quyền làm chủ của nhân dân.

Bên cạnh đó, tỉnh Lai Châu sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn.

Sau buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu, đại diện các doanh nghiệp đã tặng quà, ủng hộ để xây dựng hơn 1.000 căn nhà với tổng giá trị trên 52 tỷ đồng cho các hộ nghèo tại địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ