Nữ bị cáo ở An Giang lừa đảo hàng chục tỷ đồng lĩnh án chung thân

GD&TĐ -  Tung tin có nhiều mối quan hệ và chiêu đặt cọc mua đất nền, Phan Huỳnh Trúc Vi đã lừa đảo nhiều người với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Phan Huỳnh Trúc Vi tại tòa. (Ảnh: C.H)
Phan Huỳnh Trúc Vi tại tòa. (Ảnh: C.H)

Ngày 31/8, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm vụ án Phan Huỳnh Trúc Vi (SN 1992, ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhiều bị hại.

Theo cáo trạng, năm 2014, sau khi tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng, Trúc Vi xin vào làm việc tại Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang. Thời gian này, Vi tiêu xài quá nhiều tiền dẫn đến túng thiếu.

Do đó, Vi vay tiền của bà Lê Thị Thu C. (45 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) với lãi suất cao. Lãi mẹ đẻ lãi con, Vi tìm cách kiếm tiền trả nợ và tiêu xài. Lợi dụng cá nhân có nhiều mối quan hệ, Vi tung rs thông tin sai sự thật các dự án bất động sản tại TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) để huy động, nhận tiền đặt cọc của nhiều người.

Phan Huỳnh Trúc Vi tại tòa. (Ảnh: C.H)

Phan Huỳnh Trúc Vi tại tòa. (Ảnh: C.H)

Vi tung tin trùng thời điểm Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang đang phân lô, bán nền tại các dự án nên có nhiều người tin và chuyển tiền đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản vào các tài khoản cá nhân của Vi.

Lợi dụng dự án này, Vi chiếm đoạt của nhiều người với số tiền gần 30 tỷ đồng.

Do có đơn tố giác, Vi bị công ty sa thải. Tuy nhiên, Vi vẫn dùng chiêu cũ gài bẫy thêm nhiều nạn nhân khác để chiếm đoạt thêm hàng chục tỷ đồng.

Nhận được đơn tố cáo bị lừa đảo số tiền 48 tỷ đồng từ các nạn nhân ở TP Long Xuyên và huyện Chợ Gạo, đầu năm 2022 Công an tỉnh An Giang thụ lý giải quyết. Giữa năm 2022, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra xác định, Vi đã chiếm đoạt của 11 bị hại, với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng. Trong đó có bị hại bị chiếm đoạt số tiền hơn 12 tỷ đồng.

Vi đã trả lại cho các bị hại số tiền hơn 22,5 tỷ đồng, còn lại hơn 45,5 tỷ đồng và 2.000 USD Vi chiếm đoạt.

Nhận thấy hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm, gây thiệt hại cho nhiều người với số tiền lớn nên HĐXX tuyên phạt Vi tù chung thân và phải hoàn trả cho các bị hại số tiền gần 46 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chương trình tư vấn hướng nghiệp do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức. Ảnh: NTCC

Cơn sốt ngành 'hot' và bài toán chọn nghề

GD&TĐ - Theo các chuyên gia giáo dục, trong bối cảnh bùng nổ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), học sinh cần tỉnh táo lựa chọn nghề nghiệp dựa trên năng lực, đam mê và sở trường của bản thân, thay vì chạy theo những ngành nghề đang “thời thượng”.

PGS.TS Đinh Điền bên sản phẩm ứng dụng AI chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ do ông và các cộng sự nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Ứng dụng AI chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ

GD&TĐ - Các giảng viên của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (thuộc ĐHQG TPHCM) đang hợp tác nghiên cứu giải pháp chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của đời sống.