Nữ bệnh nhân bị cách ly ở Nghệ An chỉ bị nhiễm cúm B

Nữ bệnh nhân bị cách ly ở Nghệ An chỉ bị nhiễm cúm B

Nữ bệnh nhân là H.T.T (SN 1978, trú tại huyện Quế Phong, Nghệ An) lao động tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) về quê ăn Tết ngày 17/1.

Ngày 18/1, bệnh nhân H.T.T rời Trung Quốc bằng ô tô của nước này về đến Cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 19/1, bệnh nhân bắt xe khách về tới nhà tại xã Châu Kim, huyện Quế Phong, Nghệ An

Này 28/1/2020, bệnh nhân H.T.T xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, hắt hơi, khó thở nên được người đưa tới bệnh viện huyện điều trị.

Nhận thấy các triệu chứng giống mắc bệnh cúm Vũ Hán do virus Corona, lại vừa trở về từ Trung Quốc nên bệnh nhân đã tự bắt xe xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đăng ký khám bệnh.

Tại đây, bệnh nhân được khám, thực hiện xét nghiệm, lấy mẫu bệnh phẩm, cách ly theo dõi và thực hiện điều trị triệu chứng bằng dịch truyền, hạ sốt, kháng sinh phòng bội nhiễm ở Trung tâm Bệnh Nhiệt đới. Đến ngày 31/01, chị H.T.T hết sốt, các triệu chứng bệnh đều giảm.

Theo ông Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, bệnh nhân trở về từ Trung Quốc, có biểu hiện lâm sàng nghi nhiễm virus corona nên biện pháp cách ly điều trị là cần thiết.

Về phía Sở Y tế Nghệ An đã có nhiều văn bản chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế xây dựng kế hoạch dự trù chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực, hệ thống xét nghiệm và các phương án sẵn sàng đáp ứng nếu dịch bệnh xâm nhập vào Nghệ An.

Đồng thời, tập huấn đào tạo sớm cho cán bộ y tế, tăng cường công tác giám sát dịch bệnh đặc biệt là ở cửa khẩu, cảng hàng không; nếu phát hiện trường hợp nào nghi ngờ thì kịp thời cách ly, điều trị nhằm đảm bảo an toàn cho người nhà bệnh nhân. Ban chỉ đạo và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh luôn phải đặt trong tư thế sẵn sàng báo động, để xử lý kịp thời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ