NSND Lê Khanh bị lừa đảo chuyển tiền

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ca sĩ Đức Phúc, Hoa hậu Đỗ Thị Hà hay NSND Lê Khanh đã từng trở thành nạn nhân bị lừa đảo chuyển tiền bởi thủ đoạn vô cùng tinh vi.

NSND Lê Khanh bị lừa đảo chuyển tiền

NSND Lê Khanh bị lừa đảo chuyển 30 triệu đồng

NSND Lê Khanh bị lừa đảo 30 triệu đồng bởi thủ đoạn vô cùng tinh vi.

NSND Lê Khanh bị lừa đảo 30 triệu đồng bởi thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Chiều ngày 23/6, nữ ca sĩ Pha Lê đã nhận được thông tin NSND Lê Khanh bị lừa đảo chuyển tiền lên tới 30 triệu đồng cho kẻ gian.

Ngay sau đó, nữ ca sĩ đã đăng tải thông tin lên trang cá nhân để mọi người biết nhằm tránh gặp phải trường hợp tương tự.

Pha Lê viết: "Khẩn cấp. Nghệ sĩ ưu tú Lê Đại Chức (em trai ông ngoại tôi) bị hack facebook. Và cô tôi là NSND Lê Khanh đã chuyển 30 triệu cho kẻ lừa đảo với cái tên Le Dai Chuc y chang. Càng ngày chiêu thức lừa đảo càng tinh vi, cả nhà lưu ý nhé".

Sau khi biết tin NSND Lê Khanh bị lừa đảo 30 triệu đồng ngay phía dưới bài đăng của ca sĩ Pha Lê nhiều người đã để lại phần bình luận bày tỏ sự bất bình.

Giả danh bạn trai cũ Hòa Minzy lừa Đức Phúc 32 triệu đồng

Cuối tháng 3/2022, nam ca sĩ Đức Phúc đã bất ngờ đăng tải bài viết lên trang cá nhân có tiêu đề "Cảnh báo lừa đảo".

Ngoài ra, nam ca sĩ còn gắn thẻ ca sĩ Erik và thiếu gia Minh Hải (bạn trai cũ ca sĩ Hòa Minzy) tại bài viết của mình. Chính điều này đã khiến không ít người quan tâm, tò mò.

Đức Phúc đã làm việc với cơ quan chức năng với mong muốn sớm tìm ra kẻ lừa đảo.

Đức Phúc đã làm việc với cơ quan chức năng với mong muốn sớm tìm ra kẻ lừa đảo.

Theo Đức Phúc chia sẻ, rạng sáng ngày 21/3, nam ca sĩ bị hai đối tượng lừa đảo, tuy nhiên theo giọng ca “Hơn cả yêu” thì có thể là cùng một người đã mạo danh ca sĩ Erik và thiếu gia Minh Hải để chiếm đoạt số tiền là 32 triệu đồng.

Số điện thoại của Đức Phúc đã bị đối tượng lấy từ quản lý của nam ca sĩ bằng cách mạo danh thiếu gia Minh Hải, nữ quản lý cũng không nghi ngờ và đưa số Đức Phúc cho đối tượng.

Sau đó đối tượng đã giả vờ là thiếu gia Minh Hải đã sử dụng một ứng dụng để nhắn tin thông báo cho Đức Phúc sắp trở về Việt Nam. Để tăng thêm phần tin cậy, đối tượng đã tạo một nhóm trò chuyện trên ứng dụng để mạo danh bạn trai cũ Hòa Minzy và người anh thân thiết của nam ca sĩ, với mục đích ban đầu để thiếu gia Minh Hải (giả) có thể mua đồ từ Úc theo yêu cầu của hai người em mang về Việt Nam.

Sau một hồi, đối tượng bắt đầu mạo danh thiếu gia Minh Hải nhờ Erik (giả) chuyển tiền để mua vé máy bay. Đồng thời, Erik (giả) cũng cho biết không còn tiền nên nhờ nam ca sĩ gửi tiền trước hứa mai sẽ trả.

Thêm một điều trùng hợp vào buổi tối hôm trước, Đức Phúc đã gặp Erik và đề cập chuyện muốn vay tiền. Nam ca sĩ Erik tại thời điểm đó đã trả lời là chưa có tiền nhưng mai sẽ chuyển tiền cho Đức Phúc mượn. Giọng ca "Hơn cả yêu" liền không suy nghĩ và chuyển theo số tài khoản đối tượng lừa đảo cung cấp.

Đức Phúc sau đã tới cơ quan Công an nơi cư trú để báo cáo sự việc và cung cấp đầy đủ bằng chứng, thông tin liên quan đến hành vi lừa đảo cho phía cơ quan chức năng.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà bị mạo danh, lừa đảo chuyển tiền

Hoa hậu Đỗ Thị Hà bị mạo danh tên tuổi, lừa đảo chuyển tiền qua ứng dụng mạng xã hội.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà bị mạo danh tên tuổi, lừa đảo chuyển tiền qua ứng dụng mạng xã hội.

Trước khi sự việc đáng tiếc của Đức Phúc xảy ra, một số đối tượng khác cũng đã sử dụng chiêu thức tương tự, mạo danh Hoa hậu Đỗ Hà và "bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung để nhắn tin cho nhân viên công ty qua ứng dụng Viber, với mục đích chiếm đoạt số tiền 25 triệu đồng.

Ngay sau khi phát hiện bất thường, bà Phạm Kim Dung đã lập tức chia sẻ những đoạn tin nhắn giả mạo và giải thích sự việc: "Hiện nay, nhân viên của đơn vị quản lý Đỗ Thị Hà có nhận được tin nhắn từ Viber mang tên Phạm Kim Dung, yêu cầu chuyển tiền cho Đỗ Thị Hà mượn và chuyển vào một tài khoản mang tên khác...

Mong mọi người nhận được những tin nhắn mượn tiền từ Viber thì vui lòng nhắn người mượn tiền lên công an phường nhận. Tôi và Đỗ Thị Hà chưa bao giờ đi mượn tiền".

Theo đơn vị quản lý Đỗ Thị Hà, đối tượng này tinh vi khi giả mạo 2 khoản của bà Phạm Kim Dung và Hoa hậu Việt Nam 2020. Để tạo lòng tin với mọi người, đối tượng đã sử dụng hình ảnh của Đỗ Thị Hà và bà Kim Dung để tăng tính xác thực. Chính vì thế, thông qua thông báo này, đơn vị quản lý mong mọi người cẩn thận, tránh bị kẻ gian lợi dụng.

Việc kẻ gian mạo danh tên tuổi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà nhằm lừa đảo chuyển tiền đã gây ảnh hưởng tên tuổi nàng hậu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiến sĩ Thiện trong phòng nghiên cứu thí nghiệm về bê tông.

Từ bốc vác đến… tiến sĩ xứ 'cờ hoa'

GD&TĐ - Từ một học sinh miền quê với hoàn cảnh nghèo khó, chàng trai Trần Quốc Thiện (TP Đà Nẵng) đã vươn lên đạt nhiều thành tựu trong học tập nghiên cứu...
Nhóm tác giả nghiên cứu bột vỏ sầu riêng làm thức ăn cho vịt giúp nâng cao năng suất và chất lượng vật nuôi.

Vỏ sầu riêng làm thức ăn cho vịt

GD&TĐ - Thức ăn hữu cơ từ bột vỏ sầu riêng lên men giúp vịt mau lớn, tăng sức đề kháng là sản phẩm của nhóm HS Trường THPT Huỳnh Tấn Phát (Bình Đại, Bến Tre).
Ảnh minh họa.

Giá trị của hòa bình

GD&TĐ - Ralph Waldo Emerson từng nói: “Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh”.
Gia đình 3 thế hệ ông Trần Út Nhì vào rừng ăn ong. Ảnh: Nguyễn Thanh Dũng.

Về U Minh Hạ theo chân thợ rừng 'ăn ong'

GD&TĐ - 'Ăn ong' như thế nào để không bị ong đốt, giữ được lượng mật và để ong còn trở về làm tổ, có lẽ chỉ những người thợ rừng lâu năm ở U Minh Hạ mới biết.