Nóng trong tuần: Tiếp tục nóng tuyển sinh vào lớp 10

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thông tin về điểm chuẩn, nộp hồ sơ vào lớp 10 tiếp tục nóng trong tuần qua. Cùng với đó là hoạt động chấm thi tốt nghiệp THPT, công bố điểm chuẩn ĐH

Phụ huynh xếp hàng xin học tại Trường THPT Tạ Quang Bửu (quận Hai Bà Trưng).
Phụ huynh xếp hàng xin học tại Trường THPT Tạ Quang Bửu (quận Hai Bà Trưng).

Xếp hàng mua hồ sơ vào lớp 10

Sự việc nhiều phụ huynh chen lấn xếp hàng xuyên đêm để nhập học cho con vào lớp 10 ở một số trường tư thục, công lập tự chủ tài chính tại Hà Nội là thông tin giáo dục được quan tâm trong tuần qua.

Nhiều báo chí đưa tin về việc từ 2h sáng (ngày 3/7), phụ huynh chen chân xếp hàng ở cổng Trường THPT Phan Huy Chú (quận Đống Đa). Khoảng 5h30, so với số thứ tự phụ huynh xếp hàng từ đêm với chỉ tiêu tuyển sinh nhà trường được phê duyệt thì đã không tiếp nhận thêm cho phụ huynh đến sau nữa.

Trong khi đó, theo thông báo đăng tải trên trang web chính thức vào 19h56 ngày 1/7, Trường THPT Phan Huy Chú cho biết sẽ nhận hồ sơ tuyển sinh từ 7h30-11h ngày 4/7.

Rút kinh nghiệm từ Trường Phan Huy Chú, từ 11 giờ đêm hôm trước, nhiều người xếp hàng xuyên đêm ở cổng Trường THPT Tạ Quang Bửu, THPT Hoàng Cầu để chờ trời sáng, giành suất học cho con. Điều đáng nói là sáng hôm sau, Trường THPT Hoàng Cầu điều chỉnh điểm chuẩn tuyển sinh đợt 2 từ 37 (đã thông báo trước đó) lên 38 điểm khiến phụ huynh nháo nhào.

Chia sẻ tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội ngày 5/7 về vấn đề này, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định, ở Hà Nội, hiện nay trường cho học sinh học cấp THPT trên địa bàn không thiếu, nhưng do nhu cầu phụ huynh mong con được học ở một số trường có uy tín, đào tạo tốt nên đã dẫn đến tình trạng phụ huynh lo lắng, đi xếp hàng từ nửa đêm để giữ chỗ nên xảy ra cảnh phụ huynh xếp hàng từ sáng sớm để nộp hồ sơ cho con.

Cùng với thông tin tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội, tuần qua, một số địa phương tiếp tục công bố điểm chuẩn vào lớp 10 như TP. Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Quảng Ngãi...

Tại TP.Hồ chí Minh, trường lấy điểm chuẩn cao nhất là THPT Nguyễn Thượng Hiền. Điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường này là 25,5, nguyện vọng 2 là 25,75 và nguyện vọng 3 là 26 điểm. Trong khi đó, một số trường chỉ lấy điểm chuẩn 10,5.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh kiểm tra công tác chấm thi tại Tiền Giang.
Thứ trưởng Ngô Thị Minh kiểm tra công tác chấm thi tại Tiền Giang.

Bắt đầu chấm thi tốt nghiệp THPT

Sau kết thúc coi thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD&ĐT đã công bố đáp án môn thi trắc nghiệm, tự luận; đồng thời các tỉnh thành cũng bắt đầu tiến hành chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Điều kiện về con người, cơ sở vật chất đã được chuẩn bị tốt nhất cho công tác chấm thi.

Ngày 6/7, Đoàn Công tác số 3 của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh làm trưởng đoàn đã làm việc với Hội đồng Chấm thi của hai tỉnh Long An và Tiền Giang.

Sau khi trực tiếp kiểm tra công tác tổ chức chấm thi của hai Hội đồng chấm thi tỉnh Long An và tỉnh Tiền Giang, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đánh giá cao công tác chuẩn bị để thực hiện chấm thi một cách an toàn, nghiêm túc và công bằng.

Thứ trưởng lưu ý, công tác chấm thi phải thận trọng, chuyên nghiệp, phân công rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm cho từng bộ phận, từng cá nhân. Từng khâu nhỏ nhất của công tác chấm thi phải được quan tâm và thực hiện đúng quy chế, đảm bảo sự công bằng. Đặc biệt, trong khâu làm phách phải đảm bảo về thành phần tham gia làm phách, đảm bảo chuẩn mực, đúng quy trình quy định.

Những bài thi điểm cao hoặc điểm liệt phải được lưu tâm để điểm thi khi công bố thực sự chính xác, đánh giá kiến thức các em tiếp thu được sau 12 năm học tập ở bậc phổ thông. Điểm thi tốt nghiệp THPT ngoài việc được sử dụng để xét tốt nghiệp cho học sinh còn là căn cứ để đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Thứ trưởng cũng đề nghị Hội đồng chấm thi của hai tỉnh Long An và Tiền Giang nghiêm túc tiếp thu những kiến nghị, góp ý của các thành viên Đoàn công tác số 3 của Ban chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 để công tác chấm thi được chặt chẽ.

Theo kế hoạch của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, kết quả thi sẽ được công bố vào 8h00 ngày 18/7. Từ 10-30/7, tất cả thí sinh sẽ thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển sinh đại học trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Sau đó, thí sinh có 7 ngày, từ ngày 31/7 đến hết ngày 6/8 để nộp lệ phí xét tuyển.

Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 của Cụm thi đua số 4.

Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 của Cụm thi đua số 4.

Bắt đầu tổng tổng kết năm học 2022-2023 các Cụm thi đua

Ngày 7/7, tại Trường ĐH Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh tham dự Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 của Cụm thi đua số 4.

Được thành lập từ năm 2020, Cụm thi đua số 4 gồm 7 trường ĐH: Trường ĐH Thương mại, Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh, Trường ĐH Nông lâm TP. Hồ Chí Minh, Trường ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Kinh tế quốc dân và Trường ĐH Ngoại thương.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đánh giá cao hoạt động của Cụm thi đua số 4, sự nỗ lực của từng trường thành viên. Thứ trưởng nhấn mạnh vai trò của thi đua khen thưởng trong các hoạt động của ngành Giáo dục. Hiện nay, toàn ngành đang triển khai nhiều hoạt động thi đua. Trong đó, Bộ GD&ĐT chọn chuyển đổi số là giải pháp đột phá trong toàn ngành và đạt được những kết quả quan trọng. Do đó, các trường trong Cụm thi đua số 4 cũng cần coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung quan tâm thực hiện.

Trong quá trình hoạt động cần kịp thời phát hiện những mô hình mới, những nhân tố mới, tiêu biểu trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy để kịp thời động viên tinh thần, khen thưởng các cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các trường phải xây dựng kế hoạch và xem đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên.

Thứ trưởng đề nghị, các trường tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác thi đua khen thưởng trong các lĩnh vực quản lý, giảng dạy và học tập. Đặc biệt là trong học tập, cần phải quan tâm tới phong trào thi đua khen thưởng của sinh viên để tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng và khơi dậy khát vọng cống hiến của các em. Từ các phong trào thi đua tạo động lực giúp sinh viên phát huy tinh thần học tập đạt được những thành tích cao hơn.

Để phong trào thi đua, khen thưởng ngày càng phát huy hiệu quả và thực chất, Thứ trưởng đề nghị các trường thành viên trong Cụm thi đua số 4 mạnh dạn đề xuất các kiến nghị trong công tác thi đua, khen thưởng. Bên cạnh đó, để công tác thi đua khen thưởng được thực hiện bài bản đội ngũ những người làm công tác này cũng cần phải được tập huấn thường xuyên để nắm chắc được các quy định.

Tại Hội nghị, Trường ĐH Cần Thơ đã được trao vai trò là Cụm trưởng Cụm Thi đua số 4 năm học 2023-2024.

Ảnh minh họa/ITN.

Ảnh minh họa/ITN.

Nhiều trường ĐH công bố điểm trúng tuyển sớm

Tuần qua, nhiều trường ĐH đã công bố điểm trúng tuyển sớm.

Tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội), với phương thức xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế SAT, mức điểm trúng tuyển vào trường dao động từ 1.100 đến 1.330. Điểm chuẩn cao nhất thuộc về những ngành Toán tin, Khoa học máy tính, Toán học.

Với phương thức xét tuyển dựa theo kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức, điểm chuẩn cao nhất là 150.

Điểm chuẩn học bạ của Trường ĐH Dược Hà Nội 2023 (phương thức 2B) xét tuyển học sinh chuyên cao nhất là ngành Công nghệ sinh học.

Còn với phương thức 2A - xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT với chứng chỉ SAT/ACT, điểm chuẩn cao nhất là ngành Dược học với 86,75 điểm.

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội công bố điểm chuẩn ĐH hình thức chính quy đợt 1 năm 2023 theo phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập của 5 học kỳ đầu tiên bậc THPT.

Tại phương thức trên, mức điểm cao nhất 24,0 điểm thuộc ngành Quản lý dự án xây dựng. Thấp nhất với 19,0 điểm có 2 ngành bao gồm Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng và Xây dựng công trình ngầm đô thị.

Học viện Ngoại giao thông báo ngưỡng đạt đối với hồ sơ đăng ký xét tuyển sớm vào ĐH hệ chính quy. Trong đó, vị trí đầu thuộc ngành Truyền thông quốc tế với 29,00 điểm. Ngành Hoa Kỳ học có mức điểm thấp nhất 26,25 điểm.

Một số trường cũng đã công bố điểm trúng tuyển sớm như: Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH An Giang, Trường ĐH Tài chính - Marketing…

Từ 10/7, thí sinh cả nước sẽ chính thức đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ