Cùng với đó còn các thông tin quan trọng: Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; Bộ GD&ĐT công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh; Bộ GD&ĐT hướng dẫn một số nội dung tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026…
Khởi công đồng loạt các trường nội trú liên cấp vùng biên giai đoạn 2
Sáng 19/3, tại 17 điểm cầu trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại 17 tỉnh, thành phố trên cả nước đã đồng loạt khởi công xây dựng các trường nội trú liên cấp, tiến tới hoàn thành mục tiêu tại Thông báo kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị khóa XIII.
Dự lễ khởi công có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, lãnh đạo các tỉnh, thành phố có khởi công, động thổ trường học.
Lễ khởi công, động thổ đồng loạt diễn ra tại 121 trường phổ thông nội trú liên cấp, tương ứng 121 xã biên giới đất liền thuộc 17 tỉnh, thành phố có biên giới, gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang.
Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục vùng biên cương theo tinh thần “Cả nước hướng về biên cương, vì tương lai con em đồng bào các dân tộc”.
Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các địa phương, ngày 9/11/2025 đã khởi công đồng loạt 100 trường nội trú liên cấp; lũy kế đến cuối năm 2025 đã khởi công 108 trường, trong đó có 1 trường hoàn thành và đưa vào sử dụng ngày 31/01/2026.
Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, lễ khởi công, động thổ đồng loạt 121 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới tiếp tục được tổ chức. Cùng với 108 trường đã khởi công năm 2025, tổng số đạt 229 trường, góp phần tạo điều kiện phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh tại 229 xã biên giới đất liền. Chính phủ đang chỉ đạo Bộ GD&ĐT và các địa phương tiếp tục rà soát nhu cầu, điều kiện thực tiễn để triển khai theo chủ trương của Bộ Chính trị, đồng thời nghiên cứu mở rộng mô hình đến các đặc khu (hải đảo).
Để các dự án sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng hiệu quả, Thủ tướng đề nghị Bộ GD&ĐT, các bộ, cơ quan liên quan và lãnh đạo các địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu, đơn vị thi công, tư vấn giám sát sử dụng nguồn lực hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định, không để thất thoát, lãng phí; bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, công năng và tiến độ.
Mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/8/2026 đối với các trường khởi công năm 2025 và trước ngày 30/8/2027 đối với các trường khởi công, động thổ trong năm 2026. Đồng thời, Chính phủ đang chỉ đạo xây dựng Nghị định về tổ chức, hoạt động và cơ chế, chính sách đặc thù để quản lý, phát triển hiệu quả mô hình trường nội trú liên cấp.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Chính phủ, của Bộ GD&ĐT, các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trong việc chuẩn bị dự án, hoàn thiện các thủ tục để tổ chức khởi công, động thổ xây dựng các công trình ngày hôm nay.
Với khí thế mới, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương, Tổng Bí thư tin tưởng, Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Đồng Đăng nói riêng, các trường được khởi công, động thổ xây dựng ngày hôm nay và trước đó sẽ sớm hoàn thành, đi vào hoạt động hiệu quả, trở thành nhiều "cột mốc mềm" về giáo dục vùng biên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững và tiếp tục thắp sáng niềm tin cho tương lai vùng biên cương Tổ quốc.
Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS, THPT năm học 2025-2026
Trong 3 ngày 20, 21, 22/3/2026, Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS, THPT năm học 2025-2026 được tổ chức Hà Nội.
34/34 Sở GD&ĐT tham gia Cuộc thi, lần đầu tiên đạt đủ 100% địa phương. Có 17 đơn vị là trường phổ thông trực thuộc Bộ, đại học, trường đại học, viện tham gia, tăng 10 đơn vị so với năm trước.
Cuộc thi có 242 dự án dự thi của 27 cá nhân, 215 tập thể; trong đó 215 dự án của học sinh THPT và 27 dự án của học sinh THCS, tăng 30 dự án so với Cuộc thi trước. Số học sinh tham gia Cuộc thi là 457 học sinh (405 học sinh THPT và 52 học sinh THCS).
Các dự án dự thi năm nay thuộc 21 lĩnh vực bao gồm: Khoa học xã hội và hành vi, hóa sinh, y sinh và khoa học sức khỏe, kỹ thuật y sinh, sinh học tế bào và phân tử, hóa học, sinh học trên máy tính và sinh – tin, khoa học trái đất và môi trường, hệ thống nhúng, năng lượng: hóa học, năng lượng: vật lí, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật môi trường, khoa học vật liệu, toán học, vi sinh, vật lí và thiên văn, khoa học thực vật, rô bốt và máy thông minh, phần mềm hệ thống, y học chuyển dịch.
Trong khuôn khổ Cuộc thi, Ban Tổ chức tổ chức Hội thảo “Giáo dục STEM - Định hướng đào tạo nhân lực từ trường phổ thông”; mở cửa khu vực trưng bày để các tổ chức, cá nhân tham quan; tổ chức hoạt động trải nghiệm Phenikaa Innovation Lab Immersion.
Tại lễ bế mạc tổ chức chiều 22/3, Ban tổ chức đã trao giải cho 145 dự án; trong đó có 14 giải nhất, 29 giải nhì, 44 giải ba và 58 giải tư. Các địa phương, đơn vị có giải nhất gồm: Hà Nội (3 giải); Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội (3 giải); Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam - mỗi địa phương, đơn vị có 1 giải nhất.
Với những kết quả đạt được, Thứ trưởng Thường trực đánh giá cao công tác tổ chức dạy học ở các trường phổ thông; đồng thời trân trọng cảm ơn các nhà trường, thầy cô, phụ huynh đã đồng hành, tạo điều kiện để học sinh tham gia nghiên cứu khoa học; đồng thời mong muốn các cơ sở giáo dục tiếp tục phát huy, tạo môi trường để học sinh phát triển năng lực, phẩm chất.
Tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng chính thức phát động Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2026-2027. Cuộc thi sẽ do Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đăng cai tổ chức.
Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Tại Nghị quyết số 232/NQ-HĐBCQG ngày 21/3/2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đã có 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Trong danh sách trúng cử, ông Hoàng Minh Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.
Trước đó, ngày 27/2/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 356/QĐ-TTg, điều động ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo và giao Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng ký ban hành Quyết định 182-QĐ/ĐU về việc chỉ định ông Hoàng Minh Sơn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2025-2030.
Trong quá trình tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 7, Thành phố Hà Nội, ngày 2/3, Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cùng các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội. Theo đó, Quyền Bộ trưởng cam kết giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với cử tri; lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của Nhân dân tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời theo dõi, đôn đốc và thông tin kết quả giải quyết để cử tri giám sát.
Quyền Bộ trưởng cũng nhấn mạnh sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đại biểu Quốc hội; tích cực tham gia các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, ông bày tỏ định hướng thúc đẩy quản trị hiện đại, bảo đảm chất lượng gắn với công bằng trong tiếp cận giáo dục, phát triển các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn và thu hẹp khoảng cách vùng miền.
Bộ GD&ĐT công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh
Ngày 16/3, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.
Trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho tân Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh, Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn bày tỏ mong muốn, tin tưởng, trên cương vị mới, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh sẽ sớm bắt nhịp công việc, phát huy tinh thần đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo Bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.
Ý thức rõ trách nhiệm của mình trước những kỳ vọng lớn lao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, trên cương vị công tác mới, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh khẳng định nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ GD&ĐT; nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn; quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đồng thời, Thứ trưởng cho biết sẽ không ngừng nghiên cứu, nỗ lực đem hết tâm sức, trí tuệ, kinh nghiệm của mình, cùng tập thể lãnh đạo Bộ nghiêm túc triển khai đường lối của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các nghị quyết trụ cột chiến lược để phát triển ngành Giáo dục ngày càng vững mạnh, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của đất nước.
Bộ GD&ĐT hướng dẫn một số nội dung tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026
Ngày 19/3, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn số 1257/BGDĐT-QLCL gửi các Sở GDĐT, Cục Quân huấn - Nhà trường, Bộ Quốc phòng về hướng dẫn một số nội dung tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Theo hướng dẫn, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được tổ chức từ ngày 10/6/2026 đến ngày 13/6/2026.
Cụ thể, ngày 10/6/2026, buổi sáng tổ chức họp cán bộ làm công tác coi thi tại các Điểm thi; buổi chiều, thí sinh làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi.
Ngày 11/6/2026, buổi sáng tổ chức thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút; buổi chiều thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút.
Ngày 12/6/2026, buổi sáng tổ chức bài thi tự chọn gồm hai môn, mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút. Ngày 13/6/2026 là ngày thi dự phòng.
Việc đăng ký dự thi, xếp phòng thi, hướng dẫn nêu rõ phải bảo đảm đúng quy định; ảnh của thí sinh trên hệ thống phải có độ phân giải tối thiểu 400x600 pixels, được chụp theo kiểu căn cước và trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng.
Trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, thí sinh phải sử dụng thống nhất một loại giấy tờ tùy thân là thẻ Căn cước/Căn cước công dân/Định danh cá nhân/Số hộ chiếu.
Đối với công tác chấm thi, việc chấm thi tự luận được tổ chức theo hai vòng độc lập; không thực hiện việc chấm xong vòng 1 toàn bộ các bài thi rồi mới tổ chức chấm vòng 2.
Công tác chấm thi trắc nghiệm phải bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị và phần mềm, trong đó máy quét, máy chấm thi phải đáp ứng cấu hình tối thiểu theo quy định.
Việc nhập điểm bài thi được thực hiện theo quy trình gồm các bước nhập điểm, kiểm dò, đối sánh và xác nhận trên phần mềm hỗ trợ chấm thi; sau khi hoàn thành thực hiện khóa chức năng nhập điểm bài thi tự luận.
Sau khi hoàn thành công tác chấm thi, dữ liệu được cập nhật vào Hệ thống Quản lý thi và gửi về Bộ GD&ĐT theo quy định.
Theo kế hoạch, kết quả thi được công bố vào 8 giờ ngày 1/7/2026; việc xét công nhận tốt nghiệp THPT hoàn thành chậm nhất ngày 3/7/2026; cập nhật và báo cáo dữ liệu về Bộ GD&ĐT hoàn thành chậm nhất ngày 4/7/2026.